[Tin nhanh sáng 19-6-2021] Phát hiện đường dây sản xuất 3 triệu sách giáo khoa giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-6-2021 gồm những nội dung chính sau: Sáng 19-6: Việt Nam ghi nhận 94 ca mắc Covid-19; Tạm giữ hình sự băng cướp dùng mã tấu chém người; Phát hiện đường dây sản xuất 3 triệu sách giáo khoa giả; Khởi tố đối tượng điều khiển ô tô chèn ép xe của CSGT; Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản lĩnh án 3 năm tù vì “chạy chức” cho vợ; Nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng tại Trung Quốc rơi từ lầu cao tử vong.

* Sáng 19-6: Việt Nam ghi nhận 94 ca mắc Covid-19

Theo bản tin dịch Covid-19 sáng 19-6 của Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 18-6 đến 6h ngày 19-6, Việt Nam có 94 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

Tại TP. Hồ Chí Minh là 40 ca, Bắc Ninh 15 ca, Nghệ An 13 ca, Bình Dương 12 ca, Bắc Giang 9 ca, Tiền Giang 3 ca, Hà Tĩnh 1 ca và Đà Nẵng 1 ca. 86 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 10.836 ca ghi nhận trong nước và 1.672 ca nhập cảnh.

* Tạm giữ hình sự băng cướp dùng mã tấu chém người

Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP HCM) thông tin đang tạm giữ Trương Nhật Huy (19 tuổi) cùng 3 nghi can khác để điều tra về hành vi Cướp, Cướp giật và Trộm cắp tài sản.

Những nghi can trong băng cướp (Ảnh: Công an cung cấp)

Những nghi can trong băng cướp (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra xác định, Huy cùng một số người khác, trong đó có người mới 16 tuổi, lập băng cướp. Khi phát hiện người dân đi một mình trong đêm, nhóm áp sát, đạp xe, đe dọa đánh đập sau đó cướp tài sản.

Từ tháng 3 đến nay, nhóm của Huy đã thực hiện 12 vụ đe dọa, cướp tài sản ở khu vực quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh và lấy đi 6 xe máy, 6 điện thoại cùng nhiều tài sản có giá trị. Nạn nhân trong các vụ việc này chủ yếu là phụ nữ và một số tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền.

* Phát hiện đường dây sản xuất 3 triệu sách giáo khoa giả

Ngày 18-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động và một số đơn vị khác đã triệt phá được đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 3 triệu sách giáo khoa giả.

Liên quan đến vụ việc là Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát. Tại 2 doanh nghiệp, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 triệu sách giáo khoa giả, có gắn tem giả của nhà xuất bản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đã thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng. Đây là đường dây lớn nhất từ trước đến nay.

* Khởi tố đối tượng điều khiển ô tô chèn ép xe của CSGT

Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Thủy (31 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Tài xế Trần Văn Thủy (Ảnh: Zingnews)

Tài xế Trần Văn Thủy (Ảnh: Zingnews)

Chiều ngày 16-6, tại khu vực phường Thuận Giao, TP Thuận An, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ. Lúc này, tổ công tác phát hiện Trần Văn Thủy điều khiển ôtô Toyota Innova vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, Thủy không chấp hành, sau đó lái xe bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Thủy lạng lách, ép mô tô của CSGT, làm một cán bộ ngã xuống đường và bị thương. Sau hơn 30 phút truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế được Thủy. Quá trình kiểm tra còn xác định Trần Văn Thủy dương tính với ma túy.

* Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản lĩnh án 3 năm tù vì “chạy chức” cho vợ

Theo đài NHK (Nhật Bản), cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Katsuyuki Kawai (58 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù và 12.000 USD vì hành vi mua phiếu bầu nhằm mục đích “chạy chức" cho vợ.

Trước đó, ông đã chi khoảng 29 triệu yên để mua chuộc khoảng 100 người ủng hộ tại tỉnh Hiroshima kể từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019. Việc làm này nhằm giúp vợ ông, bà Anri Kawai (47 tuổi) có đủ phiếu để đắc cử một ghế tại Thượng viện Nhật Bản.

* Nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng tại Trung Quốc rơi từ lầu cao tử vong

Ông Trương Chí Kiệm

Ông Trương Chí Kiệm

Ngày 18-6, tờ South China Morning Post dẫn thông báo của Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân cho biết, ông Trương Chí Kiệm (58 tuổi), nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Trung Quốc đã tử vong bên dưới một tòa nhà. Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 34 ngày 17-6-2021.

Theo thông báo phát đi của ngôi trường nơi ông Trương Chí Kiệm từng làm Phó chủ tịch này, cảnh sát đã bác bỏ khả năng đây là vụ giết người sau khi điều tra tại hiện trường, nhưng không công bố thêm thông tin.