[Tin nhanh tối 12-8-2022] Đi tiếp thị sữa, tranh thủ 'nẫng' luôn máy tính, điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Đi tiếp thị sữa, tranh thủ "nẫng" luôn máy tính, điện thoại; Khởi tố đối tượng sát hại người tình trên phố Hàng Bài; Mưa lũ làm 3 người chết, 2 mất tích tại Hòa Bình; Bắt giữ nam thanh niên dùng dao đâm khiến 4 người thương vong; Một số khu vực của Trung Quốc kéo dài phong tỏa chống dịch Covid-19; Johnson & Johnson dừng bán hoàn toàn phấn rôm trẻ em sử dụng bột talc. 

Đi tiếp thị sữa, tranh thủ "nẫng" luôn máy tính, điện thoại

Chiều 12-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Khắc Minh (SN 1977, trú thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Khắc Minh sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Đỗ Khắc Minh sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo cơ quan chức năng, trước đó nhiều ngày, trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung và xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa xảy ra 3 vụ trộm đột nhập nhà dân lấy trộm 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Bằng nghiệp vụ đến chiều 11-8, cơ quan chức năng đã xác định nghi can là Đỗ Khắc Minh. Qua đấu tranh khai thác, Minh khai nhận hiện là nhân viên tiếp thị sữa. Trong lúc đang đi tiếp thị trên địa bàn thị xã Đông Hòa, đối tượng đã lợi dụng sơ hở, đột nhập nhà dân lấy trộm số tài sản nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã truy thu tài sản mất trộm trao trả lại cho chủ sở hữu.

Khởi tố đối tượng sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Xuân Thái (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Mai Xuân Thái (Ảnh: Hoàng Công)
Đối tượng Mai Xuân Thái (Ảnh: Hoàng Công)

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 13h20 ngày 11-8, Mai Xuân Thái đã dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm chị N.T.Q. (SN 1982, ở quận Hoàng Mai) tử vong tại trước cửa số nhà 17A, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi sát hại chị Q., đối tượng tiếp tục lấy dao tự đâm vào người để tự sát nhưng bất thành.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết, đối tượng Thái đã có vợ, con và làm nghề kinh doanh bán chim ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Nạn nhân Q. ly hôn 3 năm trước, công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Mưa lũ làm 3 người chết, 2 mất tích tại Hòa Bình

Chiều 12-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to trên diện rộng.

Một số nơi có lượng mưa trên 300mm như xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn), Xuân Phong (Cao Phong), Hồ Trọng (Tân Lạc)…

Mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người (tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 người chết, 2 người mất tích) và một số công trình hạ tầng. Nguyên nhân thiệt hại về người chủ yếu do bất cẩn bị lũ cuốn trôi khi qua suối, trẻ em đuối nước.

Bắt giữ nam thanh niên dùng dao đâm khiến 4 người thương vong

Ngày 12-8, cơ quan công an đã bắt giữ Lữ Văn Khánh (SN 2003, trú tại bản Xớn, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, là nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 12-8 tại đầu cầu treo Châu Hội, xã Quỳ Châu. Vào thời điểm trên, hai nhóm thanh niên trú xã Châu Hội và xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu xảy ra xích mích trên cầu treo.

Đỉnh điểm là xảy ra ẩu đả khiến một người chết tại chỗ trên xe máy, một người khác chạy được vài mét cũng tử vong sau đó. Ngoài ra 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Một số khu vực của Trung Quốc kéo dài phong tỏa chống dịch Covid-19

Chính quyền một số thành phố của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 12-8 quyết định gia hạn phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 đến hết cuối tuần này. Còn tại Khu tự trị Tây Tạng sau khi phát hiện những ổ dịch mới, chính quyền thành phố Lhasa kêu gọi người dân từ ngày 12 đến 15-8 không ra ngoài đường trừ các trường hợp khẩn cấp.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 11-8, Trung Quốc có 1.851 ca mắc mới Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 648 ca có triệu chứng và 1.203 ca không triệu chứng.

Johnson & Johnson dừng bán hoàn toàn phấn rôm trẻ em sử dụng bột talc

Hãng dược phẩm Johnson & Johnson (J&J) của Mỹ ngày 11-8 thông báo sẽ ngừng bán ra thị trường toàn cầu phấn rôm làm từ bột talc vào năm 2023, hơn 2 năm sau khi dừng bán sản phẩm này tại Mỹ và Canada.

Hiện J&J đang đối mặt với 38.000 đơn kiện từ khách hàng, cho rằng sản phẩm phấn rôm làm từ bột talc gây ung thư do có chứa Amiăng. J&J cho đến nay vẫn bác bỏ những cáo buộc trên, viện dẫn các thử nghiệm khoa học trong nhiều thập niên và đã được cơ quan chức năng phê chuẩn bột talc an toàn và không chứa Amiăng.