[Tin nhanh sáng 26-7-2021] Người dân TP.HCM không được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-7-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Từ hôm nay 26.7: Người dân TP.HCM không được ra đường từ 18 - 6 giờ hôm sau; Tăng tốc vaccine Covid-19 'made in Vietnam'; 3 chị em "khởi nghiệp" với... vàng giả; Tổng thống Tunisia đình chỉ quốc hội, sa thải Thủ tướng; Indonesia gia hạn phong tỏa, chuẩn bị cho kịch bản "tồi tệ nhất"; Israel: 80% người đã tiêm vaccine không lây virus ra cộng đồng.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Từ hôm nay 26.7: Người dân TP.HCM không được ra đường từ 18 - 6 giờ hôm sau

Trước diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh Covid-19, tối qua 25-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 7 để thảo luận các biện pháp trọng tâm nhằm hạn chế mức độ lây lan, tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Sau 18 giờ hằng ngày, người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà
Sau 18 giờ hằng ngày, người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà

Theo đó, kể từ hôm nay 26-7, người dân không ra ngoài đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; tất cả hoạt động trên địa bàn phải tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu. Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại khu dân cư, đường phố.

TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà cố tình chống đối.

* Tăng tốc vaccine Covid-19 'made in Vietnam'

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết bộ này và Bộ KH-CN đang rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax của Công ty Nanogen (TP.HCM).

Theo Bộ Y tế, đến nay vaccine Covid-19 Nanocovax đã triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 1, 2 và 3 (pha 1, 2 và 3), với việc tiêm thử nghiệm vaccine dự tuyển Covid-19 Nanocovax trên 13.620 tình nguyện viên (TNV). Qua nghiên cứu TNLS, đã xác định được liều tiêm tối ưu (25 mcg), và 2 mũi tiêm cách nhau 4 tuần. Trong đó, 60 người đã được tiêm TNLS giai đoạn 1; 560 người trong giai đoạn 2 và 13.007 người giai đoạn 3. Trong giai đoạn 3, hiện có 977 người tiêm đủ mũi. Dự kiến, ngày 15-8 sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho tất cả các TNV trong giai đoạn 3.

* 3 chị em "khởi nghiệp" với... vàng giả

Ngày 25-7, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang tạm giữ 3 chị em cùng trú phường Hòa An tại địa bàn quận để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng bị tạm giữ nêu trên gồm Hồ Thị Bích Thủy (sinh năm 1980), Hồ Thị Nga (SN 1978) và Hồ Thị Bích Hằng (SN 1982).

Sau khi mua các loại vòng vàng giá rẻ, vàng giả ác đối tượng yêu cầu bên bán khắc thêm ký hiệu của những thương hiệu trang sức nổi tiếng trên thị trường như Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Vàng Italy 750, sau đó mang đi cầm đồ. Với thủ đoạn lừa đảo này, cả nhóm đã chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Cẩm Lệ tạm giữ 3 chị em này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Tổng thống Tunisia đình chỉ quốc hội, sa thải Thủ tướng

Tổng thống Tunisia Kais Saied ngày 25-7 thông báo đóng băng quốc hội và sa thải Thủ tướng, hành động bị phe đối lập cho là "vi hiến".

Tổng thống Tunisia Kais Saied thông báo đình chỉ quốc hội và sa thải Thủ tướng trên truyền hình ngày 25-7.
Tổng thống Tunisia Kais Saied thông báo đình chỉ quốc hội và sa thải Thủ tướng trên truyền hình ngày 25-7.

Kể từ khi được bầu làm tổng thống hồi năm 2019, ông Saied bị mắc kẹt trong một cuộc đối đầu chính trị với Thủ tướng Hichem Mechichi và Chủ tịch Quốc hội Rached Ghannouchi, người đã cản trở các quyết định bổ nhiệm bộ trưởng cũng như ngăn chính phủ giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước.

Trước khi Tổng thống Saied đưa ra quyết định, hàng trăm người đã tuần hành trước quốc hội Tunisia ở thủ đô Tunis, hô to những câu khẩu hiệu phản đối đảng Ennahdha cầm quyền và Thủ tướng Mechichi.

* Indonesia gia hạn phong tỏa, chuẩn bị cho kịch bản "tồi tệ nhất"

Giới chức Indonesia gia hạn lệnh phong tỏa một phần thêm một tuần, đồng thời chuẩn bị thêm giường bệnh điều trị tích cực để sẵn sàng đối phó với kịch bản "tồi tệ nhất" do làn sóng Covid-19 gây ra.

Số người tử vong vì Covid-19 ở Indonesia tăng mạnh khi hệ thống y tế quá tải trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay
Số người tử vong vì Covid-19 ở Indonesia tăng mạnh khi hệ thống y tế quá tải trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay

Indonesia hiện là tâm dịch lớn nhất Đông Nam Á với hàng chục ca nhiễm mới và hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày, nguyên nhân được cho là do sự xuất hiện của biến chủng Delta và một phần do tỷ lệ tiêm chủng thấp, chỉ khoảng 7% dân số Indonesia đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tính đến cuối tuần qua, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,1 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 82.000 người đã tử vong. Giới chuyên gia cho rằng, số người nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 ở Indonesia có thể cao hơn so với thống kê từ 3-5 lần.

* Israel: 80% người đã tiêm vaccine không lây virus ra cộng đồng

Bộ Y tế Israel cho biết, đại đa số (80%) những ca nhiễm ở người đã được tiêm vaccine đầy đủ không lây virus cho bất kỳ ai khác cho dù họ cùng tham gia các buổi hòa nhạc, ăn ở nhà hàng, đến phòng tập thể dục hay tham dự sự kiện tại hội trường...

Cũng theo cơ quan này, 10% ca nhiễm đột phá lây cho 1 người khác; 3% làm lây nhiễm cho 2 hoặc 3 người và 7% còn lại chưa xác định có phải là nguồn lây nhiễm hay không.

Người dân Israel đeo khẩu trang khi đi trên đường phố Tel Aviv hôm 22-7
Người dân Israel đeo khẩu trang khi đi trên đường phố Tel Aviv hôm 22-7

Dữ liệu trên được công bố sau khi chính phủ nước này phải áp dụng trở lại một số biện pháp kiểm soát như người dân phải trình "thẻ xanh" - giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, đã phục hồi sau khi nhiễm Covid-18 hoặc giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ - khi đến các tụ điểm công cộng trong không gian kín hay hạn chế số người tại các sự kiện văn hóa thể thao. Yêu cầu về "thẻ xanh" chỉ áp dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên.