[Tin nhanh sáng 6-10-2022] Điều tra việc chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Điều tra việc chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh; Nam thanh niên dùng mã tấu chém tình địch; Cay cú thua bạc, xách rựa đi gây án; Tàu sân bay USS Ronald Reagan áp sát Triều Tiên; WHO điều tra si-rô ho của Ấn Độ nghi làm 66 trẻ em tử vong.

Điều tra việc chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại trường tiểu học Phan Đình Giót.

Trường tiểu học Phan Đình Giót, nơi xảy ra sự việc tình nghi

Trường tiểu học Phan Đình Giót, nơi xảy ra sự việc tình nghi

Khoảng 10h ngày 28-9, cô giáo T.T.H. (chủ nhiệm lớp 2A1, trường Tiểu học Phan Đình Giót) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, nói muốn đón một học sinh về sớm. Cô H. trả lời không nhận được thông báo của bố mẹ học sinh nên không đồng ý.

Ngay sau đó, đối tượng đã nói mình là chủ nợ của bố học sinh và liên tục gọi điện cho giáo viên để đe dọa, lời lẽ thiếu lịch sự. Gia đình học sinh sau đó cũng xác nhận là không nhờ ai đón hộ con.

Nam thanh niên dùng mã tấu chém tình địch

Bực tức khi thấy bạn gái bị người yêu cũ tìm đến để nối lại tình xưa, Trần Công Thành (22 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) mang mã tấu chém trọng thương tình địch. Ngày 6-10, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Công Thành để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Hiện (36 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), có quan hệ tình cảm với chị M. (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, bạn gái Thành hiện nay) nhưng hai người chia tay từ tháng 8-2022. Hôm 30-9, anh Hiện đến phòng trọ tìm người yêu cũ thì bị Thành cầm mã tấu tấn công dẫn đến thương tích nặng.

Cay cú thua bạc, xách rựa đi gây án

Ngày 5-10, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Thuận (sinh năm 1973, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Văn Thuận

Đối tượng Trần Văn Thuận

Sáng 2-10, Thuận và ông N.V.Ng. (sinh năm 1971, trú cùng xã) chơi đánh bài ăn tiền. Khi thua hết tiền thế chấp điện thoại, Thuận bỏ về thì ông Ng. kêu Thuận về lấy tiền chuộc điện thoại. Cay cú vì thua bạc, Thuận về nhà lấy cây rựa quay lại chém ông Ng đến bất tỉnh. Ông Ng. được người nhà đưa đi cấp cứu kịp nên thoát khỏi cơn nguy kịch.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan áp sát Triều Tiên

Hàn Quốc hôm 5-10 cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan đang tái triển khai gần khu vực Bán đảo Triều Tiên, động thái được cho là để đáp trả vụ phóng tên lửa trước đó của Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ trở lại khu vực bán đảo Triều Tiên

Tàu sân bay Mỹ trở lại khu vực bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc cho rằng động thái tái triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ là “rất hiếm”, nhằm thể hiện quyết tâm của liên minh Mỹ - Hàn “trong việc đáp trả mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên”.

Yonhap dẫn nguồn tin cho hay, USS Ronald Reagan dự kiến tham gia tập trận 3 bên vào ngày 6-10 nhằm phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo ảo.

WHO điều tra si-rô ho của Ấn Độ nghi làm 66 trẻ em tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5-10 đã đưa ra cảnh báo về 4 loại si-rô trị ho và cảm lạnh do công ty dược Maiden Pharmaceuticals ở Ấn Độ sản xuất, cảnh báo chúng có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia. 4 sản phẩm này là Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N.

Cảnh báo cho biết, cho đến nay, nhà sản xuất đã không cung cấp được đảm bảo cho WHO về sự an toàn và chất lượng của các sản phẩm này, đồng thời kết quả phân tích cho thấy lượng diethylene glycol và ethylene glycol vốn độc hại đối với con người và có thể gây tử vong.