[Tin nhanh sáng 12-8-2021] Kỷ luật 3 cán bộ tụ tập uống cà phê khi giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Vệ tinh Việt Nam sẽ được Nhật Bản phóng lên quỹ đạo trước tháng 3-2022; Kỷ luật 3 cán bộ tụ tập uống cà phê khi giãn cách; Nhóm thanh niên đuổi nhau bằng xe máy, 1 người lao xuống kênh tử vong; Cả gia đình đi cách ly, nhà bị trộm đột nhập; Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,2 độ richter ở Philippines; WHO thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị Covid-19.

Vệ tinh Việt Nam sẽ được Nhật Bản phóng lên quỹ đạo trước tháng 3-2022

Ngày 11-8, vệ tinh của Việt Nam - NanoDragon đã được chuyển đi từ sân bay Nội Bài đến sân bay Narita, Tokyo của Nhật Bản. Sau đó vệ tinh sẽ được chuyển về bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima để bàn giao cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Dự kiến, vệ tinh NanoDragon sẽ được JAXA phóng lên quỹ đạo vào khoảng thời gian trước tháng 3-2022.

NanoDragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy, sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Kỷ luật 3 cán bộ tụ tập uống cà phê khi giãn cách

Ngày 11-8, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định xử phạt 17 triệu đồng/người đối với 3 cán bộ tụ tập uống cà phê khi thực hiện giãn cách xã hội.

Quán cà phê, nơi 3 người tụ tập. Ảnh: VOV

Quán cà phê, nơi 3 người tụ tập. Ảnh: VOV

Ba cán bộ bị xử phạt gồm: ông Phương Thanh Liêm (công tác tại huyện Đầm Dơi), Trịnh Khởi Nghĩa (công tác tại Phòng Nội vụ) và Trịnh Chiến Thắng (công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Đầm Dơi). Ông Phương Thanh Liêm bị kỷ luật khiển trách. Còn ông Nghĩa và ông Thắng đang bị đơn vị chủ quản tiến hành kiểm điểm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Trước đó, vào chiều 22-7, người dân phát hiện 3 cán bộ nêu trên ngồi uống cà phê tại quán Phi Yến 2 (khóm 6, thị trấn Đầm Dơi) nên báo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Đầm Dơi. Lực lượng chức năng đã đến lập biên bản vi phạm đối với 3 người này về hành vi tụ tập đông người, ra đường không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách đúng quy định.

Nhóm thanh niên đuổi nhau bằng xe máy, 1 người lao xuống kênh tử vong

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên tử vong trên đường Kinh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc A.

Chiều 11-8, người dân thấy 2 thanh niên đi 2 xe máy đuổi theo 2 người nam đi chung 1 xe máy với tốc độ cao trên tuyến đường này. Trong lúc rượt đuổi, 1 nam thanh niên bị lạc tay lái rơi xuống kênh. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc đang được công an điều tra.

Cả gia đình đi cách ly, nhà bị trộm đột nhập

Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Công Sơn (31 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trịnh Công Sơn tại Công an huyện Long Điền. Ảnh: VNE

Trịnh Công Sơn tại Công an huyện Long Điền. Ảnh: VNE

Trước đó, vào ngày 3-8 gia đình ông Đ.V.H. (trú tại khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải) được chính quyền địa phương đưa đi cách ly tập trung do liên quan đến ca nhiễm Covid-19, nên ông H. nhờ em trai trông coi nhà.

Sáng 6-8, khi người này đến nhà anh trai thì phát hiện cửa nhà bị cạy, nhiều tài sản đã mất nên trình báo cơ quan Công an huyện Long Điền. Vào cuộc điều tra, công an xác định Trịnh Công Sơn là nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,2 độ richter ở Philippines

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ngày 12-8 thông báo, 1 trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ở vùng biển cách khu vực Bobon ở tỉnh Northern Samar của Philippines khoảng 66km về phía Đông Nam.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Philippines

Vị trí xảy ra trận động đất ở Philippines

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn nằm ở độ sâu 50km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất này.

WHO thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11-8 công bố thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị Covid-19, để tìm hiểu liệu chúng có giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Ba loại thuốc gồm artesunate, imatinib và infliximab sẽ được thử nghiệm trên bệnh nhân Covid-19 tại hơn 600 bệnh viện ở 52 quốc gia.

Artesunate là thuốc điều trị bệnh sốt rét, imatinib là thuốc dùng cho một số bệnh ung thư và infliximab là thuốc điều trị rối loạn hệ miễn dịch như bệnh Crohn (viêm ruột xuyên thành mạn tính) hoặc viêm khớp dạng thấp.