[Tin nhanh tối 8-2-2022] Lời khai của người chồng sát hại vợ ngày mùng 5 Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Lời khai của người chồng sát hại vợ ngày mùng 5 Tết; Mâu thuẫn gia đình, em trai đâm chết anh ruột; Tạm giữ nghi phạm chém thanh niên rơi tường cao 5m; Bắt giữ thủ phạm hành hung đâm chết người rồi bỏ trốn; Ông trùm ngành than Ấn Độ thành người giàu nhất châu Á; Malaysia dự kiến mở cửa biên giới vào tháng 3.

Lời khai của người chồng sát hại vợ ngày mùng 5 Tết

Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tỵ (SN 1977, trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Vũ Văn Tỵ

Nghi phạm Vũ Văn Tỵ

Theo lời khai của đối tượng, dù đã nối lại sau khi sống ly thân khoảng 10 năm nhưng Tỵ gần đây vẫn thấy vợ ít quan tâm đến mình, thường xuyên nhắn tin cho ai đó vào ban đêm. Tối 5-2, tức mùng 5 Tết, Tỵ theo dõi thấy vợ lên xe máy của một người đàn ông đi vào nhà nghỉ. Lúc sau, vợ Tỵ được người nhà đưa ra khỏi nhà nghỉ từ cổng sau. Tối cùng ngày, hỏi chuyện vợ nhưng chị này không có phản ứng gì, Tỵ tức giận dùng dao sát hại vợ.

Mâu thuẫn gia đình, em trai đâm chết anh ruột

Chiều 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận).

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Trước đó, tối 7-2, Nguyễn Văn Trí (SN 1997, trú tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) đi nhậu về thì bị mẹ là bà H.T.N. la mắng. Sẵn có hơi men trong người, Trí đã gây lộn với bà N. Bà N. đã gọi con trai lớn N.V.B. (SN 1992) về để về khuyên bảo em mình. Trong lúc nói chuyện, Trí dùng dao đâm một nhát vào giữa ngực anh trai khiến anh này tử vong trên đường tới bệnh viện.

Tạm giữ nghi phạm chém thanh niên rơi tường cao 5 m

Ngày 8-2, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Lê Khắc Kỳ Dương (21 tuổi, ở huyện Đại Lộc) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Dương khai tối 5-2 ngồi nhậu cùng Trần Đình Anh Quốc và 7 người khác. Quốc kể trước đây bị Nguyễn Thành Long (18 tuổi) đánh gãy tay. Sau khi nhậu, nhóm thanh niên mang hung khí đi trên 3 xe máy tìm Long trả thù. Thấy Long ngồi cùng Nguyễn Văn Vương (22 tuổi) nên cả nhóm dừng xe, xông vào chém loạn xạ. Vương rơi từ bức tường cao khoảng 5m xuống mương nước tử vong. Dương khai nhận là người dùng dao chém Vương.

Bắt giữ thủ phạm đâm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 8-2-2022, La Chí Cường (SN 2005, trú tỉnh Bình Thuận) đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ về hành vi giết người.

Đối tượng La Chí Cường khi bị bắt

Đối tượng La Chí Cường khi bị bắt

Tối 2-2, Cường tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè tại quán ăn trên đường DT 743 ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Rượu đã ngấm, Cường được nhóm người của Huỳnh Ngọc Duy (SN 2006, trú tỉnh Đồng Nai) đến rủ đánh nhau với nhóm Trương Văn Đạt (SN 2001, trú tại TP Dĩ An) để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trong lúc hỗn loạn, La Huỳnh Quốc Huy (SN 2001) đã bị Cường dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, các nhóm đối tượng lần lượt trốn khỏi hiện trường.

Ông trùm ngành than Ấn Độ thành người giàu nhất châu Á

Tỷ phú Gautam Adani – người đã biến một doanh nghiệp buôn bán hàng hóa nhỏ thành một tập đoàn kinh doanh cảng, mỏ và năng lượng xanh – đã trở thành người giàu nhất châu Á. Theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của ông Gautam Adani, 59 tuổi, đã đạt 88,5 tỷ USD vào ngày 7-2, vượt qua con số 87,9 tỉ USD của tỷ phú đồng hương Mukesh Ambani.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người giàu nhất châu Á hiện nay

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người giàu nhất châu Á hiện nay

Tỷ phú Adani cũng đã may mắn sống sót sau nhiều biến cố. Hơn 2 thập kỷ trước, ông từng bị bắt cóc và giữ làm con tin để đòi tiền chuộc. Năm 2008, ông là một trong những con tin tại khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai trong vụ khủng bố giết chết ít nhất 166 người.

Malaysia dự kiến mở cửa biên giới vào tháng 3

Hội đồng Phục hồi Quốc gia (NRC) của Malaysia ngày 8-2 cho biết, cơ quan này đã đề nghị mở cửa trở lại hoàn toàn các cửa khẩu biên giới quốc tế. Theo đó, người nhập cảnh không phải trải qua bất kỳ quy định cách ly nào. Thời điểm dự kiến sớm nhất là từ ngày 1-3 tới.

Trong bối cảnh làn sóng biến thể Omicron đang ảnh hưởng mạnh đến Malaysia, khiến số ca nhiễm mới Covid-19 hằng ngày đang tăng mạnh lên mức 5 con số, Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế của nước này tái khẳng định chính phủ sẽ không đóng cửa hoàn toàn các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp một lần nữa. Việc đóng cửa các khu vực kinh tế trước đây đã tác động rất lớn đến nền kinh tế.