[Tin nhanh tối 19-8-2020] Điều tra vụ trộm cuỗm 350 cây vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh tối 19-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ trộm cuỗm 350 cây vàng; Triệu tập vợ chồng chủ quán ăn bắt nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi; “Hiệp sĩ” Bình Dương tóm gọn kẻ dùng clip nóng tống tiền; Vợ cũ siết cổ chồng tử vong trong lúc cãi nhau; Mỹ - Trung nhất trí tăng cường các chuyến bay giữa 2 nước; “Tuyết cacao” rơi gần nhà máy kẹo Thụy Sĩ.

Điều tra vụ trộm cuỗm 350 cây vàng

Ngày 19-8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) xác nhận đang khẩn trương điều tra vụ trộm đột nhập hiệu vàng trên địa bàn. Theo tường trình của chủ hiệu vàng Tuấn Đạt, ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), khoảng 3h ngày 18-8-2020, kẻ gian đã đột nhập nhà lấy 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Vụ trộm diễn ra trong khoảng 1 tiếng, đúng lúc mọi người đang ngủ say

Vụ trộm diễn ra trong khoảng 1 tiếng, đúng lúc mọi người đang ngủ say

Sau khi phá 2 lớp khóa trên tầng 3 của hiệu vàng, kẻ gian xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy tài sản... Sau đó, kẻ gian đi bộ xuống nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 20m bỏ đi.

Triệu tập vợ chồng chủ quán ăn bắt nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi

Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) ngày 19-8 đã triệu tập vợ chồng chủ quán nướng trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi bắt một nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi, chửi, dọa nạt thậm tệ. Người đàn ông chửi bới dọa nạt cô gái được cho là chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nữ khách hàng tố quán ăn bán đồ không sạch bị xử kiểu "xã hội đen"

Nữ khách hàng tố quán ăn bán đồ không sạch bị xử kiểu "xã hội đen"

Trước đó, cô gái này đã đăng lên mạng xã hội thông tin đồ ăn của quán có sán và chê cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của nhân viên quán. Biết chuyện, chủ quán tức giận liền tìm cách liên hệ với cô gái rồi xử lý khách theo kiểu “xã hội đen”.

“Hiệp sĩ” Bình Dương tóm gọn kẻ dùng clip nóng tống tiền

Công an xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) ngày 19-8 đã nhận bàn giao đối tượng Lâm Chấn Non (SN 1993) từ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi tống tiền cô gái.

Non thừa nhận đã dùng clip nhạy cảm của nạn nhân bằng việc hack hình ảnh từ camera

Non thừa nhận đã dùng clip nhạy cảm của nạn nhân bằng việc hack hình ảnh từ camera

Trước đó, chị C.T.N (SN 1999, quê Trà Vinh) nhờ anh Hải hỗ trợ vì bị đối tượng dùng clip nhạy cảm để uy hiếp đòi phải đưa 3.000 USD nếu không sẽ tung lên mạng xã hội và gửi cho người thân. Tại một con đường vắng ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đối tượng đến điểm hẹn để nhận tiền từ nạn nhân thì nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương ập đến khống chế.

Vợ cũ siết cổ chồng tử vong trong lúc cãi nhau

Ngày 19-8, Công an huyện Củ Chi bàn giao hồ sơ, đối tượng Trương Thị Bình (43 tuổi) trong vụ án mạng mà nạn nhân là chồng cũ của bà này - ông Huỳnh Văn Q, 48 tuổi, trú huyện Củ Chi - lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Tối 14-8, ông Q. đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ. Trong lúc cãi nhau, bà Bình quật ngã ông Q. và dùng dây thun buộc đồ siết cổ nạn nhân khiến ông Q. tử vong.

Được biết, bà Bình và ông Q. đã ly hôn từ năm 2019 nhưng vẫn sống chung cùng 2 người con và cả 2 thường xuyên xảy ra cãi vã.

Mỹ - Trung nhất trí tăng cường các chuyến bay giữa 2 nước

Ngày 18-8, Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận tăng gấp đôi số chuyến bay hàng không giữa hai nước, từ 4 lên 8 chuyến mỗi tuần. Thỏa thuận này phần nào giúp làm dịu bớt sự căng thẳng giữa 2 cường quốc kinh tế của thế giới.

Liên quan đến tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc, 2 nước hiện chưa lên kế hoạch tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao mới, nhưng theo thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17-8, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác Trung Quốc về những cam kết của hai nước theo thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1.

“Tuyết cacao” rơi gần nhà máy kẹo Thụy Sĩ

Công ty sản xuất kẹo The Lindt & Spruengli (Thụy Sĩ) ngày 18-8 đã xác nhận, cách đó vài ngày, quạt dàn lạnh tại khu vực rang sản phẩm hạt ca cao đã nghiền tại nhà máy của công ty ở thị trấn Olten gặp trục trặc. Gió mạnh khiến bột ca cao bị thổi bay xung quanh nhà máy.

Một chiếc ô tô ở Olten bị phủ lớp mỏng bột ca cao

Một chiếc ô tô ở Olten bị phủ lớp mỏng bột ca cao

Quá trình sản xuất của nhà máy The Lindt & Spruengli sau đó vẫn diễn ra như thường lệ. Công ty cho biết bụi ca cao hoàn toàn vô hại với con người và môi trường.