[Tin nhanh sáng 6-8-2022] Hot girl lừa bán đất, nhận 3 tỷ đồng tiền cọc rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Hot girl lừa bán đất, nhận 3 tỷ đồng tiền cọc rồi bỏ trốn; Xử phạt đối tượng kinh doanh shisa, khí cười không rõ nguồn gốc; Trộm vác chiếc thang lớn đến nhà dân trèo vào trộm tài sản; Năm 2023, Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch; Ba Lan chọn ngày khai trương dự án đường ống Baltic vào ngày 27-9.

Hot girl lừa bán đất, nhận 3 tỷ đồng tiền cọc rồi bỏ trốn

Ngày 5-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Móng Cái.

Cuối tháng 7-2022, Công an tiếp nhận đơn tố giác của 6 người đối với Hoàng Thị Tuyết (22 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Từ tháng 3-2022 đến tháng 6-2022, Tuyết dụ dỗ 6 bị hại mua đất tại khu tái định cư trên địa bàn phường Ninh Dương và Hải Hòa, TP Móng Cái.

6 bị hại ký hợp đồng và chuyển tiền cọc đất cho Tuyết số tiền 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hạn, Tuyết không bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng. Đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Xử phạt đối tượng kinh doanh shisa, khí cười không rõ nguồn gốc

Ngày 5-8, Công an TP. Huế tham mưu cho UBND TP. Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 51,5 triệu đồng đối với Lê Văn Quốc Minh (sinh năm 1997, trú tại phường Xuân Phú). Lê Văn Quốc Minh liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh và hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng kinh doanh shisa, khí cười (Ảnh: Báo Lao động)

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng kinh doanh shisa, khí cười (Ảnh: Báo Lao động)

Ngày 30-7, tại kho hàng của Minh, địa chỉ 21/116 đường Nguyễn Lộ Trạch, lực lượng chức năng phát hiện 43 bình khí N20 loại 3 kg, 5 kg, 20kg và 80 hộp thuốc Shisa.

Minh không có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mặt khác, toàn bộ số hàng hóa đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Trộm vác chiếc thang lớn đến nhà dân trèo vào trộm tài sản

Ngày 5-8, Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức, TPHCM tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Ngọc T (36 tuổi, trú tại đường Nguyễn Xiển, KP.Long Sơn, phường Long Bình) về việc mất xe máy và điện thoại.

Theo camera ghi lại, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 5-8, một thanh niên mặc quần short, áo khoác màu đỏ, đeo kính, đội mũ đột nhập vào nhà anh T. Tên trộm đã lấy đi một xe máy hiệu Honda Airblade, 1 điện thoại Samsung và 1 balo đựng laptop.

Xem xét quanh nhà, anh T phát hiện tên trộm đã mang tới một chiếc thang sắt để đột nhập. Hiện, chiếc thang vẫn còn ở hiện trường.

Năm 2023, Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch

Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2023. Tính từ đầu năm nay, gần 1 triệu lữ khách đã ghé thăm đảo quốc Caribe này.

Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch năm 2023 (Ảnh: AFP/TTXNV)

Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch năm 2023 (Ảnh: AFP/TTXNV)

Chính phủ Cuba kiên định mục tiêu đón 2,5 triệu khách nước ngoài năm 2022, bằng khoảng 50% lượng du khách ghi nhận năm 2019. Theo đó, trước Covid-19, Cuba đón trung bình từ 4,7 đến 4,9 triệu khách du lịch mỗi năm.

Ba Lan chọn ngày khai trương dự án đường ống Baltic vào ngày 27-9

Nhà điều hành hệ thống truyền tải khí của Ba Lan Gaz-System đã hoàn thành việc vận hành kỹ thuật cả ba trạm nén khí thuộc dự án đường ống Baltic. Quyết định chọn ngày khai trương đường ống là vào ngày 27-9.

Trạm nén khí đầu tiên sẵn sàng kỹ thuật để vận hành là trạm ở Odolanow. Tiếp đó là ở Goleniow và cuối cùng là ở Gustorzyn. Nhiệm vụ của đường ống là phân phối khí đốt nhập khẩu từ thềm Na Uy vào Ba Lan.