[Tin nhanh tối 15-3-2021] Bắt giữ tại chỗ đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ tại chỗ đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội; Lái xe ngủ gật, taxi nát bét đầu bên cột đèn; Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi bệnh viện; Móc cần cẩu nâng hàng rơi trúng nhóm công nhân, 2 người tử vong; Mỹ vẫn “thống trị” thị trường vũ khí toàn cầu; 32 nhà máy Trung Quốc bị đốt phá trong ngày biểu tình đẫm máu ở Myanmar.

Bắt giữ tại chỗ đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Trưa 15-3, một người đàn ông mặc áo đồng phục của hãng xe công nghệ Grab đã xông vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Sau đó, đối tượng dùng vật giống súng và một bọc cuốn nilon đen giống mìn tự chế đe dọa nhân viên để cướp tài sản.

Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt tại trận (Ảnh: Dân trí)
Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt tại trận (Ảnh: Dân trí)

Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát, đối tượng đã bị lực lượng bảo vệ ngân hàng cùng Công an huyện Phúc Thọ khống chế, bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đối tượng đã cướp được số tiền khoảng 70 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lái xe ngủ gật, taxi nát bét đầu bên cột đèn

Rạng sáng 15-3, anh L.V.N. (trú ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển taxi loại 7 chỗ của hãng Tiên Sa, lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ quận Liên Chiểu về Thanh Khê.

Khi đến địa phận phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), anh N. bất ngờ mất lái, xe lao lên dải phân cách rồi húc gãy biển báo giao thông.

Sau đó, chiếc taxi tiếp tục lao thẳng và đâm vào cột đèn đường chiếu sáng đoạn giao lộ Nguyễn Tất Thành - Phan Văn Định.

Vụ việc khiến cột đèn bị húc gãy, phần đầu xe taxi nát bét. Anh N. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lái xe ngủ gật.

Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi bệnh viện

Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vàng Seo Trắng (SN 1970, trú ở phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa).

Trước đó, ngày 6-3, Vàng Seo Trắng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép một số bánh ma túy tại khu vực Thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long.

Đối tượng Vàng Seo Trắng (Ảnh: Dân trí)
Đối tượng Vàng Seo Trắng (Ảnh: Dân trí)

Do có tiền sử bệnh lý nên Vàng Seo Trắng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Đối tượng đã ranh mãnh bỏ trốn khỏi bệnh viện vào chiều 7-3-2021.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng để truy tìm đối tượng. Sau hơn 1 tuần tìm kiếm chưa có kết quả, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã Vàng Seo Trắng.

Móc cần cẩu nâng hàng rơi trúng nhóm công nhân, 2 người tử vong

Sáng 15-3, khi anh Lê Văn Lam (35 tuổi, quê ở Đắk Lắk) sử dụng xe cần cẩu để thi công công trình nhà xưởng của công ty Ford Bình Phước (khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) thì dây cáp bất ngờ bị đứt.

Sự cố làm móc cần cẩu đang nâng hàng rơi trúng nhóm công nhân khiến anh Hoàng Thiên Nhiên (33 tuổi, trú tại Đồng Nai) và Hoàng Văn Hậu (33 tuổi, trú tại TP HCM) tử vong tại chỗ, anh Hoàng Thành Đạt (28 tuổi, quê ở Đắk Lắk) bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Mỹ vẫn “thống trị” thị trường vũ khí toàn cầu

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển, Mỹ chiếm 37% doanh số vũ khí toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 và bán vũ khí cho 96 nước.

Trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ
Trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ

Nhờ đó, Mỹ trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới. SIPRI cho biết thêm, một nửa số vũ khí xuất khẩu của Mỹ được bán cho khu vực Trung Đông.

32 nhà máy Trung Quốc bị đốt phá trong ngày biểu tình đẫm máu ở Myanmar

Theo Global Times, tính đến trưa 15-3-2021, tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị đốt phá trong các cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào doanh nghiệp Trung Quốc ở Yangon (Myanmar).

Ngoài ra, 2 người lao động quốc tịch Trung Quốc cũng bị thương, song không có trường hợp nào tử vong. Thiệt hại vật chất ước tính khoảng 37 triệu USD.