[Tin nhanh sáng 25-8] Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy; Bắt tạm giam kẻ đánh chết người bằng điếu cày; Thợ may lừa bán đất chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng; Đức, Thụy Sĩ tăng cường tiết kiệm năng lượng trong mùa đông; Đại sứ Mỹ đầu tiên đến Sudan sau 25 năm căng thẳng ngoại giao.

Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy

Sau khi nhận được thông tin Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan thu hồi để tiêu hủy hơn 1,4 tấn mì ăn liền Omachi nhập khẩu từ Việt Nam chứa chất Ethylene Oxide, đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo cụ thể về vấn đề này, sau khi xác minh, làm rõ, Bộ sẽ thông tin cụ thể.

Lô hàng bị trả lại do Ethylene Oxide là chất không được cấp phép dùng trong thực phẩm
Lô hàng bị trả lại do Ethylene Oxide là chất không được cấp phép dùng trong thực phẩm

Trước đó, ngày 23-8, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan thông tin về lô hàng 1,44 tấn mì Omachi Xốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy, do phát hiện trong gói bột gia vị có chứa 0,195 mg/kg Ethylene Oxide chưa được cấp phép.

Masan Consumer - đơn vị sản xuất mì ăn liền Omachi, đang phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh và xử lý vụ việc.

Bắt tạm giam kẻ đánh chết người bằng điếu cày

Ngày 24-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Văn Hải (SN 1990), trú huyện Lạc Thủy để điều tra tội giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, khoảng 16h ngày 14-8, tại quán cà phê xã An Bình, huyện Lạc Thủy, nhóm của Hải xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Trịnh Đức Tư (SN 1998, trú xã An Bình). Anh Tư cầm cốc thủy tinh ném về phía anh Q.C.Đ. (người trong nhóm bạn của Hải) nhưng không trúng. Bất ngờ, Hải dùng điếu cày đập nhiều phát vào người và đầu khiến anh Tư nằm gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Thợ may lừa bán đất chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng

TAND TP Đà Nẵng ngày 24-8 tuyên phạt Nguyễn Thanh Hòa (53 tuổi, trú quận Liên Chiểu) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hòa tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thanh Hòa tại tòa

Ông Hòa làm nghề thợ may. Từ đầu năm 2017 đến tháng 9-2019, ông nói dối có nhiều thửa đất muốn bán; rủ các nạn nhân góp tiền mua đất, nhận “chạy” làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng.

Đức, Thụy Sĩ tăng cường tiết kiệm năng lượng trong mùa đông

Chính phủ Đức ngày 24-8 đã thông qua các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, trong đó sẽ giảm từ 2-2,5% lượng khí đốt sử dụng, hạn chế đèn chiếu sáng nơi công cộng. Kể từ ngày 1-9, các tòa nhà công cộng, ngoại trừ các cơ sở như bệnh viện, nhà dưỡng lão được duy trì nhiệt độ sưởi tối đa 19 độ C, nhưng toàn bộ hệ thống sưởi ở hành lang và tiền sảnh được yêu cầu tắt.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đã đặt mục tiêu tự nguyện tiết kiệm 15% lượng khí đốt sử dụng cho mùa đông tới khi châu Âu đối mặt với nguy cơ thiếu khí đốt do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến Sudan sau 25 năm căng thẳng ngoại giao

Ngày 24-8, Đại sứ Mỹ đầu tiên sau 25 năm đã đến nhậm chức tại Sudan, động thái nới lỏng quan hệ mới nhất giữa hai nước kể từ khi Washington loại Khartoum khỏi danh sách nước bảo trợ khủng bố.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sudan đang vật lộn với tình trạng bất ổn ngày càng sâu sắc và nền kinh tế lao dốc liên tục kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái.

Quan hệ giữa Mỹ và Sudan đã căng thẳng nghiêm trọng dưới thời của Tổng thống Omar al-Bashir cầm quyền trong 3 thập kỷ, với việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.