Khởi tố chủ nhà nghỉ tiếp tay 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xoa (SN 1984, trú tại Hương Mạc, Từ Sơn) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

CQĐT xác định Nguyễn Thị Xoa đã tổ chức che giấu 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại cơ sở lưu trú của mình. Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 17h30 ngày 5-8, tổ công tác CATP Bắc Ninh phát hiện tại khách sạn Yoyo HD, ở Lô N16 đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh có đông người nước ngoài lưu trú, nghi nhập cảnh trái phép. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện có 20 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú không có giấy tờ, hộ chiếu.

Nguyễn Thị Xoa bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố

Nguyễn Thị Xoa bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố

Qua khai thác, số người trên khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn thuộc tỉnh Lạng Sơn, sau đó đến địa bàn thị xã Từ Sơn. Tối 4-8, các đối tượng đến khách sạn Yoyo HD tại thành phố Bắc Ninh thuê phòng và ngày 5-8 thì bị Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện. Quản lý khách sạn trên là Bùi Thị Thao (SN 1982, quê quán Thanh Sơn, Phú Thọ).

Đấu tranh với Bùi Thị Thao, lực lượng chức năng xác định chiều 4-8, thông qua mạng Wechat, 1 đối tượng người Trung Quốc đã kết nối liên lạc với Thao để đặt phòng khách sạn và gửi vị trí nhóm khách tại thị xã Từ Sơn để Thao đến đón. Mặc dù các đối tượng không có giấy tờ, hộ chiếu nhưng Thao vẫn tiếp nhận cho thuê phòng từ tối 4-8 với giá 4 triệu đồng/đêm.

Tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ việc che giấu, tổ chức cho nhóm người Trung Quốc trên lưu trú trái phép. Sau khi từ biên giới về sâu nội địa Việt Nam, các đối tượng đã tập kết tại một nhà kho của hộ dân ở thị xã Từ Sơn. Tại cơ quan Công an, hộ dân trên giải trình nhà kho của gia đình chị đã lâu không sử dụng nên cho Nguyễn Thị Thúy (SN 1984 ở Hương Mạc, Từ Sơn) mượn chìa khóa để sử dụng.

Nhà kho trên giáp ranh với nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 của Nguyễn Thị Xoa, người phụ nữ quản lý chuỗi nhà nghỉ, khách sạn ở thị xã Từ Sơn. Xoa tiếng Trung Quốc có quan hệ với nhiều người Trung Quốc.

Hồ sơ về bà chủ nhà nghỉ này được cơ quan Công an lưu giữ chi tiết. Ngày 31-7, Công an thị xã Từ Sơn phát hiện, và kiểm tra xác minh thông tin có người Trung Quốc lưu trú trái phép tại nhà nghỉ Xuyên Điệp 2.

Nhân viên nhà nghỉ đã tổ chức cho số người lưu trú trái phép chui qua cửa sổ tầng 6 của nhà nghỉ sang mái tôn nhà bên cạnh để trốn tránh. Tuy nhiên, hành vi này không qua mắt được lực lượng chức năng. Công an thị xã Từ Sơn làm rõ có 27 người đang trốn trên… mái tôn nhà bên cạnh; đồng thời xác định vai trò của Đinh Phú Thượng (SN 1989, quản lý nhà nghỉ Xuyên Điệp II). Sau đó, Xoa đổ lỗi cho Thượng.

Trong lúc CQĐT đang làm rõ hành vi phạm tội của Xoa thì cô ta tiếp tục cho 20 người Trung Quốc khác lưu trú tại nhà nghỉ Xuyên Điệp 3. Để tránh bị phát hiện, Xoa thuê vợ chồng Nguyễn Thị Thuý - Nguyễn Văn Bắc, cùng trú tại Hương Mạc, thị xã Từ Sơn đến phục vụ ăn uống. Xoa còn nhờ Thuý mượn nhà kho của hộ dân gần đó nhằm “giấu” các đối tượng Trung Quốc nếu bị kiểm tra.

Khi thấy lực lượng Công an kiểm tra rất gắt gao, sợ lộ nên Xoa yêu cầu các đối tượng Trung Quốc phải chuyển chỗ ở, không cho thuê phòng nữa. Chính vì vậy, nhóm đối tượng này đã liên hệ với Bùi Thị Thao để thuê khách sạn Yoyo HD ở TP Bắc Ninh.

Theo lời khai của Xoa thì từ tháng 6-2020, cô ta liên lạc qua Wechat với người Trung Quốc, đồng ý sử dụng nhà nghỉ của mình và thuê thêm nhà một số hộ dân ở Từ Sơn để cho các đối tượng Trung Quốc không có giấy tờ, hộ chiếu, nhập cảnh trái phép trốn tránh để thu tiền, kiếm lợi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.