[Tin nhanh sáng 5-10-2022] Tạm giam đối tượng cộm cán tàng trữ đạn súng quân dụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Tạm giam đối tượng cộm cán tàng trữ đạn súng quân dụng; Người dân vây bắt thanh niên bỏ chạy khỏi tiệm vàng; Bắt giữ người đàn ông mua súng rồi bắn tình địch; Nga cân nhắc gia hạn sứ mệnh trên trạm ISS sau năm 2024; Sập lưới truyền tải quốc gia, Bangladesh mất điện hầu hết lãnh thổ.

Tạm giam đối tượng cộm cán tàng trữ đạn súng quân dụng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Quang Hưng (SN 1986, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Đỗ Quang Hưng và tang vật. Ảnh: VOV

Đỗ Quang Hưng và tang vật. Ảnh: VOV

Tang vật thu giữ là 10 viên đạn, trong đó 5 viên đạn súng K59 và 5 viên đạn súng K54 được Hưng mua của người quê Hải Phòng với số tiền 3,5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng này đã có 4 tiền án, 7 tiền sự khác nhau và thường xuyên sử dụng ma túy đá, có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng ngoại tỉnh.

Người dân vây bắt thanh niên bỏ chạy khỏi tiệm vàng

Chiều 4-10, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 1 nam thanh niên bị người dân ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi tiệm vàng. Theo người dân, sau khi hỏi mua vàng, thanh niên này cầm trang sức rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị người dân bắt giữ.

Tối 4-10, chỉ huy Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận sự việc và cho biết nghi phạm đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Bắt giữ người đàn ông mua súng rồi bắn tình địch

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Thế Minh (62 tuổi, trú tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đinh Thế Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Đinh Thế Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đinh Thế Minh và chị T.T.T.H. (42 tuổi, trú tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Khoảng tháng 6, trong thời gian Minh về quê tại Ninh Bình, thì chị H. chuyển sang sống cùng anh Cao Văn Đãi (46 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa).

Bức xúc trước sự việc trên, Minh nhờ người mua khẩu súng (chưa xác định chủng loại) cùng 12 viên đạn rồi đến nhà chị H. bắn 1 phát trúng vào ngực của anh Đãi. Đêm 12-8, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ được Đinh Thế Minh khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Nga cân nhắc gia hạn sứ mệnh trên trạm ISS sau năm 2024

Một quan chức Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 4-10 cho biết, cơ quan này đang đề xuất với chính phủ về việc tiếp tục sứ mệnh trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2024.

Mùa hè vừa qua, trong bối cảnh quan hệ Nga và các nước phương Tây gia tăng căng thẳng, Tổng giám đốc Roscosmos, ông Yuri Borissov, tuyên bố nước này sẽ rút khỏi ISS sau năm 2024, đồng thời khẳng định sẽ xây dựng 1 trạm không gian riêng.

Sập lưới truyền tải quốc gia, Bangladesh mất điện hầu hết lãnh thổ

Ngày 4-10, hầu hết lãnh thổ Bangladesh rơi vào cảnh mất điện sau khi mạng lưới truyền tải điện năng bị hỏng, ảnh hưởng tới 168 triệu người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phát biểu với báo giới, quan chức Ban Phát triển điện lực Bangladesh, ông Shameem Hasan cho hay, mạng lưới điện quốc gia đã ngừng hoạt động từ khoảng 14h (giờ địa phương) ngày 4-10, khiến 75-80% diện tích lãnh thổ Bangladesh mất điện. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.