[Tin nhanh sáng 9-2-2022] Đến chơi đầu xuân, nam thanh niên châm lửa đốt nhà người quen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Đến chơi đầu xuân, nam thanh niên châm lửa đốt nhà người quen; Khu vực Bắc Bộ mưa nhỏ vào sáng và đêm, trời rét đậm, rét hại; Bắt giữ 24 đối tượng đánh bạc dưới hình thức 3 cây; WHO: Nửa triệu người chết từ khi Omicron xuất hiện; Các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành tập trận quân sự.

Đến chơi đầu xuân, nam thanh niên châm lửa đốt nhà người quen

Khoảng 6h ngày 8-2, nam thanh niên tên Dũng (30 tuổi, ngụ TP Tân An) đến nhà người quen ở ấp 1, xã Hòa Phú (huyện Châu Thành, Long An) chơi đầu xuân. Dũng có biểu hiện la hét, đập phá tài sản rồi cầm dao tự đâm vào người. Chứng kiến vụ việc, chủ nhà hoảng sợ tháo chạy.

Công an địa phương có mặt tại hiện trường khống chế nam thanh niên. Ảnh: Zing

Công an địa phương có mặt tại hiện trường khống chế nam thanh niên. Ảnh: Zing

Dũng sau đó có những hành động không bình thường và châm lửa đốt nhà. Rất đông người dân địa phương chứng kiến nhưng không dám can ngăn. Khoảng 30 phút sau, Công an huyện Châu Thành đã đến hiện trường dập tắt đám cháy và khống chế, bắt giữ Dũng.

Khu vực Bắc Bộ mưa nhỏ vào sáng và đêm, trời rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 9-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ. Dự báo trong ngày và đêm 9-2, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, tập trung vào sáng và đêm; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Bắt giữ 24 đối tượng đánh bạc dưới hình thức 3 cây

Ngày 8-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng CSHS đã triệt phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt quả tang 24 đối tượng, thu giữ tại chỗ tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Các đối tượng đánh bạc tại TP Thanh Hóa bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng đánh bạc tại TP Thanh Hóa bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Trước đó vào chiều 7-2, tại tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thị trấn Nông Cống bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức 3 cây do đối tượng Nguyễn Đình Vinh (SN 1988) thường trú tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, đứng ra tổ chức. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 55,6 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cũng trong chiều 7-2, tại nhà ông Nguyễn Hữu Châu (SN 1962), ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Quảng Tâm bắt quả tang 2 nhóm gồm 13 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức 3 cây, thu giữ tại chỗ 33,7 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

WHO: Nửa triệu người chết từ khi Omicron xuất hiện

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, nửa triệu ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận từ khi biến chủng Omicron xuất hiện và đánh giá con số này “quá mức bi kịch”.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Johannesburg, Nam Phi

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Johannesburg, Nam Phi

“Trong thời kỳ có sẵn những vaccine hiệu quả, con số nửa triệu người chết thực sự đáng chú ý. Mọi người đều nói rằng Omicron nhẹ hơn, nhưng họ bỏ qua chi tiết là nửa triệu người đã thiệt mạng kể từ khi biến chủng này được phát hiện. Điều đó quá mức bi kịch”, Abdi Mahamud, quan chức phụ trách quản lý sự cố tại WHO, phát biểu hôm 8-2.

Các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành tập trận quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov Reznik thông báo, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành tập trận quân sự với sự tham gia của máy bay tàng hình tấn công Bayraktar và các tên lửa chống tăng Javelin từ ngày 10 đến 20-2. Ông Reznik cũng xác nhận Ukraine đang tiếp nhận vũ khí từ nhiều nước.

Trước đó, hôm 4-2, quân đội Ukraine đã huấn luyện tại căn cứ quân sự Yavoriv ở miền Tây nước này với tên lửa chống tăng, bệ phóng và khí tài quân sự khác do Mỹ chuyển giao. Số vũ khí trên nằm trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD mà Washington mới đây dành cho Kiev.