[Tin nhanh tối 24-12-2020] Lừa hơn 100 người với chiêu tuyển “phi công” phục vụ quý bà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Đã bắt được nghi phạm trong vụ án giết người đốt xác ở Đồng Tháp; Lừa hơn 100 người với chiêu tuyển “phi công” phục vụ quý bà; Bắt quả tang vụ buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất năm 2020; Thái Lan không tái phong tỏa toàn quốc để phòng chống dịch Covid-19; Facebook xóa tài khoản của đầu bếp nổi tiếng do tung tin giả; Ukraine ngừng chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sang Nga.

Đã bắt được nghi phạm trong vụ án giết người đốt xác ở Đồng Tháp

Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Trường Thành, 48 tuổi, nghi phạm vụ án giết người, đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào rạng sáng 14-12, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nghi phạm Lê Trường Thành (áo kẻ) bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Nghi phạm Lê Trường Thành (áo kẻ) bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Thành bị cho là đã đột nhập vào nhà của chị Trần Thị Hồng Liên (SN 1975); dùng dao rựa chém chết và đốt xác Võ Hoàng Quân (SN 1982), gây thương tích cho chị Liên và 2 con của chị khi 4 người đang ngủ. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lừa hơn 100 người với chiêu tuyển “phi công” phục vụ quý bà

Ngày 24-12, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Công Tài (SN 2001, trú tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hồ Công Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Đối tượng Hồ Công Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã lập 1 tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thị Yến” đăng tin quảng cáo dịch vụ tuyển “phi công” cho các phụ nữ lớn tuổi.

Để tạo niềm tin cho các “con mồi”, Tài sử dụng chiếc điện thoại có cài phần mềm chuyển đổi giọng nói sang âm nữ để gọi điện chốt đơn hàng, hòng qua mặt lực lượng chức năng. Với thủ đoạn tinh vi, Tài đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên đến 200 triệu đồng.

Bắt quả tang vụ buôn bán tiêu bản rùa biển lớn nhất năm 2020

Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép tiêu bản rùa biển quý hiếm với khối lượng lớn nhất năm 2020, nhằm mục đích buôn bán trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành kiểm tra nhà bà N.T.P (SN 1973, ngụ ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) và phát hiện 1 đối tượng đang chuẩn bị đưa tiêu bản rùa biển đi tiêu thụ. Qua khám xét nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện 39 tiêu bản rùa biển với kích thước lớn (40-50cm cho mỗi cá thể) bị tàng trữ trái phép.

Thái Lan không tái phong tỏa toàn quốc để phòng chống dịch Covid-19

Mặc dù số ca Covid-19 không ngừng gia tăng trong gần 1 tuần nay, Chính phủ Thái Lan vẫn không áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc mà phân chia thành các khu vực để áp dụng các biện pháp khác nhau.

Giới chức Thái Lan ngày 24-12 xác nhận thêm 67 trường hợp mắc Covid-19 mới, và số ca lây nhiễm trong các ký túc xá dành cho lao động nhập cư những ngày qua đã lên đến 1.273 trường hợp. Đến nay, ổ dịch nghiêm trọng tại khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon đã lây lan ra 27 tỉnh, thành phố tại nước này.

Facebook xóa tài khoản của đầu bếp nổi tiếng do tung tin giả

Facebook ngày 24-12 cho biết đã xóa tài khoản của Pete Evans, đầu bếp nổi tiếng Australia, vì nhiều lần phát tán thông tin sai lệch liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Pete Evans, đầu bếp nổi tiếng Australia

Pete Evans, đầu bếp nổi tiếng Australia

Với hơn 1 triệu người theo dõi trên Facebook, Pete Evans là một trong những người nổi tiếng trên thế giới có sức ảnh hưởng lớn. Trong thời gian qua, đầu bếp 47 tuổi này liên tục đăng các bài viết đưa ra thuyết âm mưu về đại dịch Covid-19 và vaccine ngừa bệnh này.

Ukraine ngừng chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sang Nga

Công ty Vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine (Energoatom) vừa thông báo kế hoạch ngừng chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sang Nga từ năm 2021 sau khi kho chứa tại Vùng cách ly Chernobyl của quốc gia này đi vào hoạt động.

Dự kiến, kho chứa mới ở Ukraine sẽ bắt đầu tiếp nhận các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vào tháng 5-2021.