[Tin nhanh sáng 22-4-2022] Hai tàu hàng đâm va trên biển, 8 thuyền viên may mắn thoát chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Dụ dỗ bạn gái gửi ảnh “nóng” rồi đe dọa, tống tiền; Bắt đối tượng vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng; Hai tàu hàng đâm va trên biển, 8 thuyền viên may mắn thoát chết; Trung Quốc tuyên án tử hình 1 công dân Mỹ; Tỷ phú Elon Musk chuẩn bị 46,5 tỷ USD để mua lại Twitter.

Dụ dỗ bạn gái gửi ảnh “nóng” rồi đe dọa, tống tiền

Ngày 21-4, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với La Văn Hợp (SN 1994, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Hợp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Đối tượng Hợp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, vào đầu năm 2021, thông qua mạng xã hội facebook và zalo, La Văn Hợp đã chủ động làm quen với chị H. trú tại huyện Nghi Lộc. Bằng những lời đường mật, Hợp dụ nạn nhân gửi ảnh, clip nhạy cảm cho mình. Sau đó, Hợp đã dùng chính những clip “nóng” này để tống tiền bạn gái. Với thủ đoạn trên, La Văn Hợp đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị H. với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Bắt đối tượng vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Đăng Khoa (SN 1991, ngụ phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hành nghề tự do) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo của người dân, số tiền bị can Trần Đăng Khoa đã lừa đảo, chiếm đoạt là trên 50 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, do muốn có nhiều tiền để tiêu xài, trả nợ, đóng tiền ngân hàng…, bị can Trần Đăng Khoa đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa thông tin không đúng sự thật, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác hay thế chấp cho ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hai tàu hàng đâm va trên biển, 8 thuyền viên may mắn thoát chết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận ngày 21-4 cho biết đang triển khai quan trắc sự cố tràn dầu trên tàu Phúc Tình 26 bị chìm trên vùng biển Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận).

Vị trí tàu Phúc Tình 26 chìm. Ảnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Vị trí tàu Phúc Tình 26 chìm. Ảnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Theo đó, vào 23h30 ngày 20-4, tàu Hải Đạt 36 (chở 2.500 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng) đã đâm va với tàu Phúc Tình 26 (chở 3.260 tấn tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đồng Nai) ngay trước cửa vịnh Phan Rang. Cú đâm khiến tàu Phúc Tình 26 bị chìm cùng 8 thuyền viên, tàu Hải Đạt 36 bị hư hỏng phần vỏ phía mũi tàu. Rất may 8 thuyền viên của tàu Phúc Tình 26 đều được vớt lên kịp thời, sau đó tàu Hải Đạt 36 đưa tất cả về cảng Cam Ranh.

Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận vết dầu loang trên mặt biển nhưng vẫn theo dõi để có phương án xử lý phù hợp.

Trung Quốc tuyên án tử hình 1 công dân Mỹ

Tòa án Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 21-4 đã tuyên án tử hình công dân Mỹ Shadeed Abdulmateen vì tội cố ý giết người, sau khi đâm chết bạn gái người Trung Quốc.

Bị cáo Shadeed Abdulmateen (giữa) tại phiên xét xử ở tòa án TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 21-4-2022

Bị cáo Shadeed Abdulmateen (giữa) tại phiên xét xử ở tòa án TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 21-4-2022

Theo hồ sơ vụ án, Shadeed và người phụ nữ họ Chen bắt đầu hẹn hò sau khi gặp nhau năm 2019, nhưng sau đó Chen muốn chia tay. Vào tháng 6-2021, hai người gặp nhau tại 1 bến xe buýt ở Ninh Ba để nói chuyện. Tại đây, Shadeed dùng dao gấp đâm Chen, khi đó 21 tuổi, nhiều lần. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào mặt và cổ. Shadeed bị kết tội cố ý giết người.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hiện chưa bình luận về bản án tử hình đối với Shadeed.

Tỷ phú Elon Musk chuẩn bị 46,5 tỷ USD để mua lại Twitter

Một văn bản gửi lên các cơ quan quản lý của Mỹ ngày 21-4 cho thấy, tỷ phú Elon Musk đã chuẩn bị 46,5 tỷ USD để mua mạng xã hội Twitter trực tiếp từ các cổ đông và đang có kế hoạch bắt đầu chào mua công khai cổ phiếu của Twitter.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của công ty truyền thông toàn cầu Forbes, Musk có tài sản ròng khoảng 269,5 tỷ USD và là người giàu nhất thế giới.