[Tin nhanh sáng 18-7-2022] Người phụ nữ tố chồng cũ gây án mạng rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ tố chồng cũ gây án mạng rồi bỏ trốn; Mang theo súng tự chế, 2 thanh niên bị CSGT phát hiện; Khởi tố 2 bị can làm giả giấy tờ để thi hộ; Mỹ: Trực thăng cảnh sát gặp nạn, 4 người thiệt mạng; Đánh bom liều chết nhằm vào khách sạn nổi tiếng ở Somalia.

Người phụ nữ tố chồng cũ gây án mạng rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, trưa 17-7, người dân sinh sống trong khu dân cư Việt - Sing thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nghe tiếng chị N.T.Đ. (31 tuổi, quê Sóc Trăng) hô hoán cầu cứu. Chạy đến nơi, hàng xóm phát hiện anh N.A.Đ. (22 tuổi, quê Quảng Bình) nằm gục trong phòng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing

Chị Đ. cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng là chồng cũ của người phụ nữ này, tên N. (34 tuổi, quê Sóc Trăng). Trước đó, anh N. đến tìm chị Đ. thì thấy anh Đ. đang ở trong phòng. Nghi ngờ 2 người có quan hệ tình cảm với nhau, nghi phạm dùng hung khí đâm anh Đ. Sau đó, anh N. bỏ trốn. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mang theo súng tự chế, 2 thanh niên bị CSGT phát hiện

Chiều 17-7, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bàn giao 2 thanh niên cùng tang vật là súng tự chế cho Công an phường Tân Hiệp để xử lý về hành vi tàng trữ súng tự chế trái phép.

Hơn 15h cùng ngày, khi tuần tra tại đoạn đường thuộc khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, lực lượng công an phát hiện 2 nam thanh niên trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Thái Nhựt (18 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Thái (39 tuổi, quê Kiên Giang) mang theo súng tự chế. Hai người này khai mang súng tự chế trên đi bắn chim.

Khởi tố 2 bị can làm giả giấy tờ để thi hộ

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can Vũ Duy Hùng (SN 1990, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1988, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Hai bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng xác định Hoàng nhờ Hùng thi hộ trình độ tiếng Nhật N3 cho người khác với tiền công là 4 triệu đồng. Để tránh bị giám thị phát hiện, Hoàng bảo Hùng gửi ảnh chân dung để làm giả giấy tờ thí sinh dự thi. Ngày 3-7, Hùng mang giấy tờ giả đến Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để dự thi thì bị giám thị phát hiện.

Mỹ: Trực thăng cảnh sát gặp nạn, 4 người thiệt mạng

Tối 16-7 (theo giờ địa phương), chiếc máy bay trực thăng của Cảnh sát Hạt Bernalillo thuộc bang New Mexico, Tây Nam nước Mỹ, trên hành trình trở về thành phố Albuquerque sau khi hỗ trợ lực lượng cứu hỏa ở 1 thành phố khác của bang này đã bị rơi, làm toàn bộ 4 người trên khoang thiệt mạng.

Các quan chức thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Bernalillo cho biết, 3 người thiệt mạng là nhân viên của cơ quan này, trong khi nạn nhân thứ 4 là 1 nhân viên cứu hỏa có mặt trên chiếc máy bay xấu số khi nó bị rơi gần thành phố Las Vegas của bang New Mexico, cách Albuquerque khoảng 197km về phía Đông Bắc.

Hiện Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân máy bay rơi.

Đánh bom liều chết nhằm vào khách sạn nổi tiếng ở Somalia

Ngày 17-7, ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 15 người khác đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào 1 khách sạn nổi tiếng ở thị trấn Jowhar, miền Trung Somalia.

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Somalia

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Somalia

Theo Người phát ngôn của bang Hirshabelle, Daud Haji Irro, thủ phạm đã điều khiển chiếc xe chở đầy chất nổ lao vào khách sạn Nuur Doob. Khách sạn này thường tiếp đón các quan chức khu vực. Nhóm phiến quân Al-Shabab đã nhận gây ra vụ tấn công trên.