[Tin nhanh tối 10-10-2020] Mâu thuẫn trong quán nhậu, cụ ông 70 tuổi bị đánh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Mâu thuẫn trong quán nhậu, cụ ông 70 tuổi bị đánh tử vong; Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng; Bắt giữ "nữ quái" dùng kíp nổ cướp ngân hàng ở TP.HCM; Bắt 3 nghi phạm lập tài khoản giả trên mạng để lừa đảo 16 tỷ đồng; Nhật tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông; Tổng thống Trump ngừng dùng thuốc chống Covid-19.

Mâu thuẫn trong quán nhậu, cụ ông 70 tuổi bị đánh tử vong

Tối 9-10, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đã bắt giữ được 3 đối tượng có liên quan trong vụ ẩu đả xảy ra tại một quán nhậu ở phường Trường Thọ khiến một cụ ông 70 tuổi tử vong.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến cái chết của cụ ông 70 tuổi

Quán nhậu nơi xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến cái chết của cụ ông 70 tuổi

Trước đó, vào khoảng 21h tối 8-10, ông Nguyễn Văn O. (sinh năm 1950, trú tại quận Thủ Đức) đến quán hải sản A.K. ở đường số 3 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) để nhậu. Lúc này có một nhóm khoảng 4 thanh niên cũng vào quán này để nhậu và ngồi bàn bên cạnh bàn của ông O.

Trong quá trình ăn nhậu, giữa ông O. và một thanh niên trong nhóm trên có xảy ra xích mích dẫn đến cự cãi và ẩu đả. Lúc này, cả 4 thanh niên trong nhóm đều cùng lao vào đánh ông O. khiến ông này gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường. Ông O. được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án mạng, đồng thời truy tìm nhóm đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 9-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 10-10, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hải Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Hải Dương (ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Đối tượng Trần Hải Dương (ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa năm 2018, Trần Hải Dương có quen biết một người phụ nữ tên T. và thông qua người này làm thủ tục đi New Zealand cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối năm 2018, anh Trần Văn H. (SN 1982, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến nhà gặp Dương để đặt vấn đề nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại New Zealand. Dương đồng ý và đưa ra chi phí 18 ngàn USD (gần 400 triệu đồng), đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền.

Đến tháng 4-2019, anh H. đã nộp cho Dương 50 triệu đồng tiền cọc và hồ sơ. Sau khi nhận tiền, Dương chuyển vào tài khoản của chị T. để làm thủ tục xuất khẩu cho anh H.

Vài tháng sau, chị T. nói với Dương là không thực hiện được yêu cầu nên hoàn trả lại tiền cho Dương. Tuy nhiên, Dương đã dùng số tiền trên trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau đó, anh H. gọi điện thoại cho Dương hỏi kết quả, đối tượng không nói là không làm được hồ sơ mà bảo anh H. chờ và phải nộp thêm tiền để chuẩn bị bay. Tin tưởng Dương, anh H. đưa thêm cho Dương 148 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Dương tiếp tục lừa thêm 8 nạn nhân ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Bắt giữ "nữ quái" dùng kíp nổ cướp ngân hàng ở TP.HCM

Trưa 10-10, một đối tượng đội mũ, mặc áo dài tay, đeo khẩu trang giả danh khách hàng xách túi bước vào chi nhánh Trương Vĩnh Ký, Tân Phú, TP.HCM. Do đối tượng vào đúng thời điểm chi nhánh này chuẩn bị đóng cửa nên an ninh ngân hàng thông báo tạm ngừng giao dịch. Bị lực lượng an ninh ngăn chặn, đối tượng đã rút thiết bị nổ từ trong túi ra đồng thời đổ xăng ra sàn nhà. Đối tượng đã rút khò lửa ra doạ khai hoả.

Sau khi lấy được số tiền hơn 2 tỷ đồng, đối tượng vội vã phóng ra đường lên xe taxi đang đậu trước cửa chi nhánh và tẩu thoát.

Ngay sau đó, ngân hàng đã báo cáo cơ quan công an và phối hợp để điều tra vụ án, truy bắt thủ phạm. Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã lập tức phong tỏa hiện trường và huy động tối đa lực lượng để truy bắt. Và chỉ chưa đầy 3 giờ sau, đối tượng đã bị bắt.

Bắt 3 nghi phạm lập tài khoản giả trên mạng để lừa đảo 16 tỷ đồng

Ngày 9-10, Công an TP.Vinh cho biết vừa phá thành công ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, bắt giữ Lâm Ngọc Yến (32 tuổi, trú tại Cà Mau), Phạm Hồ Quân (30 tuổi, trú tại Tiền Giang) và Lưu Nhật Trường (28 tuổi, trú tại An Giang) để điều tra hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Qua điều tra, công an xác định, 3 nghi phạm này lập các tài khoản Zalo, Facebook, Viber rồi lấy ảnh chân dung những người bán hàng online có uy tín làm ảnh đại diện cho các tài khoản này.

Quân và Trường tạo các tài khoản giả mạo, Yến dùng tài khoản này lừa bán hàng qua mạng rồi nhắn tin đề nghị những người đã đặt mua hàng chuyển tiền trước khi giao hàng. Sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, các nghi phạm này xóa tài khoản.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2018 đến nay, 3 nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng của 28 nạn nhân.

Nhật tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Lực lượng phòng vệ biển của nước này đã tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông vào ngày 9-10-2020, triển khai 3 tàu bao gồm một tàu sân bay trực thăng và một tàu ngầm.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, mục đích của cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng. Tuy nhiên, phía Nhật không cho biết vị trí chính xác nơi đã diễn ra cuộc tập trận chống tàu ngầm này.

Tổng thống Trump ngừng dùng thuốc chống Covid-19

Tối ngày 9-10 (giờ Mỹ), trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng, ông đã ngừng dùng thuốc chữa Covid-19 trong 8 giờ trước đó. Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã được xét nghiệm lại và biết mình đang ở mức thấp nhất hoặc đã hết virus.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ngưng dùng thuốc chống Covid-19
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ngưng dùng thuốc chống Covid-19

Tổng thống Trump đang háo hức trở lại chiến dịch tranh cử sau thời gian điều trị Covid-19. Dự kiến ông sẽ có bài phát biểu quan trọng với những người ủng hộ trong ngày 10-10 và tổ chức một buổi vận động tại Florida vào 2 ngày sau.