[Tin nhanh tối 15-4-2022] Cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng, hai con gái nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng, hai con gái nhập viện; Về quê dự đám cưới, một nam sinh bị đuối nước; Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Bộ trưởng Đức khuyên người dân tiết kiệm năng lượng để đối phó Nga; Trung Quốc tập trận khi phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan.

Cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng, hai con gái nhập viện

Ngày 15-4, Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ nguyên nhân cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng trong khu dân cư ở ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh. Anh N.T.Đ. (34 tuổi) và vợ T.T.K.C. (35 tuổi) tử vong do uống thuốc an thần.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)

Sáng 14-4, người dân phát hiện có mùi hôi từ căn nhà của anh Đ. nên đã báo cảnh sát, phá cửa vào bên trong. Căn nhà này đã đóng kín cửa suốt 4 ngày qua. Vợ chồng anh Đ. được phát hiện đã tử vong. Hai bé gái sinh năm 2015 và 2018, trong tình trạng sức khỏe yếu ớt nên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Hai nạn nhân tử vong là do tự vẫn. Theo người dân, vợ chồng anh Đ. sống hòa đồng với hàng xóm. Gần đây, gia đình có thiếu nợ số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Về quê dự đám cưới, một nam sinh bị đuối nước

Ngày 15-4, UBND xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người bị đuối nước tại thôn Hậu Kiên.

Sáng cùng ngày, trong lúc về dự đám cưới người thân ở xã Triệu Thành, Đ.P.P. (16 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) cùng một số bạn bè ra kênh N1 Nam Thạch Hãn, thuộc thôn Hậu Kiên, để tắm.

Trong lúc tắm, P. không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Phát hiện sự việc, nhiều người nhảy xuống cứu nhưng nạn nhân đã đuối nước, tử vong. Chính quyền xã Triệu Thành kêu gọi người dân hỗ trợ chi phí để gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

13h ngày 15-4, một số người đi dạo dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua chung cư Nguyễn Ngọc Phương (quận Bình Thạnh, TP.HCM), ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Nơi người dân phát hiện thi thể (Ảnh: Zing)

Nơi người dân phát hiện thi thể (Ảnh: Zing)

Người dân kiểm tra và phát hiện thi thể một người đàn ông trong giai đoạn phân hủy, nổi trên mặt kênh nên trình báo cơ quan chức năng. Công an quận Bình Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể lên bờ và chuyển về nhà xác.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo thun màu đen, quần jeans, không có giấy tờ tùy thân. Công an quận Bình Thạnh thông báo, ai là người thân của nạn nhân hoặc có người mất tích giống đặc điểm trên hãy đến cơ quan điều tra để trình báo.

Bộ trưởng Đức khuyên người dân tiết kiệm năng lượng để đối phó Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, người dân nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga và gây áp lực lên Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với Funke Media Group, ông Habeck cho biết, Đức có thể phụ thuộc ít hơn vào năng lượng Nga nếu người dân giảm mức tiêu thụ. Ông đề xuất người dân nên sử dụng tàu hỏa hoặc đi xe đạp thay vì lạm dụng việc lái xe.

“Mỗi km không lái xe là một đóng góp để giúp chúng ta dễ dàng thoát khỏi nguồn cung năng lượng của Nga, đồng thời (chống biến đổi) khí hậu”, ông Habeck nói, CNA đưa tin hôm 15-4.

Trung Quốc tập trận khi phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan

Trung Quốc đại lục đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan ngày 15-4, giữa lúc một nhóm nghị sĩ Mỹ tới thăm hòn đảo.

Một nhóm nghị sĩ Mỹ đã tới thăm Đài Loan vào ngày 14-4

Một nhóm nghị sĩ Mỹ đã tới thăm Đài Loan vào ngày 14-4

Quân đội Trung Quốc đã điều tàu khu trục nhỏ, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu đến biển Hoa Đông và khu vực xung quanh Đài Loan, Reuters dẫn lại tuyên bố của Bộ tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

“Hoạt động này nhằm đáp trả những tín hiệu sai lầm Mỹ thường xuyên đưa ra trong vấn đề Đài Loan”, phía Trung Quốc cho biết và không đề cập đến việc phái đoàn Mỹ đến thăm Đài Loan.