[Tin nhanh sáng 29-12-2021] Bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi dùng dao giết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi dùng dao giết người; Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo bán thép qua Internet; Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 55 tỷ đồng; Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy tổng hợp; WHO cảnh báo Omicron gây quá tải hệ thống y tế; Sập mỏ vàng tại Sudan, ít nhất 31 thợ mỏ thiệt mạng.

Bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi dùng dao giết người

Ngày 28-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Lê Đăng Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: VOV

Lê Đăng Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: VOV

Trước đó, ngày 1-8-2021, Lê Đăng Tuấn đến và ngủ lại tại nhà ông Trần Văn S (ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Khoảng 13h, Tuấn thức giấc, thấy ông S đang trò chuyện với anh Trương Xuân C. Sau đó, giữa Tuấn và ông S xảy ra cãi vã. Thấy Tuấn nói hỗn với ông S nên C xông vào đấm Tuấn. Tuấn chạy vào phòng ngủ lấy dao và đâm, chém nhiều nhát khiến anh C ngã xuống, tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều tối cùng ngày, Tuấn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đăng Tuấn 20 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 182 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ anh C mỗi tháng 1.490.000 đồng.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo bán thép qua Internet

Thông tin từ Viện KSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Bảo và Nguyễn Cảnh Hiệp, cùng 26 tuổi và trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Bảo và Hiệp khai nhận trong thời gian từ đầu tháng 10-2021 đến nay, cả hai đứng ra mua lại tư cách pháp nhân của 5 doanh nghiệp, hơn 10 tên miền website và thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh sắt, thép qua mạng Internet.

Khi có người mua liên hệ đặt hàng, các đối tượng báo giá sắt thép thấp hơn thị trường, yêu cầu người mua chuyển khoản tiền cọc bằng 50-100% giá trị hợp đồng. Sau đó, các đối tượng không giao hàng như thỏa thuận và tìm cách chặn liên lạc với người mua. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông số tiền hơn 500 triệu đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 55 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên mạng, bắt giữ 8 người có liên quan để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Lê Đình Phong bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Lê Đình Phong bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Những người bị bắt giữ gồm: Lê Đình Phong (26 tuổi, người cầm đầu), Nguyễn Viết Hiếu (40 tuổi), Huỳnh Tuấn Nhật (23 tuổi), Nguyễn Phương (42 tuổi), Nguyễn Thành Quang (48 tuổi), Lê Hữu Đằng (30 tuổi), Lê Đức Vĩnh (37 tuổi) và Phan Văn Minh (23 tuổi). Tất cả cùng trú tại Thừa Thiên - Huế.

Theo cơ quan điều tra, Phong nhận trang cá độ bóng đá từ Hiếu rồi cấp tài khoản cho 6 người để sử dụng vào việc đánh bạc. Từ ngày 15-11 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã đánh bạc với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng.

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy tổng hợp

Công an TP Bắc Ninh vừa phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Mạnh Khanh, SN 1984, trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4.200 viên nén có tổng trọng lượng 351,50 gam Methamphetamin.

Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở miền núi Tây Bắc để vừa sử dụng vừa giao buôn cho các đối tượng bán lẻ tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Khanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

WHO cảnh báo Omicron gây quá tải hệ thống y tế

Ngày 28-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Omicron có thể làm quá tải hệ thống y tế dù các nghiên cứu trước đây cho rằng biến thể mới có thể gây bệnh nhẹ hơn.

Người dân đi lại tại Đại lộ Champs Elysees trong bối cảnh Pháp ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục

Người dân đi lại tại Đại lộ Champs Elysees trong bối cảnh Pháp ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục

“Sự lây lan nhanh của biến thể Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng, và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác”, bà Catherine Smallwood - quan chức cấp cao thuộc WHO khu vực châu Âu - cho biết.

Sập mỏ vàng tại Sudan, ít nhất 31 thợ mỏ thiệt mạng

Giới chức Sudan ngày 28-12 cho hay, ít nhất 31 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong vụ sập mỏ vàng tại nước này. Vụ sập mỏ vàng xảy ra gần thị trấn Nuhud, cách Thủ đô Khartoum 500 km về phía Tây.

Khai thác vàng thủ công được xem là nghề nguy hiểm tại Sudan bởi cơ sở hạ tầng và an ninh không đảm bảo. Sản lượng vàng khai thác được từ hoạt động thủ công này chiếm tới 80% trong tổng sản lượng 80 tấn vàng hàng năm của Sudan.