[Tin nhanh sáng 21-12-2021] 11 đối tượng cá độ bóng đá hơn 7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-12-2021 gồm các nội dung chính sau: 11 đối tượng cá độ bóng đá hơn 7 tỷ đồng; Bão số 9 suy yếu nhanh, không còn khả năng gây ảnh hưởng; Phát hiện đối tượng tàng trữ 2 cá thể báo gấm và beo lửa; Bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3kg ma túy; Nga quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức; Mỹ: Thủ đô Washington D.C. tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19.

11 đối tượng cá độ bóng đá hơn 7 tỷ đồng

Vào tối 19-12, cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ ập vào quán cafe 186 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, TP Huế bắt quả tang 1 nhóm đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê. Ảnh: VOV

Các đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê. Ảnh: VOV

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Phụng (37 tuổi), trú tại đường Thái Phiên, phường Tây Lộc là đối tượng cầm đầu cùng 2 đối tượng giúp sức là Đặng Quang Trung (32 tuổi), trú tại phường Hương Sơ, TP Huế; Ngô Huỳnh Minh Hoàng (25 tuổi), trú tại phường Đông Ba và 8 đối tượng là con bạc.

Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11 đến nay nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Bão số 9 suy yếu nhanh, không còn khả năng gây ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 20-12, bão số 9 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo sáng 21-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành 1 vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Biển Đông.

Như vậy, bão số 9 không còn khả năng ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền của Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về bão số 9.

Phát hiện đối tượng tàng trữ 2 cá thể báo gấm và beo lửa

Ngày 20-12, thông tin từ Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Dầm (SN 1987), thường trú tại bản Cang, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát có hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Lực lượng chức năng phát hiện trong nhà Lò Văn Dầm có 1 cá thể báo gấm (trọng lượng 13kg), 1 cá thể beo lửa (trọng lượng 12kg).

Tại cơ quan công an, bước đầu Lò Văn Dầm khai nhận, số động vật hoang dã trên vừa được đối tượng mua lại của 1 người đàn ông không quen biết tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Dầm cũng thừa nhận thường mua động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam (chủ yếu là báo, cọp lửa, hoẵng, nhím...) để tiêu thụ.

Bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3kg ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên ngày 20-12 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào ngày 15-12, trong khi tuần tra, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Tùng (SN 1995, trú tại thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra hành lý của Tùng, công an thu giữ khoảng 3kg ma túy tổng hợp (loại Ketamine).

Qua đấu tranh, Tùng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho Hoàng Đình Thanh (SN 1989, trú tại thôn Châm Nhị, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp Thanh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nga quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-12 cho biết đã triệu Đại sứ Đức tại Matxcơva Andreas von Geyr và thông báo về việc trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ quyết định này nhằm đáp trả việc Đức hồi giữa tháng 12 trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga.

Ngày 15-12, Đức đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga với lý do 2 người “không được hoan nghênh”. Nga tại thời điểm đó đã lên án quyết định của Đức, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

Mỹ: Thủ đô Washington D.C. tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

Thủ đô Washington D.C. của Mỹ ngày 20-12 ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục.

Số ca mắc Covid-19 tại Thủ đô Washington D.C. của Mỹ tăng vọt

Số ca mắc Covid-19 tại Thủ đô Washington D.C. của Mỹ tăng vọt

Ngoài ra, biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai, gồm tiêm chủng mũi vaccine tăng cường bắt buộc, mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố.