[Tin nhanh tối 14-3-2022] Tên cướp thuê taxi chở gần 200 km để thăm bạn tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Tên cướp thuê taxi chở gần 200 km để thăm bạn tù; Động đất 4,5 độ ở Điện Biên; Nghi phạm bắn chết thiếu niên ở Tiền Giang ra đầu thú; Tạm giam nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên phố; Nga pháo kích vào xưởng sản xuất máy bay ở Kyiv; Chiến đấu cơ Đài Loan lao xuống biển.

Tên cướp thuê taxi chở gần 200 km để thăm bạn tù

Ngày 14-3, Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao Triệu Kim Nam (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) cho Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Triệu Kim Nam (Ảnh: Zing)

Triệu Kim Nam (Ảnh: Zing)

Ngày 12-3, Nam tiếp cận một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh ở quận Bắc Từ Liêm. Tại hiện trường, thanh niên này giằng co, vật lộn với nữ quản lý cửa hàng. Nam dùng hung khí đâm trọng thương đối phương và bị nạn nhân chống trả bằng dao.

Sau khi cướp được 20 triệu đồng, nghi phạm bỏ đi chữa trị vết thương và trả nợ. Chiều 13-3, lực lượng chức năng bắt giữ Nam khi nghi phạm đi taxi từ Hà Nội đến thị trấn Nà Phặc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, để gặp một người bạn quen trong tù.

Động đất 4,5 độ ở Điện Biên

Theo Viện Vật lý Địa cầu, lúc 9h22 sáng 14-3, một trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Độ lớn của trận này lên tới 4,5 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 13,2 km.

Chuyên gia đánh giá mức độ rủi ro thiên tai của trận động đất trên đạt cấp 2 ngay tại khu vực tâm chấn. Trưa cùng ngày, khu vực này tiếp tục hứng chịu thêm một trận động đất có độ lớn 3,4 độ với độ sâu chấn tiêu 8,1 km.

Đây có thể là dư chấn của trận động đất trước đó. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi.

Nghi phạm bắn chết thiếu niên ở Tiền Giang ra đầu thú

Chiều 14-3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Ty (17 tuổi) và Nguyễn Thành Mạnh (21 tuổi, cùng ở TP Mỹ Tho) điều tra về vụ nổ súng gây chết người ở khu vực cầu Quay, TP Mỹ Tho.

Mạnh (bên trái) và Ty tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tiền Giang)
Mạnh (bên trái) và Ty tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Hai nghi phạm ra đầu thú vào sáng cùng ngày và giao nộp vật chứng gây án là khẩu súng bắn đạn cao su. Ty và Mạnh khai tối 13-3, trong lúc di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh, họ mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương.

Sau đó, cả hai đã đuổi theo, dùng súng tấn công khiến Huỳnh Bảo Sang (15 tuổi, ở TP Mỹ Tho) tử vong. Về khẩu súng liên quan vụ án, Mạnh thừa nhận đã đặt mua qua mạng hơn 2 tuần trước.

Tạm giam nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên phố

Ngày 14-3, Công an TP Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về tội Gây rối trật tự. Nhóm này gồm: Nguyễn Đức Thọ (17 tuổi), Lê Tuấn Hưng (19 tuổi), Lê Việt Anh (21 tuổi), Ngô Đức Thịnh (17 tuổi), Nguyễn Quang Huy (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, cùng trú TP Hải Dương).

Tối 13-11-2021, nhóm này và một nhóm thanh niên khác đi xe máy, cầm vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Trường Chinh. Tối 5-3, nhóm bị can đuổi theo xe máy của V.T.A. (18 tuổi) trên đường Võ Nguyên Giáp.

Cảnh sát xác định họ đạp đổ xe khiến V.T.A. và nam thanh niên ngồi sau bị thương. Lực lượng chức năng đang củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý.

Nga pháo kích vào xưởng sản xuất máy bay ở Kyiv

Reuters dẫn lời giới chức Kyiv (Ukraine) cho biết, xưởng sản xuất máy bay Antonov ở thủ đô đã trúng pháo kích của quân đội Nga ngày 14-3.

Xưởng sản xuất máy bay Antonov được đặt tại sân bay Sviatoshyn, Kyiv
Xưởng sản xuất máy bay Antonov được đặt tại sân bay Sviatoshyn, Kyiv

Kyiv hứng chịu nhiều đợt tấn công trong ngày 14-3. Bên cạnh xưởng sản xuất máy bay Antonov, hai tòa chung cư cũng bị trúng pháo kích, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Nga đang nhắm đến việc làm suy yếu không quân Ukraine. Ngày 11-3, quân đội Nga đã không kích vào sân bay ở hai thành phố Ivano-Frankivsk và Lutsk, miền Tây Ukraine.

Chiến đấu cơ Đài Loan lao xuống biển

Một chiến đấu cơ Đài Loan rơi ngoài khơi vùng biển phía đông nam của hòn đảo do gặp trục trặc kỹ thuật. Đây là chiếc chiến đấu cơ Đài Loan thứ 2 gặp nạn trong 3 tháng.

Chiếc máy bay gặp nạn - thuộc dòng Mirage 2000 do Pháp chế tạo - cất cánh từ căn cứ không quân Chí Hàng ở Đài Trung vào khoảng 9h ngày 14-3 (giờ Việt Nam) để làm nhiệm vụ huấn luyện. Sau đó, phi công báo cáo phải quay lại vì vấn đề kỹ thuật.

Phi công đã kích hoạt ghế thoát hiểm bên trên vùng biển nằm về phía nam của căn cứ Chí Hàng. Người này đã được giải cứu bằng trực thăng và tới nay ở trong trạng thái ổn định.