[Tin nhanh sáng 27-7-2021] Đôi vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Hải Phòng: Cơ thể có nhiều vết đâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Tụ tập ăn nhậu, đóng chặt cửa, tắt đèn khi thấy lực lượng chức năng; Đôi vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Hải Phòng: Cơ thể có nhiều vết đâm; Bắt giữ 2 vợ chồng tàng trữ trái phép chất ma túy; Xích mích trên mạng xã hội, nữ sinh bị túm tóc, đập mũ bảo hiểm vào đầu; Bão cát kinh hoàng tại Trung Quốc; Lo biến chủng Delta, Mỹ hạn chế đi lại.

Tụ tập ăn nhậu, đóng chặt cửa, tắt đèn khi thấy lực lượng chức năng

Ngày 26-7, UBND phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau có báo cáo về vụ việc 1 nhóm đối tượng tụ tập đông người không tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, vào tối 25-7, người dân tố giác tại nhà số 778, đường Tạ Uyên tụ tập đông người tổ chức ăn nhậu, ca hát. Khi phát hiện lực lượng chức năng, những người trong nhà tắt điện và không mở cửa mặc dù tổ công tác của UBND phường 1 đã yêu cầu nhiều lần.

Lực lượng tiếp tục yêu cầu thì khoảng 35 phút sau mới có người ra mở cửa. Qua kiểm tra phát hiện trong nhà có 1 bàn nhậu đang dở dang, 1 loa kẹo kéo và 1 micro. Lực lượng đã mời 4 người có mặt trong nhà gồm: Đoàn Phú Thịnh (ở quận 1, TP.HCM); Tô Liêm và Tô Thiện Minh (cùng ở phường 1, TP Cà Mau) và Nguyễn Nhật Chương (ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Đôi vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Hải Phòng: Cơ thể có nhiều vết đâm

Rạng sáng 26-7-2021, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Phạm Trung N. (thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Trung N. và vợ là bà Trịnh Thị S. đã thiệt mạng tại tầng 1 của căn nhà. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết đâm, nghi do vật sắc nhọn gây ra. Hiện Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Bắt giữ 2 vợ chồng tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào khoảng 21h ngày 25-7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, phát hiện 2 đối tượng khả nghi tại ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm, nên tiến hành kiểm tra. Việc điều tra ban đầu cho thấy, Võ Hoàng Quân (SN 1984) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 1979) là vợ chồng, cùng trú tại ấp Trường Thọ (xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Hai đối tượng đi trên xe môtô, khi gặp công an đang tuần tra thì Mỹ Anh ném 1 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng xuống đường. Quân và Mỹ Anh khai nhận túi nilon có chứa tinh thể màu trắng là ma túy do 2 đối tượng mua tại phường 7 (TP Sóc Trăng) để sử dụng. Bên cạnh tội tàng trữ ma túy, 2 đối tượng này còn vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xích mích trên mạng xã hội, nữ sinh bị túm tóc, đập mũ bảo hiểm vào đầu

Chiều 26-7, ông Nguyễn Hữu Ký - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) cho biết, ông đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ 2 học sinh THCS đánh dã man 1 nữ sinh khác.

Hai nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân áo màu cam. Ảnh: Dân Trí

Hai nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân áo màu cam. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 2 nữ sinh tra hỏi 1 nữ sinh khác (áo màu cam). Hai nữ sinh lao tới đánh đập, túm tóc, dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu, mặt nạn nhân mặc áo cam, mặc cho người này khóc lóc, van xin.

Sự việc xảy ra tại ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Hai nữ sinh đánh bạn học lớp 8, nữ sinh mặc áo cam học lớp 7. Theo như nội dung clip đăng tải, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Tân Phú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bão cát kinh hoàng tại Trung Quốc

Một trận bão cát kinh hoàng đã tạo ra bức tường cát cao tới 100 m bao trùm thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 25-7, khiến giao thông bị gián đoạn.

Cơ quan khí tượng địa phương cho hay, bão cát khiến bầu trời chuyển vàng, bao trùm thành phố, cả tuyến đường cao tốc chìm trong bụi cát, tầm nhìn giảm xuống còn chưa đầy 5 m. Cơ quan này buộc phải ban bố cảnh báo bão cát ở mức vàng.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết dành cho bão cát gồm 4 cấp được chia theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Lo biến chủng Delta, Mỹ hạn chế đi lại

Mỹ sẽ không gỡ bỏ hạn chế đi lại với các nước do lo ngại biến chủng Delta có khả năng lây cao và ca nhiễm tăng mạnh trong nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki

“Trong tình hình hiện nay, với biến chủng Delta, chúng tôi sẽ duy trì những hạn chế đi lại có sẵn. Số ca nhiễm trong nước đang tăng nhanh vì biến chủng Delta, đặc biệt là với những người chưa được tiêm vaccine và dường như sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm 26-7.