[Tin nhanh sáng 21-2-2021] Khẩn trương xác minh vụ bạo hành trẻ em ở quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai F1 bị xử phạt 40 triệu đồng vì không khai báo; Du khách đột tử tại Tam Đảo âm tính với SARS-CoV-2; Khẩn trương xác minh vụ bạo hành trẻ em ở quận Hà Đông; Trồng gần 3.000 cây cần sa, anh túc tại vườn nhà; Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada lần đầu tiên gặp nhau; Thêm một vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân tại Iraq

Hai F1 bị xử phạt 40 triệu đồng vì không khai báo

Chiều 20-2, Vũ Văn Toàn, 30 tuổi và Vũ Văn Tuấn, 31 tuổi, (làm nghề lái xe tải) bị UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính mỗi người 20 triệu đồng vì hành vi không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Lực lượng chức năng ở Lục Ngạn lập chốt phong tỏa nơi có dịch

Lực lượng chức năng ở Lục Ngạn lập chốt phong tỏa nơi có dịch

Tối 6-2, Toàn và Tuấn đến nhà người quen 32 tuổi ở thành phố Hải Dương. Người này ngày 18-2 được xác định nhiễm SARS-CoV-2. Tới vùng dịch nhưng cả hai không khai báo y tế mà còn đi chơi nhiều nơi suốt dịp Tết Nguyên đán. Hiện hai F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, sức khỏe ổn định, không ho, sốt và kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Du khách đột tử tại Tam Đảo âm tính với SARS-CoV-2

Một người đàn ông 46 tuổi cùng vợ thuê phòng tại khu du lịch Tam Đảo (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, du khách này tử vong tại khách sạn.

Để phòng chống dịch Covid-19, chính quyền địa phương đã triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Tam Đảo. Tất cả người ra, vào khu du lịch này đều phải kiểm tra và khai báo y tế.

Đến 17h15 ngày 20-2, cơ quan chức năng địa phương cho biết du khách này âm tính với SARS-CoV-2. Khám nghiệm cho thấy người đàn ông tử vong ở Tam Đảo do bị cảm.

Khẩn trương xác minh vụ bạo hành trẻ em ở quận Hà Đông

Sau khi báo chí phản ánh vụ một bé gái 12 tuổi bị mẹ bạo hành, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo công an quận, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 23-2.

Người thân cung cấp hình ảnh chụp vết thương trên cơ thể bé gái

Người thân cung cấp hình ảnh chụp vết thương trên cơ thể bé gái

Trước đó, Công an quận Hà Đông đang làm rõ đơn trình báo việc bé gái T.T.B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị người tình của mẹ xâm hại tình dục và bị mẹ bạo hành. Bé gái kể rằng bị người tình của mẹ xâm hại từ tháng 12-2020. B đang ở tạm nhà người quen, sức khỏe cháu đã ổn, tinh thần bình thường.

Trồng gần 3.000 cây cần sa, anh túc tại vườn nhà

Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đang điều tra một vụ trồng trái phép cây cần sa, anh túc trên địa bàn xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Cảnh sát lập biên bản chủ vườn

Cảnh sát lập biên bản chủ vườn

Ngày 19-2, lực lượng chức năng phát hiện một hộ dân ở thôn Hạ Lát trồng cần sa, cây anh túc số lượng lớn. Chủ vườn là anh D.V.C. (35 tuổi, người địa phương) khai nhận đã trực tiếp gieo trồng và chăm sóc gần 3.000 cây cần sa, anh túc. Công an đã lập biên bản vụ việc, tịch thu toàn bộ loại cây bị cấm, để điều tra.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada lần đầu tiên gặp nhau

Văn phòng Chính phủ Canada hôm qua 20-2 cho biết, Thủ tướng nước này - ông Justin Trudeau sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 23-2 tới. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Theo nguồn tin Nhà Trắng, cuộc gặp lần này sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề chung cùng quan tâm như cách thức ứng phó đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và các mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Thêm một vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân tại Iraq

Tối 20-2, căn cứ không quân Balad ở phía Bắc Thủ đô Baghdad, Iraq và là nơi đóng quân của lực lượng liên minh chống khủng bố quốc tế, đã bị tấn công bằng 3 quả tên lửa Katyusha. Tên lửa đã rơi xuống trụ sở cũ của công ty Sally Porter của Mỹ bên trong căn cứ Không quân Balad. Ít nhất 2 người bị thương, trong đó một người Iraq, người còn lại là một nhà thầu quân sự chưa rõ quốc tịch.

Căn cứ không quân Balad là căn cứ quân sự lớn nhất ở Iraq

Căn cứ không quân Balad là căn cứ quân sự lớn nhất ở Iraq

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các căn cứ quân sự có sự hiện diện của Mỹ tại Iraq trong vòng chưa đầy 1 tuần, khiến 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.