[Tin nhanh sáng 16-2-2021] Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 3 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng mùng 5 Tết, có 2 ca mắc Covid-19 mới ở Hải Dương; Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 3 người tử vong; Tiền Giang: Bắt trường gà có quy mô lớn, tạm giữ 41 đối tượng; Các nghị sĩ Mỹ lập ủy ban độc lập điều tra vụ bạo loạn tại Quốc hội; Bà Ngozi Okonjo-Iweala trở thành nữ Tổng giám đốc WTO đầu tiên; Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập gần quần đảo tranh chấp.

Sáng mùng 5 Tết, có 2 ca mắc Covid-19 mới ở Hải Dương

Sáng mùng 5 Tết (16-2), Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Hải Dương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19.

Cả 2 ca bệnh (BN2270-BN2271) đều là F1 đã được cách ly trước đó, trong đó BN2270 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng và BN2271 liên quan ổ dịch huyện Kinh Môn.

Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 3 người tử vong

Khoảng 10h30 ngày 15-2, trên QL1A cũ, đoạn qua phường Đập Đá (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết và 2 người bị thương.

Xe ô tô con bị hư hỏng nặng sau khi bị ô tô khách tông. Ảnh: Dân Trí

Xe ô tô con bị hư hỏng nặng sau khi bị ô tô khách tông. Ảnh: Dân Trí

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 77B 019.53 lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc – Nam, đã tông vào 1 mô tô (chưa rõ biển số), sau đó tông liên hoàn 2 ô tô con mang BKS 51G-529.09 và 51H-053.62 đỗ bên đường.

Sau đó, xe khách tiếp tục lao vào 2 mô tô BKS 77F7 - 1985, 77D1-638.74 và 1 xe đạp rồi tông vào mái hiên nhà dân mới dừng lại. Các ô tô và mô tô liên quan đến vụ tai nạn này đều bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tiền Giang: Bắt trường gà có quy mô lớn, tạm giữ 41 đối tượng

Khoảng 12h ngày 15-2, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang đột kích khu đất của 1 hộ dân tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, bắt quả tang nhiều đối tượng đang đánh bạc với hình thức đá gà và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền.

Hiện trường vụ đá gà tại xã Gia Thuận. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ đá gà tại xã Gia Thuận. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 41 đối tượng có liên quan đến vụ cờ bạc, tạm giữ 87 xe gắn máy, 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ cho tụ điểm cờ bạc này.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo pháp luật.

Các nghị sĩ Mỹ lập ủy ban độc lập điều tra vụ bạo loạn tại Quốc hội

Các nghị sĩ Mỹ sẽ thiết lập 1 ủy ban bên ngoài, độc lập, để điều tra vụ bạo loạn tại Quốc hội do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gây ra.

Trong bức thư gửi các nghị sĩ Mỹ ngày 15-2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, ủy ban trên sẽ giống với ủy ban được thành lập sau vụ tấn công ngày 11-9-2001 tại New York và Lầu Năm Góc.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala trở thành nữ Tổng giám đốc WTO đầu tiên

Ngày 15-2, bà Ngozi Okonjo-Iweala, người Nigeria, đã chính thức được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bầu làm Tổng giám đốc tiếp theo của tổ chức quốc tế này.

Tân Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala

Tân Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala

Như vậy, bà Okonjo-Iweala đã đi vào lịch sử sau khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Tổng giám đốc WTO. Bà Okonjo-Iweala cũng trở thành người châu Phi đầu tiên nắm giữ cương vị này.

Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập gần quần đảo tranh chấp

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết, nước này ngày 15-2 đã trao công hàm phản đối về việc các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và yêu cầu các tàu này nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Kato cho hay 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông vào khoảng 13h30 chiều 15-2. Ông Kato nhấn mạnh: “Những hoạt động như vậy của các tàu hải cảnh Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời coi đây là “điều cực kỳ đáng tiếc và hoàn toàn không thể dung thứ”.