[Tin nhanh sáng 2-12-2021] Khởi tố đối tượng chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng từ người chơi tiền ảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh sáng 2-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng từ người chơi tiền ảo; Tìm chủ xe Hyundai Santafe nghi nhảy cầu Bến Thủy; Bắt giữ đối tượng ma túy nguy hiểm trốn truy nã 16 năm; Vô hiệu hóa camera rồi ung dung “cuỗm” tài sản của chủ nhà nghỉ; Botswana phản đối thông tin nước này là nơi xuất xứ của biến thể mới; Mỹ ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng từ người chơi tiền ảo

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân, sinh năm 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Đối tượng Ninh Đắc Huân bị bắt giữ
Đối tượng Ninh Đắc Huân bị bắt giữ

Huân khai nhận là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TCB TRADE. Từ đầu tháng 11-2020, tự PR bản thân bằng hình ảnh siêu xe và lối sống xa xỉ, Huân đã lôi kéo các nhà đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền là hơn 55 tỷ đồng.

Tìm chủ xe Hyundai Santafe nghi nhảy cầu Bến Thủy

Tối 1-12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân vẫn tìm kiếm dưới sông Lam đoạn chân cầu Bến Thủy, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và TP Vinh, Nghệ An chủ nhân chiếc xe Hyundai Santafe đỗ trên cầu. Cơ quan chức năng xác định người lái chiếc xe trên là anh L. (trú huyện Nghi Xuân), nhưng người thân cũng không liên lạc được với anh.

Một số người dân cho biết, chiếc xe trên đỗ ở đầu cầu Bến Thủy từ đêm 30-11 và trên cầu Bến Thủy có một đôi giày. Qua trích xuất camera ở hai bên đường và cầu Bến Thủy không thấy có người nhảy cầu.

Bắt giữ đối tượng ma túy nguy hiểm trốn truy nã 16 năm

Tháng 8-2004, sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán trái phép 20 bánh heroin tại địa bàn xã Mường Sang, huyện Mộc Châu bị lực lượng chức năng bắt giữ, Pùa Lao Tủa (SN 1981, trú tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bỏ trốn khỏi địa phương.

Trốn sang bên kia nước bạn Lào sinh sống, đối tượng vẫn thường xuyên về thăm nhà nhưng thường cảnh giác, thấy động liền lập tức trốn chạy sang Lào qua các đường mòn, lối mở.

Ngày 1-12, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này khi y về thăm nhà.

Vô hiệu hóa camera rồi ung dung “cuỗm” tài sản của chủ nhà nghỉ

Một nhà nghỉ tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An ngày 30-11 đã bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ cạy tủ lấy đi số tiền khoảng 10 triệu đồng cùng 1 máy tính bảng. Đặc biệt, thời điểm xảy ra sự việc hệ thống cammera giám sát đã bị cắt điện.

Nghi phạm bị bắt chỉ sau 6 tiếng gây án

Nghi phạm bị bắt chỉ sau 6 tiếng gây án

Ngày 1-12, Công an huyện Quỳ Châu qua điều tra đã bắt giữ đối tượng Lê Duy Phúc (SN 1998, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu). Trước đó, Phúc thuê phòng nghỉ, tìm hiểu hệ thống camera an ninh. Đợi sơ hở, Phúc đã cắt điện hệ thống camera, đột nhập vào phòng ngủ của chủ nhà nghỉ lấy tài sản.

Botswana phản đối thông tin nước này là nơi xuất xứ của biến thể mới

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế và Sức khỏe Botswana - bà Pamela Smith-Lawrence ngày 1-12 cho biết, 16 trong tổng số 19 trường hợp nhiễm biến thể Omicron được phát hiện trong nước không có triệu chứng.

Nhiều nước đã cấm không vận tới Nam Phi và Botswana đề phòng sự lây lan biến thể mới Omicron

Nhiều nước đã cấm không vận tới Nam Phi và Botswana đề phòng sự lây lan biến thể mới Omicron

Quan chức y tế Botswana cũng nhấn mạnh 14 trong số 19 người nhiễm biến thể mới cho đến nay là công dân nước ngoài, song từ chối tiết lộ quốc tịch hoặc địa điểm những người này xuất phát đến Botswana. Bà Smith-Lawrence cho rằng thật “không công bằng” khi coi nước này là xuất xứ của biến thể mới.

Mỹ ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Ngày 1-12, trong thông báo chính thức của CDC Mỹ, Sở Y tế công cộng San Francisco và California xác nhận một ca mắc Covid-19 gần đây ở bang California là do nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Đó là một người từng đi du lịch ở Nam Phi và quay trở về Mỹ vào ngày 22-11. Bệnh nhân này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 và chỉ có triệu chứng nhẹ.

Omicron, biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Nam Phi, được cho là biến thể lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho là biến thể "đáng quan ngại".