[Tin nhanh sáng 25-11-2022] Xe khách va chạm xe máy, nữ công nhân tử vong tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Xe khách va chạm xe máy, nữ công nhân tử vong tại chỗ; Khởi tố nguyên Trưởng văn phòng công chứng ở Bình Thuận; CSGT vây bắt nghi phạm cầm dao truy đuổi người dân; Ông Putin cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” nếu áp giá trần dầu; Nghị viện châu Âu chưa thể thông qua gói hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro.

Xe khách va chạm xe máy, nữ công nhân tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h20 ngày 24-11, xe máy BKS: 63B4 - 451.30 do 1 phụ nữ điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Trung Lương về TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang, xe máy bất ngờ va chạm với xe khách đưa đón công nhân BKS: 70B - 011.52 đang lưu thông cùng chiều phía sau. Cú va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TNO

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TNO

Qua kiểm tra nhanh, nạn nhân có mang theo giấy tờ tùy thân mang tên T.T.K.L. (46 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), đang làm công nhân cho 1 công ty thuộc KCN Tân Hương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Khởi tố nguyên Trưởng văn phòng công chứng ở Bình Thuận

Công an Bình Thuận vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Dần về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Dần bị khởi tố vì liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Nghĩa đã được cơ quan điều tra xử lý từ tháng 2. Trong vụ án này, Nguyễn Dần được xác định là chứng thực vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, gây thiệt hại cho người liên quan hàng trăm triệu đồng.

CSGT vây bắt nghi phạm cầm dao truy đuổi người dân

Vào khoảng 9h ngày 24-11, Trung tá Huỳnh Văn Hảo, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn, cùng 2 cán bộ chiến sĩ (thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM) đang thực hiện tuần tra kiểm soát trên đường Huỳnh Tấn Phát. Khi đến trước số nhà 1434 Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM), tổ công tác tiếp nhận tin báo có người cầm dao truy đuổi, tấn công người đi đường.

Nam thanh niên bị khống chế đưa về Công an phường. Ảnh: CSGT

Nam thanh niên bị khống chế đưa về Công an phường. Ảnh: CSGT

Tại hiện trường, đối tượng Đ.Q.L. (27 tuổi, ngụ quận 7) có dấu hiệu không kiểm soát được hành vi, nghi ngáo đá, trên tay là con dao sắc nhọn. Các CSGT đã tiếp cận, khống chế L., thu giữ hung khí. Đến chiều cùng ngày, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã bàn giao L. cùng tang vật là con dao cho Công an phường Phú Mỹ theo quy định.

Ông Putin cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” nếu áp giá trần dầu

Điện Kremlin ngày 24-11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani, chúc mừng ông Al-Sudani đảm nhận vai trò Thủ tướng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Nỗ lực của một số quốc gia phương Tây nhằm áp đặt hạn chế đối với giá dầu thô Nga cũng đã được hai bên thảo luận. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng những hành động như vậy trái với các nguyên tắc quan hệ thị trường và rất có khả năng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu”, Điện Kremlin trích dẫn cuộc điện đàm cho hay.

Nghị viện châu Âu chưa thể thông qua gói hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro

Ngày 24-11, Nghị viện châu Âu đã chấp thuận gói hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine trong năm 2023 với trị giá 18 tỷ euro (18,7 tỷ USD). Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được thông qua do vấp phải sự phản đối của Hungary.

Hungary khẳng định nước này không chấp nhận việc EU cùng đi vay để đóng góp cho gói viện trợ Ukraine. Thay vào đó, Budapest có kế hoạch hỗ trợ song phương cho nước này.