[Tin nhanh sáng 31-10-2021] Làm rõ việc lộ ‘clip nhạy cảm’ trong lúc dạy học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 200 trẻ dưới 16 tuổi mắc Covid-19, Phú Thọ hủy kế hoạch dạy học trực tiếp; Làm rõ việc lộ “clip nhạy cảm” trong lúc dạy học trực tuyến; Bắt giữ nghi phạm trói 2 mẹ con, hiếp dâm và cướp tài sản; Nhóm con nghiện thuê nhà nghỉ mua bán ma túy; Hải quân Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen; Philippines tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân khét tiếng.

Hơn 200 trẻ dưới 16 tuổi mắc Covid-19, Phú Thọ hủy kế hoạch dạy học trực tiếp

Theo ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính đến tối 30-10, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 218 trẻ em dưới 16 tuổi, 3 thai phụ và 31 người trên 65 tuổi mắc Covid-19. Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ đã hủy bỏ kế hoạch cho học sinh lớp 12 tới trường từ ngày 1-11.

Tính từ 14-10 đến tối 30-10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 625 ca mắc Covid-19. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý, theo dõi 6.500 trường hợp F1, 24.342 trường hợp F2 và 28.434 trường hợp F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Đồng Tháp: Làm rõ việc lộ “clip nhạy cảm” trong lúc dạy học trực tuyến

Ngày 30-10, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết đã yêu cầu ngành giáo dục cho giáo viên kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm, tránh tình trạng giáo viên đưa ra clip nhạy cảm trong lúc dạy học trực tuyến. Cụ thể, thầy giáo của Trường THPT TP Cao Lãnh hôm 21-10 đã làm lộ những hình ảnh các công nhân nữ tắm tại khu nhà tắm chung (hiện chưa xác minh được đoạn clip trên xuất phát từ đâu) trong lúc dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 11A5, gây xôn xao dư luận.

Trường học nơi xảy ra vụ việc

Trường học nơi xảy ra vụ việc

Ông Lê Văn Lộc - Hiệu trưởng trường THPT TP.Cao Lãnh cũng cho biết, ngành giáo dục địa phương và cơ quan công an đang điều tra vụ việc. Sau đó, trường sẽ có bước xử lý tiếp theo đối với người liên quan.

Bắt giữ nghi phạm trói 2 mẹ con, hiếp dâm và cướp tài sản

Mai Văn Hiến (SN 1988, trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vừa bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng Mai Văn Hiến tại cơ quan Công an

Đối tượng Mai Văn Hiến tại cơ quan Công an

Hiến là nghi phạm vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra lúc rạng sáng 22-10 tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Hôm đó, Hiến đột nhập nhà chị N.Đ.H (SN 1994) cùng con trai là sinh năm 2013 đang ngủ để trộm cắp tài sản. Đối tượng trói 2 mẹ con chị H. Sau đó, hắn đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm nữ chủ nhà, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Sau 9 ngày điều tra, truy xét, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã bắt được Hiến vào sáng 30-10.

Nhóm con nghiện thuê nhà nghỉ mua bán ma túy

Qua kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thiên Long, tại phường Tân Phú, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện cùng lúc 4 đối tượng dương tính với ma túy và trong phòng họ thuê để ở có tàng trữ ma túy đá. Cơ quan Công an đã lập biên bản và đưa cả 4 người liên quan về trụ sở làm việc.

Chiều tối 30-10, hai trong số 4 đối tượng trên là Mai Đức Mạnh (36 tuổi), Hoàng Văn Minh (20 tuổi), cùng trú TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hải quân Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen

Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga (RNDMC) ngày 30-10 cho biết, Hạm đôi Biển Đen của Nga đang theo dõi sát tàu khu trục Mỹ USS Porter khi tàu này tiến vào Biển Đen cùng ngày. Trước đó, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo khu trục hạm USS Porter lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường đã bắt đầu tiến vào Biển Đen để tham gia chiến dịch tập trận hải quân với các đồng minh và đối tác của NATO trong khu vực bắt đầu từ ngày 29-10.

Tàu khu trục USS Porter của Mỹ
Tàu khu trục USS Porter của Mỹ

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã giám sát hai tàu khu trục USS Porter và USS Donald Cook của Mỹ đi vào vùng biển này.

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân khét tiếng

Quân đội Philippines đã tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân được cho là bị truy nã gắt gao nhất trong một cuộc đụng độ hôm 30-10 ở tỉnh miền Nam Bukidnon.

Thiếu tướng Brawner - Tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 4 của Lục quân Philippines cho hay, chỉ huy lực lượng Quân đội Nhân dân Mới (NPA) George Madlos, còn được gọi là Ka Oris, và một phiến quân khác đã bị tiêu diệt sau cuộc đọ súng kéo dài 30 phút ở thị trấn Impasugong vào khoảng 11h30 sáng 30-10.

Madlos được cho là chỉ huy kiêm người phát ngôn của Mặt trận Dân chủ Quốc gia của NPA, vốn đã thực hiện các hoạt động chống chính phủ Philippines từ năm 1969. NPA hiện có khoảng 3.000 quân.