[Tin nhanh sáng 25-12-2020] Nghịch tử đánh mẹ vì không còn cho bán nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Nghịch tử đánh mẹ vì không cho bán nhà; Hai vợ chồng trốn truy nã 20 năm; Kẻ cướp tiệm vàng bị người dân vây bắt; Tài xế xe ôm trả 360 triệu cho người đánh rơi; Singapore phát hiện biến thể B117 của virus trên bệnh nhân từ Anh; Lo biến thể nguy hiểm SARS-CoV-2, Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh.

Nghịch tử đánh mẹ vì không cho bán nhà

Ngày 24-12, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bắt giữ Bùi Văn Hà (30 tuổi, người địa phương) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Bùi Văn Hà

Bùi Văn Hà

Ngày 20-12, Hà đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mẹ ruột là bà Phạm Thị Dung (56 tuổi) để bán nhà nhưng không được sự đồng ý.

Hà đã dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người bà Dung khiến nạn nhân bị thương. Chưa dừng lại, gã thanh niên còn đuổi người mẹ ra khỏi nhà.

Thấy vậy, hàng xóm sang can ngăn và đưa bà Dung đi cấp cứu. Còn Hà bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an phát lệnh truy nã.

Hai vợ chồng trốn truy nã 20 năm

Ngày 24-12, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết , đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ Lương Văn Vy (53 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (49 tuổi, cùng quê Nam Định).

Hai vợ chồng này đều bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2000.

Theo điều tra năm 2000, Vy và Yến cùng với nhiều người khác mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, nhóm này bị Công an TP.HCM bắt, xử lý theo quy định. Riêng 2 vợ chồng Vy đã thay đổi tên họ rồi bỏ trốn đến nhiều nơi.

Ngày 22-12, Vy và Yến bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Kẻ cướp tiệm vàng bị người dân vây bắt

Ngày 24-12, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại (22 tuổi, ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Đại bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam

Đại bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam

Sáng 11-12, Đại chạy xe máy đến tiệm vàng Ngọc Trường do ông Lương Thanh Nam (66 tuổi, ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) làm chủ.

Đại giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ cầm đá đánh vào đầu chủ tiệm kim hoàn. Nạn nhân ngã xuống nền nhà và bất tỉnh. Đại cướp nhẫn vàng rồi ra lấy xe máy tẩu thoát. Vợ chủ tiệm vàng nghe tiếng động, phát hiện kẻ cướp nên tri hô.

Đại bỏ chạy được khoảng 200 m thì bị người dân vây bắt. Chủ tiệm vàng sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tài xế xe ôm trả 360 triệu cho người đánh rơi

Ngày 24-12, Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã đề xuất biểu dương, khen thưởng tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Quốc An (44 tuổi, quê Thanh Hóa), người trả lại 360 triệu đồng nhặt được.

Sáng cùng ngày, anh An chở khách là anh Phạm Hồng Quảng (38 tuổi, quê Thái Bình) đi trên đường qua khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thì nhặt được 1 túi nylon.

Hai người mở ra xem thì phát hiện bên trong có 360 triệu đồng. Các anh đã đưa số tiền trên đến Công an phường An Bình giao nộp.

Qua xác minh, công an đã trả lại số tiền trên cho bà Nguyễn Thị T. (59 tuổi). Bà T. cho biết bà vừa rút tiền từ ngân hàng về thì đánh rơi.

Singapore phát hiện biến thể B117 của virus trên bệnh nhân từ Anh

Bộ Y tế Singapore hôm 23-12 cho biết đã phát hiện ca mắc virus thuộc biến chủng mới được báo cáo ở Anh, vốn có khả năng lây lan cao hơn so với chủng cũ.

Bệnh nhân là một nữ sinh 17 tuổi người Singapore, từng du học tại Anh và mới trở về nước trong thời gian gần đây.

Lo biến thể nguy hiểm SARS-CoV-2, Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh

Tại một cuộc họp báo hôm nay 24-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc sẽ tạm ngừng các chuyến bay qua lại với Anh do lo ngại tác động từ các biến chủng vi rút SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở quốc gia châu Âu này.

Trung Quốc tạm hoãn các chuyến bay qua lại với Anh do lo ngại biến thể SARS-CoV-2

Trung Quốc tạm hoãn các chuyến bay qua lại với Anh do lo ngại biến thể SARS-CoV-2

Quan chức này cho biết thêm, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và đưa ra những điều chỉnh chính sách phù hợp.