[Tin nhanh tối 19-2-2021] Đi bắt ốc, hai anh em đuối nước tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Đi bắt ốc, hai người trong một gia đình đuối nước tử vong; Triệt xóa nhóm chơi bầu cua hàng trăm triệu đồng tại phố núi; Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ đồng chống dịch Covid-19; Bắt tạm giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của giáo viên, học sinh; Nhật Bản phát hiện biến thể SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao; Campuchia đàm phán mua 100.000 liều vaccine AstraZeneca của Ấn Độ. 

Đi bắt ốc, hai người trong một gia đình đuối nước tử vong

Trưa 19-2, lực lượng chức năng xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bàn giao thi thể anh N.V. (SN 1980, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức) và em vợ anh V. là anh N.T.Đ. (SN 1994, quê xã Phổ An) cho gia đình để mai táng.

Theo đó, sáng cùng ngày, hai anh em V. và Đ. rủ nhau đi bắt ốc tại khu vực sông Thoa chảy qua địa bàn xã Phổ An thì bất ngờ bị đuối nước, tử vong.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân xã Phổ An mới phát hiện thi thể 2 anh em dưới sông Thoa (Ảnh: Thanh Kỳ)

Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân xã Phổ An mới phát hiện thi thể 2 anh em dưới sông Thoa (Ảnh: Thanh Kỳ)

Theo người dân địa phương, đoạn sông Thoa chảy qua xã Phổ An có nhiều xoáy nước rất sâu. Có thể 2 người đã trượt chân vào các hố sâu, sự việc lại xảy ra nơi vắng người qua lại dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Được biết, anh N.V. qua đời bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. Riêng anh Đ. vốn dự định tổ chức lễ cưới vào ngày mùng 4 Tết vừa qua nhưng phải hoãn cưới do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Triệt xóa nhóm chơi bầu cua hàng trăm triệu đồng tại phố núi

Ngày 19-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 21 đối tượng nam nữ tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bầu cua thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng tham gia đánh bầu cua ăn tiền thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn)
Các đối tượng tham gia đánh bầu cua ăn tiền thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn)

Trước đó, khoảng 15h20, ngày 17-2 (mùng 6 Tết), một tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma thuột đã theo dõi tại đường Ama Khê (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) và bắt quả tang 21 đối tượng cả nam lẫn nữ đang say sưa đánh bầu cua ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 200 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc đánh bạc.

Bước đầu, xác định số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc mỗi lượt là 5 triệu đồng và tụ điểm này do H'Linh Niê (SN 1970, trú phường Tân Lập) cầm đầu.

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Ngày 19-2, Thành ủy Hải Phòng họp và thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỷ đồng và 500.000 khẩu trang y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương và những đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương trong việc hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu, TP Hải Phòng cũng đã có những giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ và tạo điều kiện giải quyết cho việc lưu thông hàng hóa nhưng vẫn bảo đảm công tác ngăn chặn sự xâm nhập dịch bệnh từ Hải Dương vào Hải Phòng.

Bắt tạm giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của giáo viên, học sinh

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Vũ Cảnh Phương (SN 1977, trú thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Ở thời điểm bị khởi tố, đối tượng Phương là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thanh 2, thuộc xã Tân Thanh (huyện Sơn Dương).

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 - 2019, lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, đối tượng đã có hành vi chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong trường.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Phương để thu thập tài liệu chứng cứ. Riêng số tiền mà Vũ Cảnh Phương đã chiếm đoạt đang được cơ quan điều tra xác định, làm rõ để xử lý theo quy định.

Nhật Bản phát hiện biến thể SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao

Reuters dẫn báo cáo của Viện truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản ngày 19-2 cho biết, giới chức nước này đã phát hiện hơn 92 ca Covid-19 mang biến thể SARS-CoV-2 mới, chủ yếu ghi nhận ở vùng Kanto, miền đông Nhật Bản.

Biến thể này được cho là có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng khác với biến thể được phát hiện gần đây ở Anh và Nam Phi. Nó mang đột biến E484K ở protein hình gai giống như ở các biến thể khác làm giảm hiệu quả của vaccine.

Giới chức Nhật Bản nhận định, biến thể này có thể dễ lây lan hơn so với các chủng cũ và nếu tiếp tục để chúng lây lan trong cộng đồng, số ca Covid-19 sẽ tăng nhanh.

Campuchia đàm phán mua 100.000 liều vaccine AstraZeneca của Ấn Độ

Theo truyền thông Campuchia đưa tin ngày 19-2, nước này đang xúc tiến đàm phán với Ấn Độ để đặt mua 100.000 liều vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca do Viện Huyết thanh miễn dịch Ấn Độ (SII) sản xuất.

Vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca (Ảnh: PAP/TTXVN)
Vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca (Ảnh: PAP/TTXVN)

Đại sứ Ấn Độ tại Campuchia Devyani Uttam Khobragade xác nhận Chính phủ Ấn Độ đồng ý cho SII cung cấp vaccine cho Campuchia dù nguồn cung vaccine của Ấn Độ hiện còn hạn chế vì nước này cũng đang thực hiện chiến dịch tiêm phòng Covid-19 cho toàn dân. Theo Đại sứ Ấn Độ, hiện hai bên đang trong giai đoạn đầu thương thảo và chưa thể xác định thời điểm bàn giao cụ thể.