[Tin nhanh tối 12-8-2021] Xác minh việc người phụ nữ tố bị lột quần áo giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bé trai tử vong khi sử dụng điện thoại cắm sạc; Xác minh việc người phụ nữ tố bị lột quần áo giữa đường; Khởi tố nhóm nhận 400 triệu đồng để chạy án; Hai đàn em của bà trùm buôn vàng nhập cảnh trái phép; Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề xuất gặp thủ lĩnh Taliban.

Bé trai tử vong khi dùng điện thoại cắm sạc

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 11-8 tại xã Hoàng Xá. Thời điểm này, người nhà phát hiện cháu N.H.L.N. (7 tuổi) bất tỉnh, người đè lên điện thoại đang sạc pin. Gia đình đã sơ cứu, đưa N. tới bệnh viện nhưng bé trai không qua khỏi.

Tại hiện trường, chiếc điện thoại không có dấu hiệu bị nổ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định N. tử vong do bị điện giật khi sử dụng điện thoại đang cắm sạc.

Xác minh việc người phụ nữ bị lột quần áo giữa đường

Ngày 12-8, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã nhận được đơn của bà N.T.L. (42 tuổi, trú thị trấn Gio Linh) tố bị nhóm 5 người đánh đập, lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã mời những người có tên trong đơn đến để làm rõ sự việc, xác minh họ có hành hung, quay clip hay không.

Trước đó, chiều 10-7, bà L. nói chuyện với ông Lê Văn Linh (43 tuổi, trú huyện Gio Linh) trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Lúc nói chuyện, 2 người này đều ngồi xe máy riêng. Bất ngờ, nhóm người gồm 3 nữ và 2 nam xông đến khống chế, đánh đập bà L. Họ còn cởi áo quần nạn nhân, rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Khởi tố nhóm nhận 400 triệu đồng để chạy án

Ngày 12-8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi, cùng trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, trú tại huyện Cư Mgar) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm nghi phạm nhận tiền "chạy án"

Nhóm nghi phạm nhận tiền "chạy án"

Cuối tháng 6, Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá đường dây số đề với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ nhiều người. Liên quan đến việc này, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) bị công an triệu tập. Sợ bị bắt, Oanh đưa 400 triệu đồng cho Thảo để chạy tội. Thảo và đồng bọn khai, dù không có khả năng chạy án nhưng vẫn nhận tiền từ Oanh để tiêu xài cá nhân.

Hai đàn em của bà trùm buôn vàng nhập cảnh trái phép

Sáng sớm 12-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, đó là Võ Văn Kha, 49 tuổi, trú tại thành phố Châu Đốc và Trần Văn Phương, 48 tuổi, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đối tượng Võ Văn Kha và Trần Văn Phương

Đối tượng Võ Văn Kha và Trần Văn Phương

Hai đối tượng đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì liên quan đến đường dây buôn lậu vàng qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ở huyện An Phú, An Giang) cầm đầu. Kha và Phương bị xử phạt 4 triệu đồng vì không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định, sau đó bị đưa đi cách ly tập trung.

Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12-8 thông báo nước này sẽ chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Trên mạng xã hội Twitter vào trưa cùng ngày, Tổng thống Pháp Macron chia sẻ: “Để giành chiến thắng trong cuộc chiến dịch bệnh, vaccine phải được tiếp cận toàn cầu và bình đẳng. Đó là lý do tại sao Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam, như một phần của cơ chế COVAX”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ngày 11-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó có các định hướng ưu tiên trên lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề xuất gặp thủ lĩnh Taliban

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12-8 cho biết, ông có thể gặp thủ lĩnh của lực lượng Taliban trong nỗ lực cứu vãn hòa bình ở Afghanistan. Dư luận Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại làn sóng người Afghanistan chạy sang nước này lánh nạn khi Taliban tiếp tục mở rộng đánh chiếm.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện có binh sỹ đồn trú ở Afghanistan trong khuôn khổ lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước này đã đề nghị đảm bảo an ninh cho sân bay chiến lược Kabul sau khi lực lượng Mỹ rời khỏi Afghanistan vào cuối tháng này nếu các điều kiện về ngoại giao, tài chính và hậu cần được đáp ứng.