[Tin nhanh sáng 25-8-2021] Tạm giữ thanh niên vượt chốt trèo rào đi thăm bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ thanh niên vượt chốt trèo rào đi thăm bạn gái; Phát hiện súng, còng số 8 trong căn nhà thuê; Kẻ trộm giấu xe tay ga ở vườn chuối; Lừa ‘chạy’ hoãn thi hành án giá hơn 100 triệu đồng; New Zealand đối mặt đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn nhất; Đức điều tra vụ đầu độc loạt sinh viên.

Tạm giữ thanh niên vượt chốt đi thăm bạn gái

Tối 22-8, Thượng úy Nguyễn Phước Quy, cán bộ Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), đang trực tại Khu vực 7, phường Hưng Phú, thì nhận được thông tin có đối tượng trèo qua hàng rào vào ngôi nhà dân. Kiểm tra hiện trường, Thượng úy Nguyễn Phước Quy xác định Trần Thành Công (SN 1996, trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã trèo rào để vào nhà bạn gái lúc 20h25 cùng ngày.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Trần Thành Công. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Trần Thành Công. Ảnh: TTXVN

Khi được yêu cầu ra trình diện, Công dùng dao Thái Lan tấn công cán bộ công an rồi bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung. Bị truy đuổi, Công dùng dao chém Trung tá Phạm Đức Trung, Phó Trưởng Công an phường Hưng Phú nhưng không trúng đích. Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý hình sự đối với Trần Thành Công về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phát hiện súng, còng số 8 trong căn nhà thuê

Ngày 24-8, Công an phường Tân Phú cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển lên Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) thụ lý theo thẩm quyền vụ việc 12 người tụ tập trong căn nhà thuê cùng với nhiều hung khí nguy hiểm.

Trước đó, chiều 23-8, tổ công tác gồm Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố Phú Lộc, do Nguyễn Thịnh (34 tuổi, người địa phương) thuê để ở. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong nhà có 12 người và hàng chục hung khí như súng ngắn, súng dài, đao, kiếm, dao, dao găm, côn nhị khúc, ống nhòm, gậy cao su, còng số 8… Công an phường Tân Phú đã lập biên bản tạm giữ số hung khí trên và đưa 12 người về trụ sở.

Kẻ trộm giấu xe tay ga ở vườn chuối

Chiều 24-8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Anh Dư (37 tuổi, ở phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, lúc 1h ngày 22-8, Dư đi bộ đến khu vực khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, phát hiện trước cửa nhà ông Huỳnh Văn Phú, có dựng xe tay ga hiệu Air Blade.

Dư có 2 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản. Ảnh: Zing

Dư có 2 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản. Ảnh: Zing

Dư sau đó đã lấy trộm xe máy rồi mang ra vườn chuối ở nhà dân cất giấu, chờ tìm nơi tiêu thụ. Công an đã làm rõ thủ phạm là Dư nên bắt giữ, thu hồi tang vật. Theo cơ quan công an, Dư có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Lừa ‘chạy’ hoãn thi hành án giá hơn 100 triệu đồng

Ngày 24-8, Đặng Tiến Lợi, 30 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, đã bị Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 2-2020, Nguyễn Kim Long, 40 tuổi, trú xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, bị TAND tỉnh Hà Tĩnh phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Long sau đó làm đơn đề nghị hoãn thi hành án trong 10 tháng, từ ngày 8-5-2020 đến 8-3-2021, vì lý do gia đình và được tòa chấp thuận.

Đầu tháng 3-2021, khi Long sắp hết thời hạn hoãn thi hành án, Lợi nói có mối quan hệ, hứa sẽ xin được hoãn thi hành án nếu Long đưa hơn 100 triệu đồng. Nhận tiền, Lợi tiêu xài cá nhân, không xin được hoãn thi hành án cho Long như cam kết. Từ tố cáo của gia đình nạn nhân, Lợi bị công an bắt giữ.

New Zealand đối mặt đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn nhất

New Zealand đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn chưa từng thấy vì biến chủng Delta, khi số ca nhiễm mới lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2020.

Một đường cao tốc không bóng người tại Thủ đô Wellington của New Zealand hôm 18-8-2021

Một đường cao tốc không bóng người tại Thủ đô Wellington của New Zealand hôm 18-8-2021

Theo đó, Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand và là nơi tập trung phần lớn ca nhiễm Covid-19 mới, sẽ bị phong tỏa cho đến cuối tháng. Lệnh phong tỏa toàn quốc ở mức độ cao nhất cũng được gia hạn ít nhất đến cuối tuần này, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta.

Đức điều tra vụ đầu độc loạt sinh viên

Công tố viên Đức đã mở cuộc điều tra sau khi 7 sinh viên, nhân viên tại trường Đại học Kỹ thuật thành phố Darmstadt phải điều trị y tế với triệu chứng bị đầu độc. Công tố viên Robert Hartmann cho hay, 1 người bị trúng độc “tương đối nghiêm trọng”, nhưng các nạn nhân nhiều khả năng không bị đe dọa tính mạng.

Theo cảnh sát, chất độc có thể được cho vào các hộp sữa và bình nước trong 1 tòa nhà tại khuôn viên trường vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến 23-8, khiến những chất lỏng này bốc mùi nồng mặc. Công tố viên Hartmann cho biết, giới chức nước này nhận định việc các chất lỏng bị nhiễm độc có thể do hành vi cố ý, và hiện đang nỗ lực tìm ra thủ phạm.