[Tin nhanh sáng 20-6-2021] Bình Thuận xác định nguyên nhân ca tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Bình Thuận xác định nguyên nhân ca tử vong sau tiêm vaccine Covid-19; Công an Nghệ An điều tra việc tiết lộ thông tin phòng chống đại dịch; Mua súng cao su bắn vỡ cửa kính hàng xóm để… giải khuây; Dọa bán thận “con nợ”; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chúc mừng Tổng thống đắc cử Iran; Cháy lớn kho pháo hoa tại Matxcơva.

Bình Thuận xác định nguyên nhân ca tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

Sở Y tế Bình Thuận đang chỉ đạo các bộ phận chức năng xác định nguyên nhân một người chết sau khi tiêm vaccine Covid-19.

Ông P. được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa Bình Thuận nhưng đã tử vong trước đó
Ông P. được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa Bình Thuận nhưng đã tử vong trước đó

Trước đó, chiều 18-6, ông H.T.P. (55 tuổi, cán bộ công tác trong ngành Thủy lợi, huyện Hàm Thuận Bắc) đến Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc để tiêm vaccine Astrazeneca ngừa Covid-19. Quá trình tiêm, ông P. được khám sàng lọc, tư vấn, cam kết tự nguyện tiêm chủng. Đến khoảng 12h trưa hôm sau, sau khi ăn cơm cùng với gia đình, ông P. kêu mệt và lập tức, được người nhà đưa lên Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Cơ quan y tế địa phương bước đầu cho rằng khả năng dẫn đến đột tử là do nhồi máu cơ tim.

Công an Nghệ An điều tra việc tiết lộ thông tin phòng chống đại dịch

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội như Facebook, zalo,.. có đăng bệnh án, kết quả xét nghiệm bệnh nhân Covid-19, vi phạm Luật khám, chữa bệnh, đặc biệt là việc rò rỉ, cung cấp thông tin chưa chính thống trong công tác phòng chống dịch bệnh, xét nghiệm Covid-19 đã làm cho người dân hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Luật khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý vi phạm, đặc biệt là việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Mua súng cao su bắn vỡ cửa kính hàng xóm để… giải khuây

Ngày 19-6, Công an quận 1 (TP.HCM) đã làm rõ vụ một ngôi nhà trên địa bàn bị bắn vỡ kính và lấy lời khai đối với D.M.K. (31 tuổi) để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, K. khai nhận do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên làm việc tại nhà và tìm cách giải trí trong thời gian rảnh rỗi bằng cách dùng súng cao su bắn vỡ cửa kính nhà hàng xóm.

Dụng cụ mà K sử dụng để bắn bi sắt vào nhà hàng xóm

Dụng cụ mà K sử dụng để bắn bi sắt vào nhà hàng xóm

Trước đó, K. lên mạng xã hội mua 4 cây súng cao su bằng kim loại với giá từ 200 nghìn đến 1,8 triệu đồng/chiếc và viên bi sắt có đường kính 0,5cm với giá 30-45 ngàn đồng/kg.

Dọa bán thận “con nợ”

Chiều 18-6, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, bà Trần Thị Thắm (47 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) thuê Đào Duy Thắng (46 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đi đòi giúp 4,4 tỷ đồng mà bà đã cho Nguyễn Văn Nhất T. (31 tuổi, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) mượn. Thắng gọi thêm 3 người khác cùng đi. Các đối tượng ép anh T. lên ô tô chở đi nhiều nơi và đe dọa đưa anh T. ra nước ngoài giết, bán thận lấy tiền. Từ tin báo của gia đình anh T., cơ quan Công an đã điều tra, đột kích giải cứu nạn nhân và bắt được nhóm đối tượng trên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chúc mừng Tổng thống đắc cử Iran

Ngày 19-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chúc mừng ông Ebrahim Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa 2 nước láng giềng sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của ông Raisi. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ mong muốn tới thăm Iran sau khi hết dịch Covid-19.

Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Iran công bố kết quả kiểm phiếu cho thấy Bộ trưởng Tư pháp Raisi đã trở thành người kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani sau cuộc bầu cử ngày 18-6 vừa qua với 61,95% số phiếu bầu, bỏ xa người đứng thứ 2 với 11,8% phiếu bầu.

Cháy lớn kho pháo hoa tại Matxcơva

Chiều muộn ngày 19-6, tại Thủ đô Matxcơva của Nga đã xảy ra vụ cháy lớn kho pháo hoa với hàng chục tấn chất nổ dạng pháo. Ngọn lửa cháy lan sang các công trình lân cận. Đám cháy gây ra nhiều tiếng nổ của pháo hoa và các sản phẩm khác.

Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ cháy có thể do bị chập điện

Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ cháy có thể do bị chập điện

Lực lượng chức năng đã huy động 135 nhân viên và 30 thiết bị đã tham gia cứu hộ và chữa cháy, trong đó sử dụng 3 máy bay trực thăng dập lửa từ trên không với 83 lần xả nước, và thuyền cứu hỏa mang tên Đại tá Chernyshev từ sông Matxcơva. Sau hơn 4 giờ dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 lính cứu hỏa bị thương, 1 người phải nhập viện.