[Tin nhanh sáng 17-7-2022] Truy tìm nghi can cướp xe ôm ở Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm nghi can cướp xe ôm ở Trà Vinh; Bắt giữ đối tượng trộm xe trong khu nhà trọ công nhân; Đầu xe bồn bẹp rúm đổ gục xuống đường, tài xế thoát chết thần kỳ; Đốt thực bì gây cháy lớn ở núi Vũng Chua, thành phố Quy Nhơn; Nga bắn rơi 3 máy bay, phá hủy nhà máy tên lửa Ukraine; Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ song phương với Nhật Bản.

Truy tìm nghi can cướp xe ôm ở Trà Vinh

Ngày 16-7, Công an tỉnh Trà Vinh đã có thông báo gửi Công an các tỉnh, thành phố, đề nghị truy tìm nghi can tấn công lái xe ôm, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bị tình nghi gây ra vụ án ngày 12-7 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Ảnh nghi can

Ảnh nghi can

Theo cảnh sát, tối 12-7, Công an thị xã Duyên Hải tiếp nhận thông tin có người đàn ông nằm bất tỉnh, cách Công ty Điện gió Trung Nam khoảng 200m.

Qua xác minh, trước đó nạn nhân (là lái xe ôm) chở khách từ khu vực gần bến xe thị xã đến ấp Bào Sen. Khi đến đoạn đường rẽ vào công ty điện gió, nạn nhân bất ngờ bị khách dùng hung khí đánh vào đầu, tay, chân rồi cướp xe máy hiệu Future F1 màu đỏ đen. Nạn nhân bị ngất, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Sau khi gây án, kẻ cướp đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phối hợp khẩn trương điều tra và nhanh chóng xác định nghi can của vụ án.

Bắt giữ đối tượng trộm xe trong khu nhà trọ công nhân

Ngày 16-7, công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuần tra kiểm soát tại địa bàn thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô chạy với tốc độ nhanh. Cùng lúc này, Công an nhận được nguồn tin báo tại khu nhà trọ Thiên Phúc, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ xảy ra vụ trộm môtô.

Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành tổ chức truy đuổi và chặn đường nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn để kiểm tra. Qua xác minh, Công an xác định chiếc xe môtô mà nam thanh niên này điều khiển là tang vật của vụ trộm tại nhà trọ Thiên Phúc.

Làm việc với công an, nam thanh niên được xác định tên Trần Đăng Hòa (thường trú ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế). Đối tượng khai nhận đến địa bàn huyện Đức Hòa và lân la tại các khu nhà trọ để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua một khu nhà trọ nhìn thấy chiếc xe môtô dựng ở ngoài, lợi dụng lúc mọi người ở khu nhà trọ sơ hở, không cảnh giác, đối tượng đã nhanh chóng bẻ khóa lấy trộm.

Đầu xe bồn bẹp rúm đổ gục xuống đường, tài xế thoát chết thần kỳ

Ngày 16-7, một chiếc xe khách (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Diễn Châu - thành phố Vinh khi đến địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ va chạm với chiếc xe bồn (chưa rõ biển kiểm soát) đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu cabin xe bẹp rúm và "đổ gục" xuống đường. Tài xế xe bồn đã thoát chết một cách thần kỳ, chỉ bị gãy tay và đang được nhập viện cấp cứu.

Đốt thực bì gây cháy lớn ở núi Vũng Chua, thành phố Quy Nhơn

Khoảng 16 giờ ngày 16-7, tại khu vực núi Vũng Chua (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ xảy ra đám cháy lớn, khói đen bao trùm cả một khu vực dân cư khiến người dân lo lắng.

Khoảng 18 giờ, gió lớn đổi chiều khiến ngọn lửa bùng dữ dội làm đám cháy lan rộng ở núi Vũng Chua (Ảnh: TTXVN)
Khoảng 18 giờ, gió lớn đổi chiều khiến ngọn lửa bùng dữ dội làm đám cháy lan rộng ở núi Vũng Chua (Ảnh: TTXVN)

Đến khoảng 19 giờ, lực lượng chữa cháy nỗ lực khoanh vùng dập lửa và trời đổ mưa nên đám cháy mới được khống chế, dần dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do người dân trồng rừng đốt thực bì. Diện tích rừng trồng và cây bụi bị chát trụi rộng khoảng 7ha.

Nga bắn rơi 3 máy bay, phá hủy nhà máy tên lửa Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-7 thông báo, lực lượng quân sự nước này đã phá hủy một nhà máy sản xuất các bộ phận của tên lửa đạn đạo Tochka-U ở thành phố Dnipro.

Đồng thời, quân đội nước này đã bắn rơi 3 máy bay quân sự và 2 trực thăng của Ukraine.

Tổng cộng kể từ đầu chiến sự, Nga tuyên bố đã phá hủy của Ukraine 390 máy bay quân sự, 1.543 máy bay không người lái, 355 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.060 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 746 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.147 súng pháo dã chiến và súng cối và 4.341 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ song phương với Nhật Bản

Hãng Kyodo đưa tin, ngày 16-7 tân Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Yun Duk-min đã tới nhận nhiệm vụ với sứ mệnh cải thiện quan hệ song phương, vốn căng thẳng liên quan vấn đề lao động thời chiến và các vấn đề khác bắt nguồn từ thời kỳ cai trị thực dân trong quá khứ của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới ở sân bay Haneda tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ông Yun nhấn mạnh "Hàn Quốc và Nhật Bản là những đối tác quan trọng nhất cùng chia sẻ lợi ích chiến lược. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước, dựa trên các giá trị chung."