[Tin nhanh sáng 17-5] Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an truy tìm Võ Thị Diễm My

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Lạnh gáy lời khai của người đàn bà giết “chồng hờ” rồi giấu xác dưới ao; Đem xe lôi đến tòa thánh trộm tượng voi; Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an truy tìm Võ Thị Diễm My; Tổng thống Pháp bổ nhiệm nữ thủ tướng mới; Ông Putin nói Phần Lan, Thụy Điển tham gia NATO không phải là mối đe dọa.

Lạnh gáy lời khai của người đàn bà giết “chồng hờ” rồi giấu xác dưới ao

Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ án mạng mà nghi phạm là Sơn Thị Hồng (46 tuổi), trú tại huyện Trần Văn Thời.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Bước đầu Hồng khai nhận sống chung với ông L.V.T. (42 tuổi) như vợ chồng khoảng 4 năm qua. Ông T. thường xuyên đi biển nhưng khi về nhà hay tụ tập bạn bè ăn nhậu. Dịp Tết nguyên đán 2022, ông T. đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi. Nghĩ cảnh thường xuyên bị “chồng hờ” đánh đập lúc nhậu say, Hồng cầm dao chém ông T. tử vong. Sau đó, Hồng kéo thi thể nạn nhân, buộc vật nặng giấu xuống ao gần nhà.

Sáng 13-5, gia đình nhà chồng dự tính tát ao để bắt cá. Biết không thể che giấu được nữa, Hồng thú nhận tội ác gây ra. Khi tìm thấy, xác ông T. đã phân hủy, chỉ còn xương.

Đem xe lôi đến tòa thánh trộm tượng voi

Trần Đỗ Phủ (23 tuổi) và Phạm Trung Tuấn (21 tuổi) đang bị Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Phủ và Tuấn đã gây ra 3 vụ trộm cắp đồ thờ cúng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mới đây nhất, khoảng 1h sáng 11-5, hai đối tượng mang lên xe lôi đến sau Nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh trộm 4 tượng voi bằng gốm và 2 chậu gốm trồng cây cảnh chở đi tiêu thụ. Khi đến địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an truy tìm Võ Thị Diễm My

Chiều 16-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My (SN 1999, HKTT tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đang truy tìm Võ Thị Diễm My

Cơ quan công an đang truy tìm Võ Thị Diễm My

Về vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” ở Đức Hòa, Long An, một số cá nhân tại đây, đứng đầu là ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố ngày 3-1 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tổng thống Pháp bổ nhiệm nữ thủ tướng mới

Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 16-5 đã nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron. Ngay sau đó cùng ngày, Điện Elysee thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Elisabeth Borne, 61 tuổi, làm tân Thủ tướng nước này, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị thủ tướng kể từ năm 1992.

Bà Elisabeth Borne

Bà Elisabeth Borne

Trong bài phát biểu, bà Borne đã đề cập tới một số ưu tiên trong chính sách sắp tới, như về thương mại hay chống biến đổi khí hậu. Ngoài ra, bà cũng muốn truyền cảm hứng cho tất cả các trẻ em gái sống theo đuổi ước mơ của mình.

Ông Putin nói Phần Lan, Thụy Điển tham gia NATO không phải là mối đe dọa

Ngày 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định việc Phần Lan và Thụy Điển quyết định tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là mối đe dọa trực tiếp với Nga, song cảnh báo việc khối này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của 2 nước trên sẽ buộc Matxcơva phải có phản ứng.

Cùng ngày, Quốc hội Phần Lan và Thụy Điển đã bắt đầu thảo luận về nỗ lực tương ứng của 2 nước liên quan việc gia nhập NATO. Đây là những bước chuyển đáng kể trong chính sách của hai quốc gia vốn trước đây duy trì quan điểm trung lập, tránh gia nhập các liên minh quân sự.