[Tin nhanh sáng 22-12-2021] Hơn 20 người dương tính ma túy ‘bay lắc’ cùng F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 20 người dương tính ma túy “bay lắc” cùng F0; Lừa đặt cọc mua nhà, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng; Giải cứu cô gái 22 tuổi thoát khỏi đường dây buôn người; Hai cha con cùng nhau vào tù sau phi vụ buôn “hàng trắng”; Đại sứ Iran tại Thủ đô của Yemen qua đời do Covid-19; Đức siết chặt các hạn chế chống dịch Covid-19 sau Giáng sinh.

Hơn 20 người dương tính ma túy “bay lắc” cùng F0

Tối 20-12, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke 276 ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, do Trần Hoàng Minh (33 tuổi) làm chủ. Cơ sở để bảng thông báo ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 nhưng kiểm tra bên trong, cảnh sát phát hiện ở phòng VIP1 có 25 nam nữ nghi vấn sử dụng ma túy.

Cảnh sát phát hiện nhóm người “bay lắc” bên trong cơ sở karaoke cùng với F0. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát phát hiện nhóm người “bay lắc” bên trong cơ sở karaoke cùng với F0. Ảnh: Công an cung cấp

Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện 23 người dương tính ma túy và 1 trường hợp nhiễm Covid-19. Cảnh sát đã lập hồ sơ, xử lý người liên quan và chủ cơ sở do vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Lừa đặt cọc mua nhà, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Đức Lâm (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, bị can khai thường đăng tải thông tin bản thân sở hữu nhiều bất động sản và có suất mua căn hộ chung cư với giá ưu đãi. Khi có người muốn mua nhà, Lâm yêu cầu họ đặt cọc tiền rồi chiếm đoạt số tiền đó. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5-2020 tới khi bị bắt, bị can đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Giải cứu cô gái 22 tuổi thoát khỏi đường dây buôn người

Ngày 21-12, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Hà Giang bắt giữ Giàng Seo Vũ (25 tuổi, ở Lào Cai), Tráng Seo Pao (45 tuổi) và Pủ Seo Tám (29 tuổi, cùng ở huyện Xín Mần, Hà Giang) để điều tra về hành vi buôn bán người.

3 nghi phạm bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

3 nghi phạm bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, 3 nghi phạm trên nằm trong đường dây lừa gạt phụ nữ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Lào Cai, Hà Giang, để bán sang Trung Quốc.

Sau thời gian điều tra, theo dõi, ngày 21-12, lực lượng chức năng bắt nhóm người trên, giải cứu 1 cô gái 22 tuổi, ở khu vực thôn Hồ Sáo Chải, xã Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Hai cha con cùng nhau vào tù sau phi vụ buôn “hàng trắng”

Ngày 21-12, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Hiếu Tuấn (34 tuổi) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hoàng Minh Huy (25 tuổi) bị phạt mức án tù chung thân, bị cáo Lê Hồng Hiếu (63 tuổi, cha ruột của Tuấn) 15 năm tù.

Theo nội dung vụ án, chiều 25-9-2019, công an bắt quả tang Lê Hồng Hiếu và Nguyễn Hoàng Minh Huy chuẩn bị giao nhận 873 gram ma túy. Hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên do con trai Hiếu là Lê Hiếu Tuấn đưa cho. Hiếu phụ giúp con trai chuyển ma túy đến tay Huy. Từ lời khai trên, nhà chức trách bắt khẩn cấp Tuấn.

Đại sứ Iran tại Thủ đô của Yemen qua đời do Covid-19

Iran ngày 21-12 cho hay, Đại sứ nước này tại Thủ đô Sanaa của Yemen do phiến quân Houthi kiểm soát đã qua đời do Covid-19 sau khi được sơ tán y tế vào tuần trước, đồng thời cáo buộc Saudi Arabia trì hoãn việc tiến hành chuyến sơ tán y tế của ông Hasan Irlu.

Đại sứ Iran tại Thủ đô của Yemen, ông Hasan Irlu

Đại sứ Iran tại Thủ đô của Yemen, ông Hasan Irlu

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Amirabdollahian cho biết thêm rằng, Tehran “sẽ chính thức lên tiếng phản đối theo các hiệp ước quốc tế”. Văn phòng truyền thông Chính phủ Saudi Arabia hiện chưa có phản ứng nào về vấn đề này. Liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu can dự vào Yemen từ năm 2015 và áp dụng phong tỏa hàng không với Thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát.

Đức siết chặt các hạn chế chống dịch Covid-19 sau Giáng sinh

Tại cuộc họp diễn ra chiều 21-12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và lãnh đạo 16 bang của Đức đã nhất trí siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát tốc độ lây nhiễm chóng mặt của biến thể Omicron đang chiếm đa số các ca mắc Covid-19 hiện nay. Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 28-12, sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Một trong những điểm khác của quy định lần này là việc hạn chế tiếp xúc sẽ áp đặt với cả những người đã tiêm chủng và phục hồi sau Covid-19.