[Tin nhanh sáng 29-7-2022] Kẻ phóng hỏa thiêu chết 4 người thân bị phạt tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-7-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Kẻ phóng hỏa thiêu chết 4 người thân bị phạt tử hình; Bắt đối tượng gây ra 6 vụ trộm xe máy trong chưa đầy 1 tháng; Bắt cựu cán bộ công an trại giam lừa đảo gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn; Cựu tổng thống Sri Lanka nguy cơ bị truy tố nếu về nước; Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường. 

Kẻ phóng hỏa thiêu chết 4 người thân bị án phạt tử hình

Ngày 28/7, Nguyễn Văn Hải, 56 tuổi bị TAND TP Hải Phòng xét xử về tội Giết người và tuyên bản án như trên.

Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: Phương Thảo

Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: Phương Thảo

Cáo trạng nêu, khoảng 20h ngày 15/8/2021, công an huyện Thủy Nguyên nhận tin báo nhà Hải ở xã Kiền Bái bị cháy. Đám cháy được dập tắt, nhà chức trách tìm thấy 4 người thân của Hải đã tử vong. Riêng Hải bị bỏng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Một ngày sau hỏa hoạn, Hải đến công an đầu thú, khai do mâu thuẫn với con gái về việc cho cháu ngoại về nhà ông bà nội ăn rằm tháng 7 âm lịch nên đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt khiến 4 người tử vong.

Bắt giữ đối tượng gây ra 6 vụ trộm xe máy trong chưa đầy 1 tháng

Chiều 28/7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vừa bắt giữ được Nguyễn Cảnh Sang (31 tuổi, trú xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), để điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Sang bị công an bắt giữ.

Đối tượng Sang bị công an bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Sang từ thành phố Hồ Chí Minh đón xe khách lên thành phố Buôn Ma Thuột thuê trọ tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột và xin làm phụ hồ tại một số điểm xây dựng.

Hàng ngày, Sang dạo quanh các tuyến phố ở thành phố Buôn Ma Thuột, dò la và khi phát hiện thấy xe máy của người dân để sơ hở thì lén trộm mang về phòng trọ cất giấu.

Từ ngày 29/6 tới nay, đối tượng đã trộm 6 xe máy của người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và 2 trong số 6 chiếc xe đã được Sang bán lấy tiền tiêu xài.

Bắt giam cựu cán bộ công an trại giam lừa đảo gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ, trước đó vào tháng 7/2021, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an công tác tại trại giam Thủ Đức (Z30D), đóng tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 950 triệu của anh N.V.T - là chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam nơi Đạt làm việc, sau đó Đạt bỏ trốn. đến tháng 1/2022 Đạt bị kỷ luật sa thải khỏi ngành công an. Sau đó, anh T. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Đạt đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Cựu tổng thống Sri Lanka nguy cơ bị truy tố nếu về nước

Các đảng đối lập ở Sri Lanka như Samagi Jana Balawegaya, Janatha Vimukthi Peramuna hôm 28/7 cho biết, sẽ đệ đơn cáo buộc tham nhũng chống lại cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa nếu ông về nước. Liên minh Quốc gia Tamil đại diện cho người Tamil, dân tộc thiểu số lớn nhất ở Sri Lanka, cũng đã yêu cầu ông Rajapaksa phải đối mặt cáo buộc tội ác chiến tranh trong chiến dịch quân sự chống quân nổi dậy Tamil năm 2009, khi ông là bộ trưởng quốc phòng.

Theo các nhà quan sát, những người dân Sri Lanka đang chịu đựng tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men trầm trọng sẽ không chào đón ông Rajapaksa trở lại.

Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa phát biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) ở Glasgow, Scotland, Anh tháng 11/2021.

Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa phát biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) ở Glasgow, Scotland, Anh tháng 11/2021.

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

"Hungary đã tìm ra những biện pháp để đạt được sự nhất trí với EU về tất cả lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải bức tường mang tên 'cấm vận khí đốt'. Tôi cho là các quốc gia trong liên minh không nên nỗ lực chống lại nó. Tôi tin là tôi không phải là người duy nhất có quan điểm này", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/7.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cũng cảnh báo rằng châu Âu không thể ban hành lệnh cấm khí tự nhiên Nga vì động thái này sẽ gây tổn hại cho các thành viên EU nhiều hơn là Nga.