[Tin nhanh sáng 28-12-2021] Khởi tố 4 người trong đường dây đánh bạc Rikvip

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 4 người trong đường dây đánh bạc Rikvip; TP.Hồ Chí Minh: Yêu cầu hạn chế tụ tập đông người dịp Tết Dương lịch; Mâu thuẫn trong lúc uống cà phê, nam thanh niên đâm 2 người trọng thương; Sa lưới pháp luật sau 10 năm lẩn trốn; Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt đạo luật quốc phòng 770 tỷ USD; Israel bắt đầu tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư.

Khởi tố 4 người trong đường dây đánh bạc Rikvip

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tú (30 tuổi), Hoàng Minh Hiếu (35 tuổi, cùng ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Giang cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Bùi Công Chức (23 tuổi) và Vũ Xuân Đăng (49 tuổi, cùng ở huyện Lục Nam) về tội Đánh bạc.

Nguyễn Ngọc Tú (trái) và Hoàng Minh Hiếu. Ảnh: Zing

Nguyễn Ngọc Tú (trái) và Hoàng Minh Hiếu. Ảnh: Zing

Theo cơ quan chức năng, các bị can trên nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng, là thành viên trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club do Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và Phan Sào Nam cầm đầu.

Qua điều tra, công an cho biết từ tháng 12-2016 đến tháng 8-2017, Tú và Hiếu là đại lý cấp 2 của trang game đánh bạc, đã mua bán, giao dịch số tiền khoảng 65 tỷ đồng với nhiều con bạc trên địa bàn huyện Lục Nam và tỉnh Bắc Giang. Năm 2018, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng này.

TP.Hồ Chí Minh: Yêu cầu hạn chế tụ tập đông người dịp Tết Dương lịch

Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP - tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố với các sở, ngành, quận, huyện.

Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là vào dịp Tết Dương lịch. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường nhắc nhở việc thực hiện 5K, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong phòng, chống dịch.

Mâu thuẫn trong lúc uống cà phê, nam thanh niên đâm 2 người trọng thương

Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 27-12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Hoàng Quang Tiến (18 tuổi), trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Lê Hoàng Quang Tiến. Ảnh: VOV

Đối tượng Lê Hoàng Quang Tiến. Ảnh: VOV

Trước đó, ngày 21-11, do mâu thuẫn trong lúc uống cà phê, Tiến bị Nguyễn Tấn Phi, Hồ Đăng Nhật Tú đánh. Lúc này Tiến đã dùng 1 con dao dài 21cm mang theo trong người đâm nhiều nhát vào vùng hông, ngực của Phi và Tú gây thương tích với tỷ lệ tổn thương lần lượt là 12% và 9%.

Sa lưới pháp luật sau 10 năm lẩn trốn

Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng phạm tội sau 10 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, đối tượng Phạm Thị Thu Hiền (SN 1959, trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, nay là phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng của các bị hại Bùi Thị Hồng (SN 1979), Trần Thu Hà (SN 1966) và Đào Thị Hà (SN 1976) cùng trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Thu Hiền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hoành Bồ đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã số 08 ngày 18-9-2012 đối với Phạm Thị Thu Hiền về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt đạo luật quốc phòng 770 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27-12 ký phê duyệt Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2022 với ngân sách 770 tỷ USD cho chi tiêu quân sự.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Đạo luật sẽ mang tới những lợi ích sống còn, cải thiện quyền tiếp cận công bằng cho quân nhân và gia đình họ, đồng thời phê duyệt những quyết định trọng yếu nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ quốc gia”, ông chủ Nhà Trắng cho biết trong thông cáo sau khi ký NDAA.

Israel bắt đầu tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư

Trung tâm Y tế Sheba gần Thủ đô Tel Aviv của Israel vừa triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho các nhân viên y tế, gọi đây là nghiên cứu lớn đầu tiên về khả năng đối phó biến chủng Omicron trên những người được tiêm 2 liều vaccine tăng cường.

“Thử nghiệm trên 150 người sẽ xác định hiệu quả tạo kháng thể của vaccine, cũng như mức độ an toàn nhằm đánh giá có cần tiêm đại trà mũi vaccine thứ tư hay không. Kết quả thử nghiệm sẽ được nộp cho Bộ Y tế trong khoảng 2 tuần tới”, phát ngôn viên Trung tâm Y tế Sheba cho hay.