[Tin nhanh sáng 17-9-2020] Đánh sập sòng bạc ‘quý bà’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây đưa người sang Trung Quốc đẻ thuê; Đánh sập sòng bạc “quý bà”; Đâm tình địch, rạch mặt “vợ hờ” vì ghen tuông; Bị bắt vì “yêu” bạn gái 15 tuổi; Mỹ lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho người dân; Anh hoan nghênh triển vọng Nhật Bản gia nhập liên minh “Five Eyes”.

Triệt phá đường dây đưa người sang Trung Quốc đẻ thuê

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An vừa bắt giữ khẩn cấp Uông Thị Trang (31 tuổi, quê phường Hưng Lộc, TP Vinh) và Uông Thị Mai (27 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Mỗi ca mang thai hộ thành công, Trang và Mai nhận được 20-30 triệu đồng

Mỗi ca mang thai hộ thành công, Trang và Mai nhận được 20-30 triệu đồng

Lực lượng Công an xác định, Trang và Mai là 2 nghi phạm nằm trong đường dây đưa người phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ, sau khi sinh xong, sẽ bán con với giá trên 300 triệu đồng. Các nghi phạm khai nhận trong thời gian từ tháng 2 đến nay đã tổ chức cho hơn 20 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ, hưởng lợi với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đánh sập sòng bạc “quý bà”

Bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở huyện Củ Chi ngày 16-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM phát hiện hàng chục “quý bà” đang say máu sát phạt với tang vật thu giữ lên đến gần 125 triệu đồng, 9 bộ bài tây…

Nhiều "con bạc" vừa bị bắt giữ đã có tiền án tiền sự về tội đánh bạc

Nhiều "con bạc" vừa bị bắt giữ đã có tiền án tiền sự về tội đánh bạc

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988, trú tại xã An Nhơn Tây, Củ Chi) đứng ra tổ chức dưới hình thức đánh bài cào để thu tiền xâu. Sòng bạc này thu hút chủ yếu các "con bạc" nữ và hoạt động từ tháng 8-2020 đến nay. Hiện 30 đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đâm tình địch, rạch mặt “vợ hờ” vì ghen tuông

Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ ngày 16-9 đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Hoàng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi, trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và L.T.K.Y sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Đến tháng 4-2020, Hoàng biết Y. có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần nhắc nhở nhưng Y bỏ về nhà của mình ở.

Ngày 20-4, Hoàng thấy anh Trần Quang Thái đang chở Y. trên xe mô tô. Trong cơn ghen tuông, Hoàng cho xe đâm vào xe anh Thái, rồi cầm dao đâm anh này. Gã đàn ông còn đuổi theo rạch mặt “vợ hờ”. Hoàng sau đó đã bị bắt khẩn cấp.

Bị bắt vì “yêu” bạn gái 15 tuổi

Trần Văn Khả, 25 tuổi, bị Công an TP Nha Trang bắt tạm giam để điều tra tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hôm 16-9.

Khai với cơ quan điều tra, Khả cho biết quen bé gái X 15 tuổi qua Facebook. Sau nhiều lần nhắn tin tâm sự, hai người phát sinh tình cảm yêu đương. Hồi tháng 7, Khả 2 lần đưa người yêu về nhà mình chơi, quan hệ tình dục.

Phát hiện sự việc, gia đình bé gái tố cáo với công an. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Khánh Hòa cho thấy bé gái bị xâm hại.

Mỹ lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho người dân

Chính quyền liên bang Mỹ ngày 16-9 đã phác thảo kế hoạch phân phối miễn phí vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người dân Mỹ.

Theo khảo sát của hãng tin AP, 50% số người Mỹ được hỏi cho biết họ sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19

Theo khảo sát của hãng tin AP, 50% số người Mỹ được hỏi cho biết họ sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19

Các cơ quan y tế liên bang và Lầu Năm Góc trong báo cáo gửi Quốc hội đã nêu ra các kế hoạch quy mô lớn cho một chiến dịch vaccine khởi động từ tháng 1-2021 hoặc có thể là cuối năm nay. Theo đó, Lầu Năm Góc sẽ chịu trách nhiệm phân phối vaccine nhưng các nhân viên y tế là người trực tiếp tiêm cho người dân.

Tính đến sáng 17-9, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ là trên 6,8 triệu người, trong đó có 201.275 người tử vong.

Anh hoan nghênh triển vọng Nhật Bản gia nhập liên minh “Five Eyes"

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 16-9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hoan nghênh khả năng Nhật Bản gia nhập liên minh tình báo “Five Eyes” (Ngũ Nhãn) do Mỹ dẫn đầu.

Thủ tướng Anh cho rằng liên minh Five Eyes là biện pháp hữu hiệu để xây dựng mối quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ

Thủ tướng Anh cho rằng liên minh Five Eyes là biện pháp hữu hiệu để xây dựng mối quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ

Trong nỗ lực tìm cách đối phó với sự quyết đoán ngoại giao và quân sự ngày càng cao của Trung Quốc ở châu Á, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono hồi tháng trước đã đề cập với truyền thông Nhật Bản về ý tưởng đưa Tokyo gia nhập liên minh “Five Eyes” - hiện gồm 5 thành viên là Australia, Anh, Canada, New Zealand và Mỹ.