[Tin nhanh sáng 27-4-2022] Truy thu hơn 800 triệu tiền thuế của chủ kênh YouTube ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Truy thu hơn 800 triệu tiền thuế của chủ kênh YouTube ở Quảng Ninh; Tạm giữ nhóm đối tượng tạt mắm tôm vào cửa hàng quần áo; Chủ cửa hàng vàng bạc bị tuyên án vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an; Phó Tổng thống Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Truy thu hơn 800 triệu tiền thuế của chủ kênh YouTube ở Quảng Ninh

Ngày 26-4, đại diện Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan thuế truy thu hơn 800 triệu đồng đối với ông Đ.V.T. (trú xã Tân Lập, huyện Đầm Hà). Theo đại diện Cục thuế Quảng Ninh, ông T. làm kênh YouTube T.C TV trong 4 năm (2018-2022) có doanh thu hơn 11 tỷ đồng nhưng chưa kê khai và nộp thuế.

Một video trên kênh T.C TV thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Ảnh: Zing

Một video trên kênh T.C TV thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Ảnh: Zing

Cơ quan thuế huyện Đầm Hà tiến hành tru thu số tiền 595 triệu đối với thuế giá trị gia tăng (5%) và 216 triệu đối với thuế thu nhập cá nhân (2%), tổng số tiền thuế phải nộp là 810 triệu đồng.

Kênh YouTube T.C TV có hơn 800.000 người theo dõi. Kênh này thường đăng tải các video thử thách, video sinh tồn trong đời sống... trong đó có nhiều video thu hút lên đến gần 5 triệu lượt xem.

Tạm giữ nhóm đối tượng tạt mắm tôm vào cửa hàng quần áo

Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lương Văn Trường Giang (25 tuổi), Trần Thanh Thảo (26 tuổi), cùng trú tại quận 7, TP.HCM; Quách Hiệp Ý (33 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM; Đinh Công Minh (31 tuổi), trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Lưu Hồng Sơn (66 tuổi) trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn với chị Hoàng H. (26 tuổi, trú tại TP Gia Nghĩa) nên đã mua nhiều chai nước ngọt Sting pha với mắm tôm rồi tạt vào cửa hàng quần áo của chị này ở phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, để dằn mặt. Hậu quả, gần 120 bộ quần áo bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 26 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Chủ cửa hàng vàng bạc bị tuyên án vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án đối với 2 bị cáo Đỗ Thị Hải Yến, SN 1960, ở phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tù chung thân và chồng là Nguyễn Tuấn Anh, SN 1959, Giám đốc Công ty TNHH Việt Xô - Chủ cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1, có địa chỉ tại số 72, đường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, 15 năm tù giam. Hai bị cáo trên bị phạt tù vì “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: baovinhphuc

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: baovinhphuc

Theo cáo trạng tại phiên tòa, từ năm 2012 đến tháng 6-2019, Đỗ Thị Hải Yến cùng Nguyễn Tuấn Anh đã dùng thủ đoạn gian dối nhận tiền và vàng của 186 người dân gửi vào Công ty TNHH Việt Xô, với tổng số tiền là trên 190 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Hải Yến trả lãi và trả gốc thời gian đầu cho các bị hại là 31,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng Yến chiếm đoạt của 186 người bị hại.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an

Ngày 26-4, 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm yêu cầu 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an phải giải trình khi họ sử dụng tới quyền phủ quyết đầy quyền lực để cản trở các quyết định của Hội đồng Bảo an.

Nghị quyết do Liechtenstein đề xuất được gần 100 nước ủng hộ và bảo trợ, trong đó có Mỹ, một trong 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, trước khi được đưa ra Đại hội đồng lấy ý kiến.

Một trong những điểm cốt lõi của nghị quyết này là Đại hội đồng sẽ có quyền họp phiên toàn thể thảo luận về vấn đề mà một hay nhiều nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an sử dụng quyền phủ quyết để cản trở Hội đồng Bảo an ra nghị quyết liên quan.

Phó Tổng thống Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2

Nhà Trắng thông báo, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26-4 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, song bà không có biểu hiện triệu chứng cũng như không tiếp xúc gần với Tổng thống Joe Biden.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Thư ký báo chí của Phó Tổng thống, bà Kirsten Allen cho biết: “Hôm nay, Phó Tổng thống Harris đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh và PCR. Bà không có biểu hiện triệu chứng, sẽ cách ly và tiếp tục làm việc từ nơi ở của Phó Tổng thống. Bà không tiếp xúc gần với Tổng thống hay Đệ nhất phu nhân do lịch trình gần đây của mỗi người”. Cũng theo bà Allen, Phó Tổng thống Harris sẽ “trở lại Nhà Trắng khi bà có kết quả xét nghiệm âm tính”.