[Tin nhanh tối 8-10-2020] Công an triệu tập người đàn ông rút súng thị uy giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Lượng hành khách qua Cảng hàng không Nội Bài tăng trưởng trở lại; Khởi tố 44 đối tượng vụ “hỗn chiến” tranh giành đất; Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk; Công an triệu tập người đàn ông rút súng thị uy giữa đường; Quan chức phụ trách an ninh Nhà Trắng phải nhập viện do mắc Covid-19; Berlin lần đầu áp giới nghiêm đêm trong 70 năm.

Lượng hành khách qua Cảng hàng không Nội Bài tăng trưởng trở lại

Ông Tô Tử Hà, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết từ đầu tháng 9-2020 đến nay, lượng hành khách qua Cảng tăng trưởng 15-25% hàng tuần. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, Nội Bài đón gần 340 lượt chuyến bay với gần 50.000 lượt hành khách trong mỗi ngày, tăng hơn gấp 3 lần so với tháng 8-2020.

“Đây là con số rất ấn tượng cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không bởi vào tháng 8-2020, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, ngày thấp nhất Nội Bài chỉ đón 118 chuyến mỗi ngày với khoảng 13.000 lượt hành khách”, ông Hà cho hay.

Khởi tố 44 đối tượng vụ “hỗn chiến” tranh giành đất

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với 44 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các đối tượng xăm trổ cùng hung khí bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng xăm trổ cùng hung khí bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, những đối tượng này liên quan tới vụ hàng chục đối tượng chuẩn bị “hỗn chiến” để tranh giành đất, gây xôn xao dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong vụ án này, hai vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) và Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

Chiều 8-10, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hoan - Trưởng Công an xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phạm Thành Luân, 27 tuổi, trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, người bị lũ cuốn mất tích vào đêm 6-10 tại khu vực thôn Đoàn, xã Ia Lốp.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Hoan, vị trí phát hiện thi thể tại mương thủy lợi khu vực giáp ranh giữa thôn Đoàn và thôn Trung, cách nơi bị lũ cuốn hơn 500 mét. Ngay khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công an triệu tập người đàn ông rút súng thị uy giữa đường

Sáng 8-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM tiến hành xác minh và triệu tập người đàn ông cầm súng thị uy giữa khu dân cư trong clip trên mạng xã hội Facebook gây bức xúc dư luận.

Người đàn ông cần súng giả đứng trước nhà người dân đe doạ. Ảnh: VOV

Người đàn ông cần súng giả đứng trước nhà người dân đe doạ. Ảnh: VOV

Công an huyện Hóc Môn đã làm việc với người đàn ông tên N.T.L, làm bảo vệ, nơi cư trú không ổn định và khẩu súng mà ông L sử dụng là súng nhựa nên không bị tạm giữ. Hiện công an địa phương tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ.

Quan chức phụ trách an ninh Nhà Trắng phải nhập viện do mắc Covid-19

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Crede Bailey, người đứng đầu văn phòng an ninh Nhà Trắng đã mắc Covid-19 và phải nhập viện điều trị kể từ tháng 9-2020.

Cố vấn Crede Bailey (bìa trái), đứng đầu phòng an ninh Nhà Trắng, đã nhập viện trong nhiều tuần vì Covid-19. Ảnh: Facebook

Cố vấn Crede Bailey (bìa trái), đứng đầu phòng an ninh Nhà Trắng, đã nhập viện trong nhiều tuần vì Covid-19. Ảnh: Facebook

Tờ Bloomberg cho hay, ông Bailey mắc bệnh trước sự kiện tại Nhà Trắng ngày 26-9, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề cử bà Amy Coney Barrett làm Chánh án Tòa án Tối cao. Nhiều người tham dự sự kiện này bao gồm Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Berlin lần đầu áp lệnh giới nghiêm đêm trong 70 năm

Lần đầu tiên trong 70 năm, Thủ đô Berlin của Đức áp lệnh giới nghiêm với các hoạt động về đêm nhằm kiềm chế tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 đang gia tăng.

Theo đó, từ ngày 10-10-2020, các quán bar, nhà hàng và những địa điểm hoạt động không giấy phép ở Berlin sẽ phải đóng cửa từ 23h đến 6h sáng hôm sau. Các cuộc tụ tập công cộng trên 5 người từ hơn hai gia đình trở lên và những cuộc tụ họp riêng từ hơn 10 người cũng sẽ bị cấm theo quy định mới được công bố hôm 7-10.