[Tin nhanh tối 16-2-2021] Phạt 5 triệu đồng một phụ nữ trốn cách ly còn livestream trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 500 mẫu F1, F2 liên quan 3 ca Covid-19 của Công ty Mitsui âm tính lần 1; Phạt 5 triệu đồng một phụ nữ trốn cách ly còn livestream trên mạng xã hội; Bênh mẹ, thanh niên 21 tuổi đánh chết cha dượng; Dọa tung “ảnh nóng”, cưỡng bức “bạn gái” 13 tuổi; Thêm biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng miễn dịch; Bang Texas trải qua đợt tuyết rơi chưa từng có trong lịch sử

Hơn 500 mẫu F1, F2 liên quan 3 ca Covid-19 của Công ty Mitsui âm tính lần 1

Đến 12h trưa 16-2-2021, Hà Nội đã rà soát, xét nghiệm 517 mẫu F1, F2 có liên quan tới 3 Bệnh nhân của công ty Mitsui: BN2234, BN2229-2240 (2 bệnh nhân người Nhật Bản). Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả 517 mẫu xét nghiệm lần 1 đều âm tính.

Phong tỏa khách sạn Somerset Westpoint số 2 Tây Hồ nơi bệnh nhân 2229 tử vong

Phong tỏa khách sạn Somerset Westpoint số 2 Tây Hồ nơi bệnh nhân 2229 tử vong

Như vậy, từ ngày 27-1 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 tại các quận, huyện: Nam Từ Liêm (13), Đông Anh (5), Cầu Giấy (6), Mê Linh (5), Hai Bà Trưng (2), Tây Hồ (2), Đống Đa (1), Ba Đình (1) và 1 trường hợp liên quan đến Hưng Yên. Từ năm 2020 đến nay, Hà Nội có tổng số 240 ca mắc Covid-19.

Phạt 5 triệu đồng một phụ nữ trốn cách ly còn livestream trên mạng xã hội

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. (sinh năm1988) trú tại xã Tân Quang về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước với mức phạt 5 triệu đồng.

Chị T bị xử phạt vì trốn cách ly theo quy định

Chị T bị xử phạt vì trốn cách ly theo quy định

Chị T được xác định thuộc trường hợp phải cách ly tại nhà từ ngày 28-1 đến 17-2 do có liên quan đến các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trong vùng dịch Hải Dương. Tuy nhiên, T xuất hiện trong livestream vào tối 10-2 mà không phải ở nhà riêng. Công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.T. và yêu cầu cam kết thực hiện đúng các quy định.

Bênh mẹ, thanh niên 21 tuổi đánh chết cha dượng

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Lê Thanh Hải (sinh năm 2000, trú tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào tối 15-2, sau khi đi chơi về nhà, thấy mẹ ruột là bà Thông Thị C. (sinh năm 1977) bị cha dượng là Huỳnh Văn Ng. (sinh năm 1985) gây gổ, hành hung, Hải cầm một đoạn gỗ đánh tới tấp khiến Ng. ngã gục và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải đã bị Công an huyện Tánh Linh tạm giữ.

Dọa tung “ảnh nóng”, cưỡng bức “bạn gái” 13 tuổi

Sáng 16-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Vũ Khanh (17 tuổi, trú tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khanh và em P.B.T (13 tuổi, trú xã Long Kiến, huyện Chợ Mới,) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai sau đó thường xuyên nhắn tin trò chuyện, rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 23-1, T. đòi chia tay, Khanh dọa sẽ đưa lên mạng xã hội những hình ảnh nhạy cảm của cả hai rồi cưỡng bức bạn gái. T. kể lại sự việc cho gia đình biết và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Khanh.

Thêm biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng miễn dịch

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh, Anh quốc đã phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới có tên gọi B1525, xuất hiện ở 10 quốc gia bao gồm Đan Mạch, Mỹ và Australia. Trong đó, B1525 có một số đột biến khiến các nhà nghiên cứu lo ngại, bao gồm đột biến E484K ở gai protein - một loại protein giúp virus xâm nhập vào tế bào và lẩn trốn tốt hơn các kháng thể trung hòa do cơ thể sản xuất.

Việc phát hiện đột biến trong các biến chủng mới có thể giúp các nhà khoa học điều chỉnh vaccine Covid-19 hiện tại nhằm ngăn ngừa các biến thể mới.

Bang Texas trải qua đợt tuyết rơi chưa từng có trong lịch sử

Chính quyền 25 bang của Mỹ, kéo dài từ bang Texas tới bang Maine, đã phải đưa ra cảnh báo thời tiết xấu tới khoảng hơn 150 triệu dân, khi khu vực này đang trải qua một đợt giá rét chưa có tiền lệ. Đáng chú ý, bang Texas là nơi thường xuyên phá kỷ lục về nhiệt độ cao với mức nhiệt gần 40 độ C, nay lại phải hứng chịu một đợt tuyết rơi chưa từng có trong lịch sử.

Khoảng 4 triệu người Texas đang phải sống trong cảnh mất điện

Khoảng 4 triệu người Texas đang phải sống trong cảnh mất điện

Tuyết rơi đã buộc các doanh nghiệp phân phối điện trên toàn bang thực hiện cắt điện luân phiên để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Thời tiết xấu cũng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển 400.000 lô hàng vaccine ngừa Covid-19 tới các bang trong tuần này.