[Tin nhanh sáng 23-11-2020] Nam thanh niên bị tạt axít khi đi chơi với bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên bị tạt axít khi đi chơi với bạn gái; Xe khách giường nằm lật nghiêng, 2 người chết, 10 người bị thương; Người giúp việc 5 lần trộm tài sản của chủ nhà; Bắn chết người vì bị phản đối dùng kích điện đánh cá; G20 cam kết giúp đỡ các nước nghèo hơn hồi phục hậu Covid-19; Sau khi tim ngừng đập 45 phút, một người đàn ông đã sống lại.

Nam thanh niên bị tạt axít khi đi chơi với bạn gái

Công an quận Tân Phú đang lập hồ sơ điều tra, truy tìm kẻ tạt axít vào người anh Đ.D.P. (23 tuổi, trú quận Bình Tân) trên đường Bình Long, phường Phú Thành, quận Tân Phú, TP.HCM.

Trước đó, khuya 17-11, anh P. chạy xe máy chở bạn gái trên đường Bình Long thì bất ngờ bị một người bịt mặt tiến tới từ phía sau, ép xe vào lề đường. Người lạ này sau đó lấy ra một loại dung dịch tạt vào mặt anh P. rồi bỏ chạy.

Dung dịch làm anh P. bị bỏng rát, đau đớn. Nạn nhân sau đó được bạn gái và người dân đưa đến bệnh viện kiểm tra. Anh P. được xác định bị bỏng độ 3 ở mắt phải do axít.

Tại trụ sở công an, anh P. trình báo từng có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái cũ trước khi đến với người mới. Nạn nhân nghi ngờ vụ việc xảy ra do bạn gái cũ đánh ghen.

Tiếp tục điều tra vụ xe khách giường nằm lật nghiêng khiến 2 người chết, 10 người bị thương

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Khoảng 1h20 ngày 22-11, tại Km 118+500 quốc lộ 6, đoạn đi qua địa bàn xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Dân trí)

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Dân trí)

Xe ô tô khách giường nằm 38 chỗ gặp nạn mang BKS 20B-009.11, do tài xế Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La đi Hà Nội.

Khi đến địa phận nêu trên, xe khách bất ngờ đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường. Không dừng lại, chiếc xe này tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải đường rồi lật nghiêng.

Lúc này, trên xe ô tô đang chở 35 hành khách. Vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại chỗ và 10 hành khách bị thương.

Người giúp việc 5 lần trộm tài sản của chủ nhà

Ngày 22-11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa tống đạt quyết định khởi tố Trần Thị Nga (49 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Thu Hằng (39 tuổi, ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 6-11, chị N.Q.A. (ở quận Đống Đa) trình báo lên Công an phường Nam Đồng về việc bị kẻ gian lấy trộm 2 túi xách, một chai rượu ngoại cùng nhiều đồ dùng, mỹ phẩm đắt tiền khác.

Lực lượng chức năng sau đó xác định Nga và Hằng là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Nga khai nhận là giúp việc tại nhà chị A. Biết họ có nhiều tài sản giá trị, Nga bàn với em gái là Trần Thu Hằng lên kế hoạch trộm cắp.

Quá trình thực hiện, Nga cho đồ vào túi nylon màu đen như đi đổ rác nhằm qua mắt chủ nhà. Đến bãi rác, bà ta đưa cho Hằng mang về nhà cất giữ. Bằng thủ đoạn này, 2 bị can thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị khoảng 71 triệu đồng.

Bắn chết người vì bị phản đối dùng kích điện đánh cá

Ngày 22-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Trần Minh Trường (32 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 18-11, Trường cùng 3 người khác mang kích điện đến đánh cá trên sông Nghèn đoạn qua xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà).

Tang vật công an thu giữ tại nhà những người liên quan

Tang vật công an thu giữ tại nhà những người liên quan

Tại đây, nhóm Trường gặp ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) cùng 5 người con trai đi trên hai thuyền gỗ cũng đang đánh cá cạnh đó. Thấy nhóm người dùng kích điện đánh cá tận diệt, ông Hòa lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn với Trường.

Trường khai bị các con ông Hòa ném đá về phía mình và dùng thuyền truy đuổi làm anh ta ngã xuống sông. Khi bơi được lên thuyền, nghi can dùng súng tự chế mang theo bắn nhiều phát về phía thuyền ông Hòa khiến người đàn ông 50 tuổi và con trai 20 tuổi trúng đạn.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hòa tử vong do vết thương trúng tim. Con trai ông này bị thương vùng đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Cảnh sát sau đó bắt giữ Trường và làm việc với người liên quan. Khám xét chỗ ở những người này, công an thu 3 súng tự chế cùng nhiều đạn bi và 2 bình kích điện tự chế sử dụng để đánh bắt cá.

G20 cam kết giúp đỡ các nước nghèo hơn hồi phục hậu Covid-19

Lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) ngày 21-11 cam kết chi trả cho việc phân phối công bằng vắc xin, thuốc và xét nghiệm Covid-19 trên khắp thế giới với mục tiêu giúp đỡ các nước nghèo hơn hồi phục sau đại dịch.

Để đạt được mục tiêu trên, Liên minh châu Âu (EU) hối thúc các lãnh đạo G20 nhanh chóng đổ thêm tiền vào dự án Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với Covid-19 (ACT), cũng như sáng kiến COVAX của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm phân phối đồng đều vắc xin.

Trong khi đó, cả Nga và Trung Quốc đều đề nghị sẽ hỗ trợ cung cấp vắc xin cho các nước khác.

Sau khi tim ngừng đập 45 phút, một người đàn ông đã sống lại

Một người đàn ông tên Michael Knapinski (45 tuổi, sống tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ) vừa “trở về từ cõi chết” sau khi tim đã ngừng đập được 45 phút.

Trước đó, Michael đi bộ đường dài ở núi Rainier rồi bị lạc trong điều kiện thời tiết lạnh dưới mức đóng băng. Sau đó, người này nhập viện tại Trung tâm Y tế Harborview ở Washington vào tuần trước trong tình trạng tim đã ngừng đập.

Michael Knapinski tại Trung tâm Y tế Harborview (ảnh: CNN)

Michael Knapinski tại Trung tâm Y tế Harborview (ảnh: CNN)

Lúc đó, các bác sĩ nhanh chóng quyết định dùng ECMO - hay còn gọi là oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể - là một thiết bị hỗ trợ sự sống cho Michael. Thiết bị chuyên dụng lấy máu ra khỏi cơ thể Michael và chạy qua máy tạo oxy trước khi bơm trở lại vào cơ thể.

Sau 45 phút, ECMO lấy máu thành công. Sau đó, nhóm bác sĩ làm ấm cơ thể tới nhiệt độ mà tim hoạt động trở lại rồi sốc tim anh ta thêm một lần nữa.

Hai ngày sau đó, Michael tỉnh dậy. Anh được xuất viện chỉ sau 8 ngày trong bệnh viện và bác sĩ Badulak nói anh sẽ bình phục hoàn toàn.