[Tin nhanh tối 17-8-2020] Phá ổ bạc trá hình game điện tử, tạm giữ gần 300 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Phá ổ bạc trá hình game điện tử, tạm giữ gần 300 triệu đồng; Cà Mau: Thiếu nợ, báo tin giả bị cướp hơn trăm triệu đồng; Hà Nội: Thanh niên 17 tuổi mang dao đi cướp xe ôm; Mâu thuẫn ở quán karaoke, nam thanh niên bị bạn đâm tử vong; Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên; New Zealand hoãn tổng tuyển cử do đại dịch Covid-19.

Phá ổ bạc trá hình game điện tử, tạm giữ gần 300 triệu đồng

Ngày 17-8, Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đang tạm giữ Phan Thị Kim Thúy (36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và 4 nhân viên, cùng hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi game ăn tiền tại khu vui chơi giải trí game kết hợp quán cà phê trên đường Lê Văn Hưu.

Hơn 12 máy dùng để chơi game đánh bạc bị tạm giữ

Hơn 12 máy dùng để chơi game đánh bạc bị tạm giữ

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 57 đối tượng (trong đó có gần một nửa là phụ nữ), 3 máy game bắn cá và 9 máy game bắn thú, số tiền gần 300 triệu đồng, khoảng 500 kg đồng xu bằng kim loại và nhiều phương tiện công cụ có liên quan.

Cà Mau: Thiếu nợ, báo tin giả bị cướp hơn trăm triệu đồng

Ngày 17-8, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ để xử lý ông L.V.L. (46 tuổi) và vợ là bà P.T.T. (45 tuổi, cùng trú huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Báo tin giả đến cơ quan, tổ chức”.

Cặp vợ chồng đã thừa nhận hành vi báo tin giả
Cặp vợ chồng đã thừa nhận hành vi báo tin giả

Thông tin ban đầu, tối ngày 15-8, ông L.V.L. và vợ đến cơ quan công an trình báo, khi 2 người chạy xe đến đoạn trước Nghĩa trang liệt sĩ Cà Mau (phường 9, TP Cà Mau) thì bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên giật túi xách, bên trong có 150 triệu đồng.

Sau đó, qua làm việc, vợ chồng ông L. mới khai nhận do thiếu nợ nhiều người, không có khả năng trả nên báo tin giả bị cướp để kéo dài thời gian trả nợ.

Hà Nội: Thanh niên 17 tuổi mang dao đi cướp xe ôm

Ngày 17-8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Hà Trần Long Vũ (SN 2003, trú tại Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hà Trần Long Vũ
Đối tượng Hà Trần Long Vũ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 13-8, anh Nguyễn Đình H. (SN 1970, trú tại Bình Giang, Hải Dương), hành nghề xe ôm trước cổng Bệnh viện Việt Đức, có chở một thanh niên về phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Khi đến ngõ 135 Bồ Đề, anh H. bị nam thanh niên này dí dao vào cổ, uy hiếp, cướp đi chiếc xe máy Yamaha Sirius. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Mâu thuẫn ở quán karaoke, nam thanh niên bị bạn đâm tử vong

Ngày 17-8, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tuyền (SN 1984, trú tại ngõ 1, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Giết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra, vào khoảng 19h ngày 15-8, Nguyễn Tuyền và anh Nguyễn Quang Tráng (SN 1998, trú tại xóm 6, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cùng một số người khác tổ chức ăn uống tại xưởng sửa chữa ô tô Denso (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn). Sau khi ăn nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke Vân Sơn (phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) để hát.

Đến khoảng 23h cùng ngày, giữa Tuyền và anh Tráng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tuyền đã dùng miếng thủy tinh đâm anh Tráng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Giới chức Trung Quốc đã cấp bằng sáng chế cho một loại vaccine ngừa Covid-19 do nước này phát triển nội địa. Vaccine tái tổ hợp được cấp bằng sáng chế có tên là Ad5-nCoV, do công ty dược phẩm sinh học CanSino hợp tác cùng một nhóm chuyên gia bệnh truyền nhiễm của quân đội chế tạo.

Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 mang tên Ad5-nCoV. Ảnh: VCG
Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 mang tên Ad5-nCoV. Ảnh: VCG

Theo CanSino, công ty này đã nộp đơn lên Cục quản lý trí tuệ quốc gia từ ngày 18-3 để xin cấp bằng sáng chế, chỉ 3 ngày sau khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1.

New Zealand hoãn tổng tuyển cử do đại dịch Covid-19

Ngày 17-8, Thủ tướng New Zealand đã hoãn cuộc tổng tuyển cử đến 17-10, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đối phó với đợt bùng phát đại dịch Covid-19 mới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

Đảng Quốc gia đối lập cũng mong muốn trì hoãn, sau khi họ buộc phải hủy bỏ các sự kiện tranh cử do các quy định hạn chế di chuyển và tụ tập đám đông để ngăn chặn đại dịch.