[Tin nhanh tối 13-3-2022] Điều tra vụ thi thể bị trói tay chân, cột vào đá ở bãi nuôi ngao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ thi thể bị trói tay chân, cột vào đá ở bãi nuôi ngao; Hỗn chiến sau va chạm giao thông; Kẻ cầm đầu băng cướp ở TP.HCM sa lưới; Mỹ khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine; Thủ tướng Pháp thông báo trợ giá nhiên liệu cho người dân.

Điều tra vụ thi thể bị trói tay chân, cột vào đá ở bãi nuôi ngao

Sáng 13-3, Thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông tại bãi nuôi ngao thuộc xã Vinh Quang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, thi thể phân hủy nặng, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. “Chân tay người này bị trói, cơ thể cột vào 1 tảng đá”, ông Phạm Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang thông tin. Sau khi làm các thủ tục, ngày 12-3, lực lượng công an bàn giao thi thể cho địa phương mai táng.

Hỗn chiến sau va chạm giao thông

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Bồ Minh Trung (20 tuổi, ngụ TP Thuận An), Phan Long Hồ (22 tuổi), Cao Vĩnh Kỳ (19 tuổi, cùng quê An Giang), Võ Minh Bằng (18 tuổi, quê Bến Tre) cùng 1 người khác để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Tối 7-3, Trung và Bằng chở nhau bằng xe máy trong khu dân cư ở phường Thuận Giao xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Bình Dương (19 tuổi, quê Đắk Lắk). Trong lúc cự cãi, Bằng đánh vào mũ bảo hiểm của Dương rồi cùng Trung rời đi. Dương bực tức rủ Ngô Viết Hòa (18 tuổi, quê Đắk Lắk) đến quán bida tìm Trung và Bằng để nói chuyện. Tại đây, 2 nhóm người xông vào hỗn chiến làm Trung, Bằng, Hoà và Dương bị thương.

Kẻ cầm đầu băng cướp ở TP.HCM sa lưới

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Tâm (ngụ tỉnh Bình Dương) cùng 6 người khác để điều tra về các hành vi Cướp tài sản, Cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Tâm cầm đầu băng cướp. Ảnh: Zing

Nguyễn Văn Tâm cầm đầu băng cướp. Ảnh: Zing

Theo cảnh sát, Tâm và đồng bọn sử dụng xe máy rảo quanh các tuyến đường để tìm người sơ hở. Thấy người dân mang tài sản hoặc nghe điện thoại, cả nhóm áp sát để giật rồi tẩu thoát. Nhóm cướp thủ dao, bình xịt hơi cay để gây án và chống trả khi bị truy đuổi. Ngoài ra, băng cướp còn mua 2 khẩu súng giả để uy hiếp nạn nhân.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 9-3, trinh sát Đội 3 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đeo bám, bắt giữ Tâm cùng 2 nghi phạm khác tại khu vực chợ Bình Điền. Từ lời khai của Tâm, cảnh sát mở rộng điều tra, bắt giữ các thành viên còn lại của băng cướp.

Mỹ khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-3 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Nga nhằm thúc đẩy tiến hình hòa bình tại Ukraine nếu như Kiev xem điều này là hữu ích.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington ủng hộ rộng rãi giải pháp ngoại giao nhằm đạt được 1 lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga.

Thủ tướng Pháp thông báo trợ giá nhiên liệu cho người dân

Pháp sẽ áp dụng mức giảm giá 0,15 euro (0,16 USD) cho mỗi lít nhiên liệu vận tải để giúp các lái xe đối phó với việc giá nhiên liệu tăng cao. Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo như trên trong cuộc phỏng vấn ngày 12-3 với nhật báo Le Parisien.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Thủ tướng Castex, biện pháp hỗ trợ này dự kiến được áp dụng trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ ngày 1-4 tới. Ước tính, biện pháp này sẽ giúp người lái xe tiết kiệm được 9 euro cho 1 bình xăng dung tích 60 lít. Dự chi của Chính phủ Pháp cho biện pháp này là hơn 2 tỷ euro.