[Tin nhanh tối 16-8-2020] Hy Lạp ráo riết truy tìm tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi áp sát Thủ đô Athens

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Mưa lớn tại tỉnh Sơn La, 1 người bị nước cuốn trôi; Bình Phước: Bắt giữ tài xế ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy; Tỉnh Hải Dương xử phạt các trường hợp không khai báo y tế; Hy Lạp ráo riết truy tìm tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi áp sát Thủ đô Athens; Nga có thể tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 vào tháng 9-2020; Phó Thủ tướng New Zealand kêu gọi hoãn bầu cử vì Covid-19…

Mưa lớn tại tỉnh Sơn La, 1 người bị nước cuốn trôi

Ngày 15-8-2020, em Lù A Tạng, sinh năm 2010, cư trú tại bản Kéo Lồm, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đã bị nước cuốn trôi khi xảy ra mưa to trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm. Đến ngày 16-8, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã đến động viên hộ gia đình có người bị nạn.

Bình Phước: Bắt giữ tài xế ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sáng 16-8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đã chặn bắt được Nguyễn Đắc An (42 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), để điều tra, xử lý về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Tài xế Nguyễn Đắc An tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Tài xế Nguyễn Đắc An tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Nguyễn Đắc An chính là người điều khiển xe ôtô tông vào một phụ nữ đi xe máy sau đó tăng ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh bên đường. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đồng Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tỉnh Hải Dương xử phạt các trường hợp không khai báo y tế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Thanh Bình, Thạch Khôi, Tứ Minh, Lê Thanh Nghị thuộc thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ra các quyết định xử phạt 13 trường hợp do không khai báo y tế sau khi có thông báo của cơ quan chức năng về ca bệnh 867, với mức phạt mỗi trường hợp là 300.000 đồng.

Phong tỏa khu phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, nơi có bệnh nhân Covid-19. Ảnh: TTXVN

Phong tỏa khu phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, nơi có bệnh nhân Covid-19. Ảnh: TTXVN

Các trường hợp này đã đi dự sinh nhật con của anh N.V.T (sinh năm 1982, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương), tổ chức tại nhà hàng Thế giới bò tươi, địa chỉ tại 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương vào ngày 31-7-2020.

Lãnh đạo thành phố Hải Dương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm quy trình an toàn trong đưa đi cách ly tập trung và giám sát chặt chẽ cách ly tại hộ gia đình.

Hy Lạp ráo riết truy tìm tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi áp sát Thủ đô Athens

Trang tin quốc phòng Hy Lạp Army Voice cho biết, trực thăng săn ngầm nước này đã phát hiện tung tích tàu ngầm Type-209 Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển ở eo biển Kafirea trên biển Aegean, chỉ cách Thủ đô Athens khoảng 50 km tối 14-8, khiến không quân Hy Lạp triển khai chiến dịch truy tìm nhưng không có kết quả.

Một chiếc tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ

Một chiếc tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ

Hai tàu ngầm khác của Ankara dường như cũng bị phát hiện ngoài khơi đảo Rhodes và Karpathos. Truyền thông Hy Lạp ước tính có 6-8 tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ đang hiện diện ở biển Aegean và Địa Trung Hải. Hiện Bộ Quốc phòng Hy Lạp và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Nga có thể tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 vào tháng 9-2020

Sau khi phê duyệt vaccine Covid-19, Nga có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng đại trà loại vaccine này trong vòng một tháng tới.

“Việc tiêm chủng đại trà sẽ có chút chậm trễ, lý do là phần chính của lượng vaccine được sản xuất ra phải trải qua bước nghiên cứu hậu đăng ký. Sau đó, phần còn lại của lô vaccine mới được bán phục vụ mục đích dân sự. Chậm trễ có thể từ hai, ba tuần đến một tháng”, Alexander Ginzburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gameleya, cơ sở nghiên cứu, phát triển vaccine Covid-19 của Nga, cho hay.

Phó Thủ tướng New Zealand kêu gọi hoãn bầu cử vì Covid-19

Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters ngày 16-8 đã kêu gọi hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 9 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại sau 3 tháng nước này kiểm soát được tình hình.

Hiện Thủ tướng Jacinda Ardern chưa đưa ra bình luận chính thức nào, trong khi người phát ngôn của bà cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong ngày 17-8 sau khi nhà lãnh đạo này tham vấn ý kiến của các đảng phái trong Quốc hội.