[Tin nhanh tối 11-8-2022] Bắt giữ nghi phạm thuê xe taxi vận chuyển 10 kg ma túy đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Án mạng giữa phố trung tâm Hà Nội, nghi do ghen tuông;  Bắt giữ nghi phạm thuê xe taxi vận chuyển 10 kg ma túy đá;  Khởi tố bị can dùng dao đâm chết em trai; Nổ lớn liên tiếp tại căn cứ không quân Belarus có máy bay Nga đồn trú; Trung Quốc, Hàn Quốc tranh cãi vì lá chắn phòng không "sát thủ" của Mỹ.

Án mạng giữa phố trung tâm Hà Nội, nghi do ghen tuông

Ngày 11-8, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ bị sát hại trên phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện trường vụ án mạng trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Hiện trường vụ án mạng trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Vụ án mạng xảy ra khoảng 13h20 tại phố Hàng Bài, thành phố Hà Nội. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (40 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Nghi phạm là M.X.T. (40 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai người to tiếng khi đang đi xe máy. Người đàn ông rút dao đâm người phụ nữ nhiều nhát khiến người này tử vong tại chỗ, sau đó tự đâm mình.

Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết nguyên nhân ban đầu nghi do mâu thuẫn tình cảm. Nghi phạm đang cấp cứu nên chưa có lời khai ban đầu.

Bắt giữ nghi phạm thuê xe taxi vận chuyển 10 kg ma túy đá

Ngày 11-8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các địa phương vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 nghi phạm thuê xe taxi vận chuyển 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận đã thuê taxi để đưa số ma túy trên về nhà để cất giấu và sau đó vận chuyển vào tỉnh Bình Dương giao cho 1 người khác để nhận tiền công 150 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghi phạm Trường về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng chuyên án để điều tra.

Khởi tố bị can dùng dao đâm chết em trai

Ngày 11-8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can Phan Văn Huân (37 tuổi, tạm trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương) về tội “giết người”. Nạn nhân là em trai Huân là Phan Văn H., mới đi lao động tại Đài Loan về.

Phan Văn Huân tại cơ quan điều tra
Phan Văn Huân tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, ngày 30-7, Huân tranh thủ về quê thăm mẹ và các con. Khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi đi ra ngoài uống bia, anh H. được bạn chở về nhà. Thấy anh trai bật nhạc, anh H. đòi tắt, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Huân đã dùng dao tự chế và kéo đâm liên tiếp vào người khiến anh H. tử vong với 9 vết đâm chí mạng.

Nổ lớn liên tiếp tại căn cứ không quân Belarus có máy bay Nga đồn trú

Nhiều tiếng nổ lớn dội lên ở khu vực căn cứ không quân của Belarus giáp biên giới với Ukraine vào tối 10-8. Đây là khu vực thường có máy bay quân sự Nga đồn trú.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo không quân nước này sẽ tập trận bắn đạn thật trùng thời điểm xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận liệu các vụ nổ có liên quan đến cuộc tập trận hay không.

Belarus không tham gia vào cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nhưng vẫn là một trong những đồng minh quan trọng của Nga. Nga cũng đã từng sử dụng căn cứ Ziabrauka để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trung Quốc, Hàn Quốc tranh cãi vì lá chắn phòng không "sát thủ" của Mỹ

Trung Quốc và Hàn Quốc nổ ra tranh cãi liên quan tới việc Seoul đặt lá chắn tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ.

Trung Quốc lo ngại rằng việc Hàn Quốc đặt THAAD do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ là mối đe dọa tới an ninh của Bắc Kinh.

Hệ thống THAAD tại Seongju, Hàn Quốc năm 2017
Hệ thống THAAD tại Seongju, Hàn Quốc năm 2017

Trong khi đó, phía Hàn Quốc tuyên bố rằng việc nước này đặt THAAD trên lãnh thổ là hành động nhằm tự vệ, sau khi phía Trung Quốc yêu cầu Seoul không lắp đặt thêm bất kỳ khẩu đội tên lửa nào và hạn chế sử dụng các tổ hợp hiện có, và rằng THAAD là vấn đề sẽ không bao giờ có thể mang ra đàm phán. Tổng thống mới nhậm chức Yoon Suk-yeol coi THAAD là chìa khóa để ngăn chặn mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.