[Tin nhanh tối 30-10-2021] Nghi phạm bị Interpol truy nã sa lưới ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghi phạm bị Interpol truy nã sa lưới ở Hải Phòng; Bắt giữ bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của công an; Người đàn ông sát hại vợ tại trụ sở tòa án; Tạm giữ 2 người hành hung nam sinh lớp 12; Tổng giám đốc WHO cảnh báo nguy cơ virus mới có thể xuất hiện; Mỹ đòi tỷ phú Nga trả 509 triệu USD vì trốn thuế nhiều năm.

Nghi phạm bị Interpol truy nã sa lưới ở Hải Phòng

Sáng 30-10, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc bắt giữ Kim Euy Young (56 tuổi, hộ chiếu số M30512224, quốc tịch Trung Quốc), người bị truy nã quốc tế.

Theo đó, sáng 21-10, Công an Hải Phòng nhận được thông tin của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về việc phối hợp bắt giữ Kim Euy Young. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, phát hiện Kim Euy Young đang làm việc tại một cơ sở trên địa bàn phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Công an Hải Phòng bắt giữ Kim Euy Young (bên trái) (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Hải Phòng bắt giữ Kim Euy Young (bên trái) (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Đằng Giang đưa Kim Euy Young về nơi tạm trú, thông báo lệnh truy nã quốc tế của Interpol đối với ông ta và lập biên bản bắt giữ. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức di lý Kim Euy Young về trụ sở của cơ quan này để xử lý theo quy định.

Bắt giữ bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của công an

Chiều 30-10, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đã bắt giữ bị can Thạch Hươne (57 tuổi, ở xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) theo quyết định truy nã. Hươne bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn từ tỉnh Trà Vinh sang Vĩnh Long.

Theo cảnh sát, Hươne là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản. Cuối tháng 7-2021, cảnh sát đã tạm giữ bị can để điều tra. Ngày 29-10, Hươne bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè. Sáng cùng ngày, cảnh sát ra quyết định truy nã và bắt giữ bị can sau đó vài giờ đồng hồ.

Người đàn ông sát hại vợ tại trụ sở tòa án

Chiều 30-10, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Dư Văn Thanh (38 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Sáng cùng ngày, Thanh đến trụ sở TAND huyện Lục Ngạn để hòa giải một vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản với ông L.V.L. (60 tuổi, bố vợ Thanh) và chị L.T.H. (32 tuổi, vợ Thanh).

Dư Văn Thanh (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)
Dư Văn Thanh (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Tại phòng làm việc ở tầng 2, nghi phạm dùng dao bấm đâm tử vong vợ, sau đó tiếp tục tấn công ông L. và thẩm phán P.V.T. Sau khi gây án, Thanh đến trụ sở Công an huyện Lục Ngạn đầu thú.

Nhà chức trách cho biết, chị H. tử vong, ông L. và thẩm phán T. bị thương. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Tạm giữ 2 người hành hung nam sinh lớp 12

Ngày 30-10, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tạm giữ Phan Quốc Khánh (19 tuổi) và Phan Hoài Giang Hoàng (17 tuổi, cùng ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trưa 29-10, do mâu thuẫn từ trước, Khánh và Hoàng đã hành hung T.V.H. (học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm). Bị đánh, nạn nhân ôm đầu chịu trận. Nhiều người vào can ngăn nhưng Khánh và Hoàng tiếp tục đấm, đá, kéo nạn nhân xuống vũng nước bên đường rồi rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình điều trị với tình trạng đa chấn thương. Hiện, vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo nguy cơ virus mới có thể xuất hiện

Trong bài phát biểu ngày 29-10 trước các bộ trưởng Tài chính và Y tế của các nước G20, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: “Một điều chắc chắn về mặt sinh học là, tại một thời điểm nào đó, một virus mới có thể xuất hiện và chúng ta đơn giản là không thể ngăn cản nó”.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Người đứng đầu WHO sau đó kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy rút ra bài học từ đại dịch Covid-19 hiện tại để chuẩn bị cho nguy cơ có thể xảy ra đại dịch kế tiếp. Ông Tedros cũng nêu bật sự cần thiết của một cơ chế tài chính mới để đảm bảo phản ứng nhanh chóng với các đại dịch và quản lý tốt hơn.

Mỹ đòi tỷ phú Nga trả 509 triệu USD vì trốn thuế nhiều năm

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 29-10 cho biết, tỷ phú người Nga Oleg Tinkov, 53 tuổi, đã bị yêu cầu trả gần 509 triệu USD nhằm dàn xếp các cáo buộc trốn thuế chống lại ông.

Theo AFP, tỷ phú ngành ngân hàng và đầu tư đã trả tiền thuế và tiền phạt sau khi nhận tội vào ngày 1-10, vì đã che giấu số tài sản hơn 1 tỷ USD nhằm trốn thuế khi ông từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2013.

Được biết, Oleg Tinkov là người sáng lập Tinkoff Credit Services, sau này trở thành Ngân hàng trực tuyến Tinkoff. Ông cũng sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp Tinkoff.