[Tin nhanh tối 23-8-2022] Xử phạt hành chính 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-8-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Xử phạt hành chính 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam; Người phụ nữ tử vong nghi bị chồng bạo hành; Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: "Thế giới đang nguy hiểm tột độ"; Thái Lan tăng cường an ninh đối phó biểu tình đòi Thủ tướng Prayuth từ chức. 

Xử phạt hành chính 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam

Ngày 23/8, Thượng tá Đặng Văn Khính, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 38 trong số 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng lấy lời khai 1 trong số 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Lực lượng chức năng lấy lời khai 1 trong số 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Các trường hợp này bị xử phạt về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật” theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Người phụ nữ tử vong nghi bị chồng bạo hành

Vào khoảng 16h30 ngày 17/8, Công an xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình tiếp nhận trình báo của ông Mai Phúc Thái (74 tuổi) về việc con gái ông là chị M.T.Q. (32 tuổi) phải đi điều trị tại bệnh viện. Bố chị Q. nghi ngờ con gái bị chồng là Trần Văn Toán (34 tuổi) bạo hành.

Quá trình Cơ quan Công an đang xác minh, 6h30 ngày 18/8, gia đình thấy chị Q. bị hôn mê nên đưa đến bệnh viện huyện Kim Sơn để cấp cứu nhưng đã tử vong ngoài viện.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: "Thế giới đang nguy hiểm tột độ"

"Tương lai nhân loại đang nằm trong tay chúng ta hôm nay", Tổng thư ký Antonio Guterres phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/8. "Những lời đe dọa hạt nhân phải dừng lại, các bên cùng đến bàn đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt cuộc đua vũ khí hạt nhân một lần và mãi mãi".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thành phố Lviv, Ukraine, ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thành phố Lviv, Ukraine, ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Ông Guterres mô tả thế giới đang trong thời khắc nguy hiểm tột độ, kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân phải giữ cam kết "không khơi mào sử dụng". Sự chia rẽ cần được thay thế bởi đối thoại và ngoại giao để "cứu các thế hệ tương lai khỏi bóng đen chiến tranh".

Nhà máy điện Zaporizhzhia đang là tâm điểm chú ý khi Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau tập kích cơ sở, nguy cơ dẫn đến một thảm họa hạt nhân.

Thái Lan tăng cường an ninh đối phó biểu tình đòi Thủ tướng Prayuth từ chức

Sáng nay (23/8), hàng trăm binh sỹ thuộc lực lượng cảnh sát thủ đô Bangkok đã được huy động, tăng cường để sẵn sàng đối phó với các cuộc biểu tình chống Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Thái Lan. Lực lượng chức năng đã thiết lập các rào chắn bằng thùng container và dây thép gai để phong tỏa, ngăn chặn người biểu tình tiếp cận các khu vực trọng yếu, quan trọng như Tòa nhà Chính phủ.

Cảnh sát thủ đô Bangkok được triển khai để ngăn chặn các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Prayuth từ chức. Ảnh: The Nation.

Cảnh sát thủ đô Bangkok được triển khai để ngăn chặn các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Prayuth từ chức. Ảnh: The Nation.

Đại diện Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết hàng nghìn người dự kiến sẽ tham gia các cuộc biểu tình ở nhiều địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok như Tòa nhà Chính phủ, Tượng đài Dân chủ, trụ sở Chính quyền thủ đô Bangkok… kể từ ngày 23/8. Các cuộc biểu tình do phe đối lập và lực lượng chống Chính phủ tổ chức nhằm gia tăng sức ép yêu cầu Thủ tướng Prayuth phải từ chức trước ngày 24/8 do đã cầm quyền đủ 8 năm theo quy định của Hiến pháp năm 2017.