[Tin nhanh sáng 5-6-2021] Nam thanh niên dùng dao đâm chết người vì bạn nhậu bị đánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-6-2021 gồm những nội dung sau: Tạm giữ hình sự đối tượng phi tang thi thể hàng xóm; Nam thanh niên dùng dao đâm chết người vì bạn nhậu bị đánh; Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dùng dao phóng lợn để trả thù cho đàn em; Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bị bắt vì liên quan sai phạm đất đai; Ngân hàng Thế giới đình chỉ hoạt động tài chính ở Mali; EU cho phép Belarus sử dụng không phận vì các lý do nhân đạo.

* Tạm giữ hình sự đối tượng phi tang thi thể hàng xóm

Ngày 5-6, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tồn (51 tuổi, trú tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để làm rõ dấu hiệu tội Vô ý làm chết người hoặc tội danh khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Tồn (Ảnh: VnExpress)

Đối tượng Nguyễn Văn Tồn (Ảnh: VnExpress)

Tại cơ quan điều tra, Tồn khai do bị mất nhiều trái cây, cá,... nên ông làm bẫy điện để dọa. Tuy nhiên, sáng ngày 3-6, ông phát hiện bà lão 69 tuổi đi mò cua, bắt ốc vướng dây kẽm điện và tử vong. Ngay sau đó, ông ngắt điện và mang thi thể nạn nhân xuống mương nước rồi về nhà.

Trưa cùng ngày, không thấy bà cụ về, người thân đã đi tìm và phát hiện thi thể nạn nhân nên báo công an. Được mời làm việc, Nguyễn Văn Tồn đã thừa nhận hành vi.

* Nam thanh niên dùng dao đâm chết người vì bạn nhậu bị đánh

Sáng 5-6, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh An Giang cho biết, Nguyễn Hoàng Kha (20 tuổi, trú tại ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân) vừa bị bắt vì hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra, tối 2-6, Kha nhậu cùng nhóm bạn. Khi đó, Nguyễn Công Thành (bạn Kha) đón bạn và trên đường xảy ra mâu thuẫn với nhóm Lê Minh Trân (18 tuổi, cùng địa phương). Kha xông vào đánh nhau, dùng dao để đâm vào vùng bụng của Trân rồi bỏ chạy. Trân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau nhiều giờ điều tra, Kha đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

* Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dùng dao phóng lợn để trả thù cho đàn em

Ngày 5-6, Công an Q. Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) thông tin đơn vị đang làm rõ vụ 7 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn đi trả thù cho đàn em và đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.

Trước đó, rạng sáng 3-6, ở khu vực đường Hồ Nghịnh (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ việc 10 thanh thiếu niên đi xe máy mang theo dao phóng lợn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn.

Đến đoạn đườngTrần Đình Đàn, lực lượng chức năng đã bắt được Vương Nguyễn Minh Huy (18 tuổi, trú tại P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ). Vương khai nhận nhóm này mang dao phóng lợn lên Q. Liên Chiểu để truy sát nhóm thanh thiếu niên đã đánh đàn em của cả nhóm. Tiếp tục quá trình truy xét, lực lượng đã bắt giữ được 6 đối tượng, thu giữ 8 cây dao phóng lợn, 4 gậy sắt dài khoảng 2 m.

* Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bị bắt vì liên quan sai phạm đất đai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 4-6 đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khi giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã cho phép giảm hơn 8 tỉ đồng tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Vụ án liên quan đến sai phạm tại khu đất này trước đó đã bị khởi tố ngày 7-5.

* Ngân hàng Thế giới đình chỉ hoạt động tài chính ở Mali

Ngày 4-6, đại diện của Ngân hàng Thế giới ở thủ đô Bamako (Mali) cho biết, tổ chức quốc tế này đã đình chỉ các hoạt động tài chính ở Mali sau diễn biến chính trị vào cuối tháng 5 vừa qua.

Ngân hàng Thế giới đưa ra quyết định theo chính sách áp dụng cho các tình huống tương tự đã xảy ra ở Mali

Ngân hàng Thế giới đưa ra quyết định theo chính sách áp dụng cho các tình huống tương tự đã xảy ra ở Mali

Người phát ngôn của tổ chức này nói rằng WB đã tạm dừng giải ngân cho các hoạt động ở Mali, lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, trong khi theo dõi và đánh giá chặt chẽ tình hình ở quốc gia này.

Trước đó, Cộng đồng Kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đình chỉ hoạt động của Mali.

* EU cho phép Belarus sử dụng không phận vì các lý do nhân đạo

Ngày 4-6, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch cấm các hãng hàng không của Belarus thực hiện các chuyến bay qua không phận của liên minh hoặc hạ cánh xuống các sân bay của EU, đồng thời cấm các hãng hàng không châu Âu bay qua không phận Belarus. Tuy nhiên, lệnh cấm này không được áp dụng với các chuyến bay nhân đạo, các chuyến bay khẩn cấp hay phải hạ cánh khẩn cấp.

Thông báo trên liên quan tới việc Belarus buộc một máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Minsk để kiểm tra an ninh và sau đó bắt giữ một nhân vật bị cáo buộc vi phạm luật pháp Belarus.