[Tin nhanh sáng 25-8-2021] Sát hại người tình rồi tự tử bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng đốt nhà khiến 4 người thân tử vong; Sát hại người tình rồi tự tử bất thành; Hai thai phụ nhận vận chuyển ma tuý; Bỏ xe ăn trộm, về nhà ngủ vẫn bị công an bắt; Taliban cho phép Đức sơ tán sau thời hạn 31-8; "Bố già" khét tiếng người Italy bị bắt tại UAE.

Khởi tố đối tượng đốt nhà khiến 4 người thân tử vong

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng ngày 25-8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) về tội “Giết người”, liên quan vụ cháy xảy ra tại nhà bị can này khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ hoả hoạn làm 4 người tử vong ở Hải Phòng

Hiện trường vụ hoả hoạn làm 4 người tử vong ở Hải Phòng

Trước đó, do mâu thuẫn với chồng, chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, con gái ông Hải) đưa con gái 4 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở. Tối 15-8, ông Hải bảo con về nhà chồng nhưng bị cãi lại. Bực tức, người đàn ông trung niên mua can xăng về đổ vào phòng ngủ của con gái rồi châm lửa đốt. Hoả hoạn khiến 4 người gồm vợ ông Hải, vợ chồng con gái và cháu ngoại tử vong.

Sát hại người tình rồi tự tử bất thành

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới. Nạn nhân là ông H.V.H. (63 tuổi, trú xã Hồng Hạ).

Nghi phạm A.S và hiện trường vụ án mạng bên bờ suối

Nghi phạm A.S và hiện trường vụ án mạng bên bờ suối

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm là bà A.S. (51 tuổi, trú cùng xã). Theo điều tra ban đầu, giữa ông H. và bà S. có quan hệ tình cảm yêu đương nhưng bị người thân ngăn cản.

Ngày 21-8, đôi tình nhân hẹn nhau ra bờ suối để giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm. Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ đã dùng hung khí sát hại tình nhân. Sau đó, bà S. tìm cách tự tử nhưng bất thành.

Hai thai phụ nhận vận chuyển ma tuý

Ngày 25-8, Nguyễn Thị Kim Anh, 39 tuổi bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Trúc Ly (21 tuổi, cháu ruột Kim Anh) và Nguyễn Thị Hân, 27 tuổi, lần lượt bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy nhưng được cho tại ngoại do đang mang thai.

Trưa 8-8, Trúc Ly bị bắt quả tang chở thùng hàng có 15 bọc ma tuý đá (210 gram), ngụy trang trong các hộp sữa. Chiều cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Hân khi đang nhận thùng hàng tương tự tại nhà xe ở TP Long Xuyên, trong 2 hộp khăn ướt có 16 bọc ma túy đá (168 gram). Cả hai khai được Kim Anh thuê đi nhận số ma túy trên với tiền công 3-4 triệu đồng mỗi người.

Bỏ xe ăn trộm, về nhà ngủ vẫn bị công an bắt

Nguyễn Ngọc Nguyên (31 tuổi, trú tại TP Thủ Đức) đang bị Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Nguyên bị công an bắt giữ

Nguyễn Ngọc Nguyên bị công an bắt giữ

Rạng sáng 23-8, Nguyên đi bộ từ nhà vào hẻm 35 đường số 6, phường Hiệp Bình Phước để tìm tài sản sơ hở trộm cắp. Khi đến trước nhà số 35…, Nguyên thấy cửa nhà không khoá liền lẻn vào sân lấy trộm xe máy. Đẩy xe ra đến đầu hẻm thì thấy có người đi tập thể dục, Nguyên sợ bị phát hiện nên bỏ xe lại rồi về nhà ngủ. Chủ nhà sau đó đi tìm xe, thấy ở đầu hẻm 35. Công an sau đó đã vào cuộc truy xét và bắt giữ được Nguyên.

Taliban cho phép Đức sơ tán sau thời hạn 31-8

Sau cuộc đàm phán ở Doha (Qatar), Trưởng đoàn đàm phán của Đức Markus Potzel cho biết Taliban cam kết cho phép Đức sơ tán người rời khỏi Afghanistan sau thời hạn 31-8.

Cùng ngày 25-8, Quốc hội Đức đã phê chuyển việc triển khai tối đa 600 binh sỹ của quân đội liên bang cho hoạt động sơ tán công dân Đức và người dân Afghanistan từng hỗ trợ Đức ở thủ đô Kabul. Sứ mệnh này sẽ được kéo dài tới ngày 30-9 tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ các cuộc thương lượng với lực lượng Hồi giáo Taliban ở Afghanistan trong giai đoạn sau khi lực lượng vũ trang quốc tế rút đi.

"Bố già" khét tiếng người Italy bị bắt tại UAE

Ngày 25-8, nhà chức trách Dubai (1 trong 7 tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) xác nhận đã bắt giữ "bố già" Raffaele Imperiale (người Italy) cùng trợ thủ đắc lực của tên này, sau nhiều năm lẩn trốn.

Raffaele Imperiale bị bắt ở Dubai

Raffaele Imperiale bị bắt ở Dubai

Raffaele Imperiale là một trong những trùm ma túy nguy hiểm nhất và bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Y là thủ lĩnh hàng đầu của thế giới tội phạm có tổ chức ở Naples. Năm 2016, có thông tin cho rằng Imperiale đã tới Dubai để ẩn náu.

Cảnh sát đã đột kích vào nhà của Imperiale ngày 4-8, tóm gọn tên này và thu giữ một lượng lớn tiền mặt, nhiều đồng hồ đắt tiền và các bức tranh quý.